Đủ chiêu trò lừa đảo trên chợ thanh lý đồ cũ

Thứ Tư, 23/08/2023, 17:55

Hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện nhiều cá nhân, hội nhóm rao bán, thanh lý vật dụng gia đình, tủ lạnh, bàn ghế... với giá chỉ bằng 1/2, thậm chí 1/4 so với ngoài cửa hàng. thực chất, đây là những chiêu trò kinh doanh ẩn sau chữ “thanh lý” để tăng doanh số. Nhiều đối tượng lợi dụng các chợ thanh lý đồ cũ để chiếm đoạt tài sản của người mua.

Ngậm trái đắng vì mua hàng thanh lý

Với những người có điều kiện khó khăn thì mua hàng cũ thanh lý là lựa chọn sáng suốt và phù hợp. Tuy nhiên, đã rất nhiều người mua phải đồ đã qua sử dụng nhưng được dân kỹ thuật “mông má” lại, bán với giá ngang mức sản phẩm mới.

Nguyễn Hải Bằng, sinh viên Trường Đại học Văn hóa cho hay, do thời tiết nắng nóng nên em rất muốn mua một chiếc quạt phun sương, tuy nhiên giá của một chiếc quạt mới cũng hơn 2 triệu đồng. Vì tài chính eo hẹp, Bằng quyết định lên Facebook tìm kiếm mua quạt cũ thanh lý. Trên một nhóm “Thanh lý đồ cũ tại Hà Nội”, có một tài khoản đăng quạt điều hòa cũ hãng Coex giá 1 triệu đồng, mới 90%, do nhu cầu không dùng đến cần bán lại. “Em tìm hiểu, giá mới của loại quạt này là 1,4 triệu. Em thấy họ nói mới 90%, còn quay clip sản phẩm cho khách xem. Vì thế, em quyết định mua để dùng trong những ngày nắng nóng. Không may mắn khi em mang quạt về sử dụng được đúng 10 ngày thì hỏng, không còn phun sương được nữa. Mang ra cửa hàng thì người ta bảo đây là hàng Tàu đã qua sử dụng, lắp ráp đủ loại linh kiện khác nhau. Nếu tính ra giá chỉ vài trăm nghìn đồng”.

Đủ chiêu trò lừa đảo trên chợ thanh lý đồ cũ -0
Những mặt hàng này được đăng tải liên tục trên các hội nhóm, người dân nên kiểm tra hàng thật kỹ trước khi quyết định mua.

Không chỉ mua phải hàng cũ mông má, nhiều đối tượng còn sử dụng cách lừa đảo tinh vi hơn, đó là chuyển khoản mua hàng xong thì “chạy mất người”. Như trường hợp của anh Thân Văn N. (Bắc Giang) cũng phải “ngậm trái đắng” vì mua hàng thanh lý trên mạng xã hội. Cụ thể, sáng 29/5/2023, anh N. lên Facebook vào nhóm “Chợ đồ cũ Bắc Giang”. Tại đây, anh đọc được thông tin có một trường hợp đang có nhu cầu thanh lý một số đồ cũ do chuyển nhà, không dùng đến, bao gồm: Một chiếc tủ lạnh, một chiếc tivi, một bộ bàn ghế, một máy giặt và một chiếc giường.

Anh N. cho hay, riêng chiếc tủ lạnh hiệu Hitachi, loại 2 cánh, có giá 9,5 triệu đồng đã làm anh “kết” lô hàng này. Anh có nhắn qua Messenger thì đối tượng tự xưng là Phương Linh, đang ở quận Hồng Bàng (Hải Phòng), người này cho biết: “Hiện em đang không có nhà. Anh nhắn cho số điện thoại, chút nữa chồng em sẽ gọi điện để chuyển hàng”. Vài phút sau, anh N. nhận được một cuộc điện thoại, người này xưng là chồng của Phương Linh đang chuyển tủ lạnh mà anh N. đặt mua lên xe để chở về Bắc Giang giao cho anh N. Để tạo dựng lòng tin, đối tượng này còn chụp ảnh chiếc tủ lạnh vừa đưa lên xe bán tải.

Sau khi lấy được lòng tin của “con mồi”, đối tượng xưng là chồng của Phương Linh điện thoại đề nghị anh N. chuyển trước 2 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng vì họ đang cần tiền. Số tài khoản là: 19070724368017 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank mang tên Nguyễn Phương Linh). Anh N. rất cẩn thận yêu cầu đối tượng chụp ảnh căn cước công dân của 2 vợ chồng để kiểm tra. Ngay lập tức họ gửi cho anh thẻ căn cước công dân của hai vợ chồng mang tên: Dương Ngọc Hiếu, trú tại phường Hòn Gai, TP Hạ Long (Quảng Ninh) và Nguyễn Phương Linh, trú tại phường Hồng Bàng (Hải Phòng). Thậm chí, đối tượng còn gửi ảnh định vị đang ở Hải Phòng. Nhận thấy mọi thông tin đều rõ ràng, anh N. đã chuyển trước cho đối tượng trên 2 triệu đồng vào tài khoản của chúng.

