Công an xã Gia Lâm thực hiện tốt phương châm: “Xã vững mạnh, bám cơ sở”
Ngày 1/3/2025, Bộ Công an đã triển khai mô hình Công an địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã). Đối với Công an xã Gia Lâm, sự thay đổi trên vừa là cơ hội, vừa là thách thức.
Bởi lẽ, khi không còn cấp trung gian là Công an cấp huyện, nhiều khối lượng công việc, nhiều nhiệm vụ trực tiếp được giao cho lực lượng Công an xã. Công an xã trở thành “tuyến đầu” và “điểm tựa” trực tiếp bảo vệ an ninh, trật tự cho nhân dân.
Bám cơ sở, nắm chắc địa bàn
Theo Thượng tá Đào Thanh Bình, Trưởng Công an xã Gia Lâm, sau khi thực hiện mô hình tổ chức Công an địa phương 2 cấp, Công an xã Gia Lâm được giao đảm nhiệm toàn diện hơn các mặt công tác trước đây do công an cấp huyện phụ trách.
Xã Gia Lâm có khu đô thị Vinhomes Ocean Park với quy mô lớn về diện tích và dân số. Đây là khu trung tâm đang triển khai thi công xây dựng các hạng mục công trình, do vậy, kéo theo số lượng lớn công nhân, người lao động tỉnh ngoài về làm việc, sinh hoạt tại các lán trại trong công trường cũng như thuê trọ, tạm trú ở khu dân cư rất đông. Trong số đó, nhận thức, hiểu biết về pháp luật còn hạn chế, nhiều người là dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền Tây Bắc, miền Trung, thường xuyên thay đổi, di biến động; có nhiều người chưa làm căn cước công dân hoặc không có giấy tờ tùy thân; lợi dụng sơ hở trong quy định quản lý loại hình lưu trú homestay... gây khó khăn cho việc lập hồ sơ quản lý cũng như xác minh khi có vụ việc xảy ra; công tác phối hợp của các ban quản trị tòa nhà với lực lượng Công an còn khó khăn (việc ra vào các khu chung cư, tòa nhà do có sự quản lý theo nguyên tắc của khu đô thị).
Mặt khác, địa bàn xã có Học viện Nông nghiệp với số lượng sinh viên lớn, phần lớn thuê trọ tại các nhà trọ, chung cư mini, chung cư Vinhomes Ocean Park... Bên cạnh đó, xã Gia Lâm là địa bàn đang trong quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa mạnh mẽ; các khu đô thị, cụm công nghiệp ngày càng mở rộng kéo theo sự gia tăng dân số, làm phát sinh các vấn đề xã hội, gia tăng tội phạm và tệ nạn xã hội. Tình trạng di biến động dân cư phức tạp, với lượng lớn người lao động ngoại tỉnh, người thuê trọ và dân cư, sinh viên đến tạm trú, sinh sống khiến công tác quản lý nhân khẩu gặp nhiều khó khăn. Điều này tạo điều kiện cho các đối tượng xấu lợi dụng, trà trộn để thực hiện hành vi trộm cắp rồi nhanh chóng rời khỏi địa bàn.
Trước khối lượng công việc tăng lên rõ rệt, đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. “Trước hết, chúng tôi rà soát, phân công lại nhiệm vụ cho từng cán bộ, chiến sĩ theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, gắn trách nhiệm cá nhân với từng lĩnh vực, từng địa bàn thôn, tổ dân phố. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để nâng cao chất lượng quản lý cư trú, quản lý đối tượng. Bên cạnh đó, Công an xã Gia Lâm đẩy mạnh công tác nắm tình hình từ cơ sở, phát huy vai trò của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở thôn, tổ dân phố, các mô hình tự quản, qua đó kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, từ xa các vấn đề phức tạp, không để phát sinh “điểm nóng”, Thượng tá Đào Thanh Bình chia sẻ.
Việc đưa nhiều thủ tục hành chính về Công an xã là một bước tiến rất lớn, giúp người dân được phục vụ ngay tại cơ sở, giảm thời gian và chi phí đi lại. Công an xã Gia Lâm đã xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Thượng tá Đào Thanh Bình cho biết: “Chúng tôi tổ chức tiếp dân khoa học, niêm yết công khai quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết; bố trí cán bộ có năng lực, thái độ chuẩn mực trực tiếp thực hiện các thủ tục liên quan đến cư trú, căn cước, xác nhận hồ sơ hành chính. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, sử dụng ứng dụng VNeID, góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Nhờ đó, đa số thủ tục được giải quyết đúng hạn hoặc sớm hơn quy định; tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, chiến sĩ ngày càng được người dân ghi nhận, đánh giá tích cực”.
