Gian nan bắt truy nã ngoại biên

Thứ Năm, 27/01/2022, 20:06

Được theo chân các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên truy bắt các đối tượng có lệnh truy nã tại nước bạn Lào, chúng tôi thêm thấu hiểu công việc vất vả, hiểm nguy mà các anh thường xuyên phải đối mặt. Mỗi đối tượng truy bắt thành công là một câu chuyện thấm đẫm mồ hôi cùng những nỗi nhọc nhằn, gian khó của các trinh sát nơi đất khách...

1. Ngày 27-12-2008, Lý Nảy Chẳn (SN 1980), trú tại bản Huổi Cơ Dạo, xã Nà Hỳ, huyện Mường Nhé (nay thuộc huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) bị Công an huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Chẳn được thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra. Lợi dụng chính sách khoan hồng của pháp luật, Lý Nảy Chẳn đã bỏ trốn sang Lào sinh sống. Tại đây, Chẳn gặp và sống như vợ chồng cùng một người đàn ông Lào, liên tục thay đổi chỗ ở dọc các cánh rừng biên giới.

Gian nan bắt truy nã ngoại biên -0
Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên kiểm tra tang vật vụ án buôn bán 50 bánh heroin do đối tượng Hoàng Tiến Dũng điều hành đường dây.

Trung tá Hoàng Văn Hiếu, Đội trưởng, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy kể rằng, lán nương của gia đình Lý Nảy Chẳn nằm chênh vênh trên đỉnh đồi, gần bản Na Le, cụm bản Hua Mức, huyện Phong Sa Lỳ (CHDCND Lào). Vị trí lán nương của gia đình Chẳn ở Lào vô cùng đắc địa với đối tượng phạm tội khi bao quanh khu vực lán nương là rừng, núi miền biên giới, muốn đến được lán nương nhà Chẳn chỉ có lối duy nhất là ngược dốc, men theo sườn đồi mà lên. Từ đây, Chẳn không chỉ quan sát được mọi diễn biến xung quanh lán nương mà còn thuận tiện cho việc có thể lẩn sâu vào khu vực rừng già nếu thấy “động”. Tuy nhiên, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, sau khi tính toán, bố trí các phương án đảm bảo an toàn, 12h ngày 8-1-2022, tổ công tác gồm các trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên và Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ công an, Công an tỉnh Phong Sa Lỳ đã truy bắt thành công Lý Nảy Chẳn khi đang cùng chồng làm nương tại khu vực lán cách nhà hơn 20km.

2.Nhưng, việc truy bắt Lý Nảy Chẳn chưa phải là vất vả nhất so với hành trình truy bắt Hoàng Tiến Dũng, đối tượng đã có 2 quyết định truy nã vào các năm 1994, 2019 của Công an tỉnh Điện Biên về các hành vi trốn khỏi trại giam và mua bán trái phép chất ma túy.

Cách đây 28 năm, khoảng 5h sáng ngày 1-9-1994 tại khu vực đội 2, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với Phòng Phòng chống tội phạm ma túy Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Điện Biên, Cục Hải quan tỉnh, Đồn Biên phòng Pa Thơm bắt quả tang hai đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy, thu 2 bao tải chứa 50kg ma túy đá, 2 xe máy, 2 điện thoại. Hai đối tượng bị bắt giữ là Lò Lả (SN 1969, tên thường gọi là Peng Lả Lò) quốc tịch Lào, trú tại bản Huổi Khum, huyện Mường Say, tỉnh U Đom Xay, Lào và đối tượng Hoàng Mạnh Linh (SN 1983), trú tại tổ 3, phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ. Đấu tranh mở rộng, cùng ngày ban chuyên án bắt khẩn cấp 1 đối tượng, tạm giữ 1 xe ô tô, 2 điện thoại và 1 hộ chiếu mang tên Bun Long. Lần theo dấu vết quyển hộ chiếu mang tên Bun Long, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã phát hiện tung tích về một đối tượng trốn truy nã của Công an tỉnh Lai Châu (cũ) chính là Hoàng Tiến Dũng (SN 1975), nơi đăng ký thường trú trước khi lẩn trốn tại Ngã Tư, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Gian nan bắt truy nã ngoại biên -0
Đối tượng Hoàng Tiến Dũng sử dụng chứng minh nhân dân Lào để lẩn trốn sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Sau khi bị TAND tỉnh Lai Châu tuyên phạt 14 năm tù giam về hành vi buôn bán, vận chuyển các chất ma túy, Hoàng Tiến Dũng đã đục tường, phá xà lim, bỏ trốn sang nước bạn Lào sinh sống. Tại đây Dũng tiếp tục móc nối với các đối tượng tại Lào và trong nước tổ chức đường dây gồm 6 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào vào Điện Biên và tiếp tục trung chuyển đi các địa phương tiêu thụ. Trong gần 30 năm trốn truy nã tại Lào, Hoàng Tiến Dũng hoàn toàn không liên lạc với người thân ở Điện Biên, nhiều lần thay đổi tên tuổi, địa chỉ, lấy vợ người Lào và hiện có 3 con. Dũng thường chọn những nơi xa xôi, hẻo lánh, tìm cách hợp pháp hóa giấy tờ tùy thân do bạn Lào cấp để che giấu tung tích.