Chưa dừng lại ở đó, khoảng 2 tiếng sau, anh N. nhận được điện thoại của đối tượng bảo đang cần tiền gấp nên đề nghị anh chuyển tiếp 3 triệu đồng. Anh N. chưa kịp nghi ngờ thì chúng đã nhắn số điện thoại của tài xế lái xe chở tủ lạnh, hiện đang đi đến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Thấy vậy, anh N. tiếp tục chuyển cho đối tượng thêm 3 triệu đồng. 30 phút sau, lấy lý do hàng sắp về đến nhà, đối tượng lại yêu cầu anh N. chuyển nốt 3 triệu đồng.

Đủ chiêu trò lừa đảo trên chợ thanh lý đồ cũ -0
Anh Bình chuyên tút tát điều hòa cũ thành mới để bán thanh lý.

Anh N. chuyển đủ 8 triệu đồng và chờ 3 tiếng không thấy xe hàng về nhà, nghi ngờ, anh có gọi điện lại thì không liên lạc được. Lên Facebook vào nhóm “Chợ đồ cũ Bắc Giang” để xem lại thông tin của các đối tượng trên nhưng tất cả đã bị xóa. “Lúc này tôi mới biết là mình bị lừa, thực sự chúng có những thủ đoạn rất tinh vi, lấy niềm tin của người khác rất giỏi. Tôi đã trình báo toàn bộ sự việc lên Cơ quan công an để làm rõ rồi”, anh N. cho biết.

Thực tế, cơ quan chức năng đã bắt và xử lý nhiều vụ lừa đảo bán hàng thanh lý qua mạng xã hội. Đơn cử, vào ngày 11/9/2022, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã bắt giữ Nguyễn Văn Quang về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo đó, Quang đã lập nhiều tài khoản Facebook để bán hàng và chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng của nhiều người mua trên khắp cả nước. Quang đã sử dụng các nick ảo để đăng vào nhiều hội nhóm rao bán thanh lý đồ phục vụ cưới hỏi với số lượng lớn bàn ghế giá rẻ. Khi khách có nhu cầu, Quang yêu cầu gửi tiền đặt cọc qua tài khoản bằng 10% tổng giá trị đơn hàng. Sau khi nhận tiền xong, Quang chặn tin nhắn, chặn số điện thoại của khách hàng. Cơ quan Cảnh sát điều tra cho hay, trong 9 tháng năm 2022, Quang đã lừa mỗi nạn nhân từ 1-7,5 triệu đồng, tổng số tiền chiếm đoạt ước tính 500 triệu đồng.

Hay một vụ việc xảy ra mới đây cũng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Cao Thị Huyền Trang (sinh năm 2001, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cao Thị Huyền Trang đã sử dụng tài khoản Facebook Nguyễn Hoàng Thu Phương để đăng tin lên hội nhóm Facebook rao bán thanh lý đồ cũ như: Tủ lạnh, tivi, sofa và nhiều mặt hàng cũ khác với giá rẻ hơn giá thị trường nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người muốn mua hàng giá rẻ. Thấy các mặt hàng rao bán giá rẻ nên nhiều người đã nhắn tin liên hệ với Trang qua tài khoản Facebook để thỏa thuận giá cả và đặt hàng.

Đủ chiêu trò lừa đảo trên chợ thanh lý đồ cũ -0
Đối tượng Cao Thị Huyền Trang.

Trang yêu cầu người mua hàng phải đặt cọc từ 1-10 triệu đồng vào tài khoản Ngân hàng AU DUC PHUONG số 0202014206101 hoặc tài khoản NGUYEN HOAI PHUONG số 0106972296101 mở tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Sau khi người mua đã chuyển tiền, đối tượng gửi ảnh chuyển hàng lên xe và số điện thoại nhà xe cho khách gọi xác thực thì có đối tượng khác xác nhận hàng đã xếp lên xe nhằm tạo lòng tin để đối tượng yêu cầu khách đặt cọc thêm tiền. Nhận được tiền đặt cọc, đối tượng chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và mua tiền ảo USDT trên sàn giao dịch tiền ảo để che giấu nguồn gốc tiền, sau đó tiếp tục bán lại số tiền ảo này cho một đối tượng khác ở Hà Nội để lấy tiền VNĐ. Chỉ với thủ đoạn này, Cao Thị Huyền Trang đã lừa hơn 100 người trên khắp cả nước, tổng số tiền khoảng 1,3 tỷ đồng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân khi mua hàng qua mạng nên thỏa thuận trước với bên bán hàng về hình thức thanh toán. Chỉ thanh toán sau khi đã được nhận và kiểm tra hàng để tránh rủi ro bị lừa đảo mất tiền đặt cọc. Khi mua hàng online nên thông qua các trang thương mại điện tử lớn, uy tín, được cấp phép để hạn chế rủi ro.