Phát huy sức mạnh toàn dân
Sau khi sáp nhập và thực hiện mô hình Công an địa phương hai cấp, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn xã Gia Lâm tiếp tục được giữ vững, ổn định. Tội phạm và vi phạm pháp luật được kiềm chế, nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phức tạp. Công an xã đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là trong các dịp lễ, tết, sự kiện chính trị quan trọng. Công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phòng cháy, chữa cháy, trật tự đô thị có nhiều chuyển biến rõ nét.
Năm 2025, Công an xã Gia Lâm đã kéo giảm phạm pháp hình sự; tỷ lệ điều tra khám phá chung đạt 82%; triệt xóa 3 ổ nhóm tội phạm hình sự, đạt 150% chỉ tiêu Công an thành phố giao. Công tác đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, hàng giả đạt 186% chỉ tiêu được giao; công tác đấu tranh với tội phạm ma túy đạt 123% chỉ tiêu...
Công an xã đã tham mưu UBND xã thành lập mới và hoạt động có hiệu quả Ban Chỉ đạo 197 và Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy... Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Một mặt, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, nắm chắc biến động dân cư. Mặt khác, tích cực ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước gắn chip, định danh điện tử để quản lý hiệu quả, chính xác, tiết kiệm thời gian và công sức. Nhờ vậy, mọi biến động dân cư, nhất là người nhập cư, lao động tự do, học sinh, sinh viên thuê trọ đều được quản lý chặt chẽ, góp phần hạn chế tội phạm, tệ nạn xã hội phát sinh. Về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xác định đây là biện pháp cơ bản, lâu dài và hiệu quả, Công an xã Gia Lâm luôn coi trọng công tác vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Nhiều mô hình tự quản về an ninh, trật tự được xây dựng và duy trì hiệu quả như: “Tổ liên gia an toàn”, “Cổng trường an toàn”, “Dòng họ tự quản về an ninh, trật tự”, “Camera an ninh”. Đặc biệt, đến nay, toàn xã đã lắp đặt hơn 250 camera an ninh kết nối với hệ thống quản lý tập trung tại trụ sở công an xã, giúp nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh tội phạm. Công an xã Gia Lâm đã tích cực triển khai các ứng dụng công nghệ số, đặc biệt trong công tác quản lý dân cư, dịch vụ công trực tuyến. Việc cấp căn cước gắn chip, kích hoạt định danh điện tử VNeID được thực hiện nhanh chóng, tạo thuận lợi cho người dân. Đồng thời, ứng dụng AI trong công tác tuyên truyền tại 36 thôn, tổ dân phố trên địa bàn, bảo đảm hiệu quả.
Thực tiễn cho thấy, mô hình công an địa phương 2 cấp đã rút ngắn rất nhiều khoảng cách giữa lực lượng Công an với nhân dân. Công an xã Gia Lâm hiện nay không chỉ là lực lượng “bám địa bàn” mà còn đủ thẩm quyền, đủ công cụ để xử lý nhanh các tình huống phát sinh. Nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân hay các hành vi vi phạm pháp luật được tiếp nhận, xác minh và xử lý kịp thời ngay tại xã, không phải chuyển cấp như trước đây. Qua đó, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được nâng cao, người dân cảm nhận rõ sự chủ động, gần gũi và trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở.
Để đạt được những kết quả trên, Công an xã Gia Lâm đã tập trung xây dựng lực lượng công an xã chính quy, bám sát cơ sở, gần dân, vì nhân dân phục vụ; thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, Công an xã Gia Lâm luôn xác định rõ phương châm hành động “xã vững mạnh, bám cơ sở” là kim chỉ nam, vừa là mục tiêu, vừa là động lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phương châm “xã vững mạnh, bám cơ sở” không chỉ là khẩu hiệu hành động mà bắt nguồn từ yêu cầu thực tiễn cũng như định hướng chiến lược của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.
Một trong những yếu tố quan trọng giúp Công an xã Gia Lâm thực hiện hiệu quả phương châm “xã vững mạnh, bám cơ sở” chính là sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Thông qua các chương trình phối hợp, nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tranh chấp đất đai, khiếu kiện đã được giải quyết từ sớm, từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Công an xã Gia Lâm cũng gặp không ít khó khăn, thách thức như: khối lượng công việc lớn, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao; một số trang thiết bị, cơ sở vật chất chưa đồng bộ; kinh nghiệm xử lý các vụ việc phức tạp của một bộ phận cán bộ còn cần tiếp tục bồi dưỡng. Thượng tá Đào Thanh Bình nhấn mạnh: “Để mô hình công an địa phương 2 cấp phát huy hiệu quả bền vững, chúng tôi xác định cần tiếp tục được quan tâm đầu tư về con người, cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật. Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, tập huấn chuyên sâu cho cán bộ công an xã; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở”.

Công an xã vây ráp, bắt gọn tên cướp lẩn trốn trên cánh đồng