Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thứ Năm, 07/05/2026, 14:09

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Tràn lan hội nhóm phím hàng, khuyến nghị

Những ngày giữa tháng 4, chị T.T (Triều Khúc, Hà Nội) phải cay đắng cắt lỗ một cổ phiếu công nghệ khi âm đến 30%. Chỉ vì trót nghe theo “room VIP” chị theo dõi nhiều năm nay nên chị ôm cổ phiếu này ròng rã cả một năm trời chỉ vì lời khuyến nghị sẽ lên cao trong thời gian ngắn. Quả thật lúc đầu khi xuống tiền ôm mã công nghệ này, cổ phiếu liên tục tăng, nhưng nghe lời môi giới tiếp tục nắm giữ vì tương lai công nghệ sẽ là át chủ bài, chị đã không bán ra với mục tiêu ôm dài hạn.

_xuycn~k.jpg -0
Tràn lan hội nhóm chứng khoán trên mạng xã hội.

Thế nhưng chỉ vài ngày sau, cổ phiếu liên tục giảm. Suốt một năm qua, cổ phiếu chỉ đi xuống, dù cổ tức tiền mặt và cổ phiếu liên tục phát hành, nhưng không đáng là bao so với số tiền lỗ trên tài khoản. Từ gần 2 tỷ đồng đầu tư cho cổ phiếu này, chị T chỉ còn vài trăm triệu. Ức chế, chị đành phải cắt lỗ để đầu tư sang cổ phiếu khác.

Tương tự anh Đ.C (Hà Đông, Hà Nội) cũng âm mất 50% tài khoản vì trót nghe room VIP. Thời gian đầu khi vào room này, theo môi giới khuyến nghị, anh C vào cổ phiếu nào ăn cổ phiếu đó thế nên anh rất tin tưởng.

Thế nhưng chỉ một thời gian sau, khi cắm nhà vay ngân hàng, tất tay để vào thêm tiền và full margin với những cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán mà môi giới này giới thiệu, anh bắt đầu “hoa mắt chóng mặt” khi cổ phiếu liên tục đi xuống. Đến ngày trả nợ margin, cổ phiếu của anh vẫn đỏ lửa, có những cổ phiếu đã chia đôi tài khoản. Hàng tháng anh phải trả 40 triệu đồng cho lãi ngân hàng và lãi margin.

Tiếp tục nghe theo lời môi giới nắm giữ dài hạn, sắp có sóng lớn, anh lại đi vay mượn khắp đập vào trung bình giá. Khi giá cổ phiếu gần về được giá vốn, lẽ ra phải cắt bớt để đảm bảo khoản margin, môi giới lại một lần nữa khuyên anh nắm giữ với lời hứa hẹn  cổ phiếu chuẩn bị tăng khi nước ngoài mua nhiều.

Và lần này cũng không ngoại lệ như những lần trước, cổ phiếu chưa kịp về bờ lại tiếp tục lao dốc. Bạn bè, người thân khuyên can, anh lại đổ lỗi cho môi giới. Cuộc sống gia đình từ đó luôn bất hòa vì có bao tiền tiết kiệm anh C mang đầu tư hết chứng khoán, chưa kể tiền đi vay nợ, trong khi gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai vợ dù vợ hết sức can ngăn.

_xuycn~l.jpg -1
Chị T phải cắt lỗ nhiều mã chứng khoán vì trót nghe môi giới.

Câu chuyện của những nhà đầu tư trên không phải là cá biệt trong giai đoạn này. Chị N.T (Cầu Giấy, Hà Nội) một nhà đầu tư F0 khác, cũng cho biết đã lỗ khoảng 200 triệu đồng sau khi quyết định bán vàng để chuyển sang mua cổ phiếu dầu khí, dựa trên bài phân tích lan truyền trên mạng xã hội từ chuyên gia mạng.