Thật giả lẫn lộn

Các hội nhóm chuyên thanh lý hàng cũ hiện nay thực chất là do một nhóm người lập ra với nhiều tên khác nhau. Sau đó họ kết bạn, mời theo dõi càng nhiều càng tốt để đăng quảng cáo bán hàng các đồ nội thất, điện tử, điện lạnh... dưới cái mác “thanh lý” đồ giá rẻ.

Để nắm rõ cách thức “làm ăn” của những nhóm này, chúng tôi có kết nối với một người tên Hoàng. Ban đầu Hoàng tỏ ra cảnh giác nhưng sau một hồi nói chuyện, anh này cũng tiết lộ nhiều chiêu thức của mình cho chúng tôi nghe. Trước đây Hoàng là nhân viên chuyên bán xe máy cũ tại chợ xe Dịch Vọng. Mới đây, Hoàng được một “đàn anh” bày cho cách lập các nhóm mua bán đồ cũ tại Hà Nội. Từ đó sẽ thu hút những người mua bán lên đó, sau đó dùng các nick khác nhau để chào bán xe máy cũ, tăng doanh thu cho cửa hàng.

“Tâm lý của người Việt là thích giá rẻ nhưng lại mua được hàng tốt nên nhiều người sẽ tin ngay những hình ảnh bóng bẩy cùng thông tin đầy đủ về sản phẩm. Nếu một người bình thường muốn mua xe máy cũ, chắc chắn họ không muốn đến chợ xe cũ vì cho rằng xe ở đó được mông má, sửa sang rồi bày bán. Còn trên này họ sẽ có tâm lý, xe chính chủ, không có nhu cầu nên bán lại, hàng vẫn còn “zin”, “ngon lành”, Hoàng tiết lộ.

Sau khi cảm thấy làm ăn được trên các fanpage bán đồ thanh lý, Hoàng tiếp tục móc nối với một số người chuyên bán đồ nội thất hay thiết bị điện lạnh, điện dân dụng. Những đồ này đều là hàng cũ, những người này mua về sơn lại cho bóng bẩy để sau đó đăng lên các fanpage bán hàng thanh lý, giá chỉ thấp hơn hàng mới chút ít mà hàng lại bán rất nhanh vì ai cũng tưởng mua được rẻ.

Tiếp tục tìm hiểu thông tin, chúng tôi được giới thiệu với một người tên Bình (Ý Yên, Nam Định), người này có thâm niên làm nghề sửa chữa, lắp đặt điều hòa. Sau một lần vô tình lên Facebook có các trang chuyên bán hàng thanh lý, Bình nảy ra ý định mua điều hòa cũ về mông má, sơn sửa lại, sau đó dùng nhiều nick ảo đăng bán.

“Thực ra mình mua điều hòa cũ về giá rất rẻ, nếu bán cho những người chuyên thu gom thì cũng chẳng được bao nhiêu. Thậm chí, còn tháo ra để lấy đồ thay thế cho các con điều hòa cũ bị hỏng. Sau khi mình biết trên chợ thanh lý đồ cũ có rao bán, không ngờ lại bán hàng nhanh hơn, được giá hơn. Ví dụ, có những con điều hòa cũ mình chỉ mua khoảng 2 triệu đồng nhưng chỉ mất khoảng 1 ngày để mông má, “làm mới” rồi rao bán trên chợ thanh lý đồ cũ cũng được 4- 5 triệu đồng”.

Anh Nguyễn Công Hưng, kỹ sư điện máy, chủ một cửa hàng chuyên sửa chữa điện lạnh tại Hà Nội đưa ra lời khuyên: “Bây giờ cái gì họ cũng đưa lên mạng để bán, người dân lại không có chuyên môn nên rất tin. Để không bị dân bán hàng “bãi” sử dụng chiêu trò “lòe”, người tiêu dùng nên cẩn trọng tìm hiểu thông tin trước khi mua hàng. Nếu là những loại hàng như xe máy, các đồ điện tử, điện lạnh thì nên nhờ người quen có chuyên môn xem trực tiếp trước khi quyết định mua sản phẩm. Nếu có điều kiện, tốt nhất người dân nên đến các trung tâm có uy tín để mua hàng với giá cả đã được niêm yết, bảo hành dài hạn”.

Kinh doanh online hiện đang núp dưới nhiều hình thức khác nhau để lừa người tiêu dùng nên mọi người cần cẩn thận, cân nhắc trước khi mua hàng theo hình thức này. Những cái bẫy trên mạng vẫn cứ phát triển, biến đổi từng ngày với những hình thái khác nhau nhằm mục đích qua mắt người tiêu dùng. Đối tượng mà chúng nhắm tới chủ yếu là dân lao động nghèo, người có thu nhập thấp, sinh viên. Vậy nên, ở một thị trường mà cơ quan chức năng vẫn “bỏ lỏng” thì người dân nên tỉnh táo để không trở thành những “con mồi” béo bở.

Hiền Anh
.
.