Sự bùng nổ số lượng nhà đầu tư F0 cùng nhu cầu thông tin nhanh đã khiến các “room” chứng khoán mọc lên tràn lan, nhưng chất lượng “vàng thau lẫn lộn”, trong đó nhiều nhóm sử dụng tài khoản ảo, hiệu ứng đám đông và thông tin một chiều để dẫn dắt tâm lý. Nhà đầu tư cá nhân bị cuốn vào các hội nhóm chứng khoán, nơi cảm xúc đám đông thường lấn át lý trí và quyết định đầu tư được đưa ra chỉ ít phút.

Theo số liệu từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm hơn 279.000 tài khoản trong tháng 12/2025. Con số này cao hơn 40.000 tài khoản so với tháng liền trước, chủ yếu đến từ cá nhân trong khi tổ chức chỉ mở thêm 141 tài khoản.

Lũy kế cả năm 2025, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng gần 2,6 triệu tài khoản. Trong đó, riêng nhà đầu tư cá nhân đạt hơn 11,8 triệu tài khoản, tương đương khoảng 11% dân số.

Sự bùng nổ này dẫn đến nhu cầu tìm hiểu thông tin rất lớn trong thời gian ngắn. Việc xuất hiện các nhóm chứng khoán, các “room chat” cũng nhằm mục tiêu đáp ứng một phần nhu cầu này. Hiện trên không gian mạng có hàng trăm hội nhóm liên quan đến đầu tư chứng khoán.

Có điều nghịch lý ở đây là những người đủ khả năng phân biệt lại ít tham gia, trong khi nhiều nhà đầu tư mới, còn non kinh nghiệm khi tham gia các nhóm chứng khoán bát nháo lại chưa nhận ra được những rủi ro. Vô tình họ lạc vào ma trận của các đối tượng chuyên đi gom, đẩy giá cổ phiếu.

Chiêu thức của các hội nhóm này rất tinh vi, đánh trúng lòng tham của nhà đầu tư bằng cách đăng tải hình ảnh lãi lớn, tài khoản “nhân đôi” chỉ sau vài tuần.  Sau đó cho nhà đầu tư tham gia miễn phí ban đầu, rồi mời gọi nâng cấp lên “room VIP” thu phí. Môi giới liên tục đưa ra khuyến nghị mua một số mã cổ phiếu thanh khoản thấp, dễ bị thao túng. Số lượng các thành viên ngày càng tăng nhanh, có những room VIP cả vài ngàn người.

Không ít “leader” còn chạy quảng cáo trên Facebook các bài viết kiểu phân tích vĩ mô trong nước, thế giới, dự báo những con số gây chú ý với hàng chục nghìn lượt theo dõi, chia sẻ. Nhiều đối tượng sử dụng tài khoản TikTok gửi tin nhắn để mời gọi mọi người tham gia học đầu tư chứng khoán. Thậm chí, nhiều đối tượng còn mạo danh là chuyên gia tư vấn tài chính của công ty chứng khoán để mở lớp online.

Những lời khuyên như “Nhịp chỉnh lớn như này là cơ hội mua hàng giá rẻ”, “Anh chị thấy em ổn thì chuyển ID về em quản lý”, “Đúng như hôm trước em nhận định…”, “Để được tư vấn kỹ hơn vui lòng tham gia nhóm…” khiến nhiều nhà đầu tư tin tưởng vô điều kiện. Điểm chung của những trường hợp nêu trên là đều giao dịch dựa trên các khuyến nghị từ hội nhóm hoặc cá nhân có sức ảnh hưởng trên mạng.

Khi đủ lượng nhà đầu tư “vào hàng”, nhóm này âm thầm bán ra để chốt lời, đẩy rủi ro sang người đi sau. Giá cổ phiếu lao dốc, nhà đầu tư cá nhân trở tay không kịp, chịu thua lỗ nặng nề.

Không ít người mất trắng số tiền tích góp sau thời gian dài vì tin vào “tín hiệu nội bộ”. Đáng lo ngại hơn, các hội nhóm này còn tạo ra môi trường đầu tư méo mó, gây nhiễu loạn thông tin và ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán.

Nhà đầu tư cần tỉnh táo

Trước thực trạng này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cảnh báo nhiều tổ chức, cá nhân trên mạng xã hội đưa ra khuyến nghị mua bán cổ phiếu khi chưa được cấp phép. Nhà đầu tư được khuyến nghị thận trọng, tránh tin theo các hội nhóm tư vấn “chui” tiềm ẩn rủi ro.

Theo UBCKNN, hiện nay trên nền tảng mạng xã hội xuất hiện một số tổ chức, cá nhân thực hiện phân tích về thị trường chứng khoán, phân tích kỹ thuật các chỉ báo, đưa ra các khuyến nghị liên quan đến mua, bán, nắm giữ cổ phiếu...

_xuycn~n.jpg -2
Công ty cổ phần đầu tư ITP vừa bị ủy ban chứng khoán nhà nước xử phạt.

Các tổ chức, cá nhân này không phải là công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, không được UBCKNN cấp phép thực hiện nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán, không hoạt động trong phạm vi ủy quyền của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ chứng khoán khi chưa được UBCKNN cấp giấy phép là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Luật Chứng khoán.

Mới đây, căn cứ vào kết quả giám sát và phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, UBCKNN đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Đầu tư ITP, có địa chỉ tại số 214/47 Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh; thành lập ngày 31/7/2024; đại diện pháp luật là ông Lê Anh Tùng; hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định ITP đã tự ý đăng tải các báo cáo phân tích mã cổ phiếu, đánh giá tình trạng doanh nghiệp và đưa ra khuyến nghị đầu tư cho khách hàng trên website khi chưa có giấy phép nghiệp vụ. Đây là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Luật Chứng khoán.

Không dừng lại ở việc xử phạt hành chính, UBCKNN đã áp dụng các biện pháp an ninh nghiêm ngặt, cấm ITP thực hiện một số hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán nhằm bảo vệ tính an toàn và minh bạch của thị trường.

Trước đó, UBCKNN đã quyết định xử phạt Công ty ITP bị xử phạt 225 triệu đồng. Đồng thời, ITP bị áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán bao gồm cấm chào bán, phát hành chứng khoán có thời hạn 2 năm; Cấm niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm; cấm hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán, hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm; và cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 22/4/2026.

Theo các chuyên gia chứng khoán, nhà đầu tư cần xây dựng kỷ luật và quy trình ra quyết định rõ ràng. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán có nhiều diễn biến phức tạp, thay vì hành động ngay sau khi tiếp nhận một khuyến nghị trên mạng xã hội, nhà đầu tư cần dành thời gian kiểm chứng thông tin từ nhiều nguồn độc lập, tránh tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO).

Nhà đầu tư cần chủ động xây dựng “bộ lọc” thông tin cá nhân, dựa trên mức độ hiểu biết, khẩu vị rủi ro và mục tiêu tài chính. Một khoản đầu tư chỉ nên được thực hiện khi nhà đầu tư có thể lý giải được doanh nghiệp kiếm tiền như thế nào, triển vọng ra sao và những rủi ro chính là gì. Mỗi quyết định phải gắn với một kế hoạch cụ thể.

Thay vì mua cổ phiếu theo xu hướng, mua đuổi, nhà đầu tư cần phân tích lựa chọn các cổ phiếu cơ bản, xác định nắm giữ thời gian dài, chấp nhận rủi ro. Khi tin tốt đã lan truyền trên mạng xã hội thường không còn là cơ hội để mua bán. Và ngược lại khi tin xấu lan truyền, các “leader”, “chuyên gia tự phong” hô bán thì cũng không nên nghe theo bởi chưa chắc đã là rủi ro. Tất cả chỉ là chiêu trò để nhà đầu tư bán tháo còn “cá mập” gom được hàng giá rẻ.

UBCKNN khuyến cáo các nhà đầu tư cần cẩn trọng khi tham gia đầu tư theo các nguồn thông tin trên không gian mạng, tránh bị lôi kéo tham gia đầu tư từ các thông tin thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội, hội nhóm. Các tổ chức, cá nhân có hành vi đưa ra báo cáo phân tích và khuyến nghị mua, bán, nắm giữ chứng khoán cho nhà đầu tư khi chưa được UBCKNN cấp giấy phép sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ngọc Mai
.
.