Sau nhiều năm truy lùng theo “bóng chim tăm cá”, các trinh sát phát hiện nơi ẩn náu cuối cùng của Dũng tại bản Đon Tum, huyện Mường Nan, tỉnh Luông Pha Băng, Lào. Một kế hoạch vây bắt tỉ mỉ được xác lập, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy chủ động xây dựng phương án vây bắt đối tượng theo nhiều hướng, nhiều tổ để khép chặt vòng vây. Ngày 28-12-2021, khi bị bắt, dù Dũng (tên gọi khác: Bun Long, Lò Văn) chống trả quyết liệt nhưng với tinh thần mưu trí, dũng cảm, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ giữa công an Việt Nam và công an Lào, Dũng bị bắt giữ.

Với đối tượng Hà Đức An (SN 1968, tên gọi khác tại Lào là Nào Pó Lọ Chăm Pa) là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm từ năm 1998 về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy thì lại khác. Năm 1994, Hà Đức An bị TAND tỉnh Sơn La tuyên phạt 14 năm tù giam về hành vi buôn bán, vận chuyển các chất ma túy. Sau 4 năm chấp hành án tại Trại giam Thanh Cẩm (tỉnh Thanh Hóa), ngày 7-11-1998, lợi dụng thời gian đi lao động tập trung, An trốn khỏi nơi giam giữ. Suốt 24 năm, An hoàn toàn không liên lạc với người thân và gia đình, liên tục thay đổi chỗ ở. An tìm cách hợp pháp hóa giấy tờ tùy thân do bạn Lào cấp để che giấu tung tích, lấy vợ thứ hai là người Lào và có 3 con. Quá khứ của An được che đậy dưới vỏ bọc là một người kinh doanh nhỏ chân chính. Ngày 4-1-2022, An bị tổ công tác của Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an chủ trì phối hợp với các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy công an các tỉnh Điện Biên và Luông Nặm Thà (Lào) bắt giữ khi đang phụ vợ bán hàng tại gia đình.

Gian nan bắt truy nã ngoại biên -0
Đối tượng Lý Nảy Chẳn sau khi bị di lý về Công an huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

3.Đó chỉ là 3 trong số nhiều chuyến xuất ngoại bắt tội phạm truy nã của các anh. Thượng tá Nguyễn Hồng Thúy - Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên cho biết, ngay từ những ngày đầu năm 2022, Công an tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp công tác lớn, tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt nhằm tăng cường phòng ngừa, điều tra và xử lý tội phạm ma túy, đặc biệt là trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, các tuyến biên giới. Một trong những giải pháp mang tính chiến lược là thành lập tổ công tác đặc biệt, phối hợp cùng Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an và công an các tỉnh Bắc Lào tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh và truy xét các đối tượng phạm tội về ma túy đang lẩn trốn tại Lào.

Trong trận tuyến “tầm nã” ngoài biên giới, mồ hôi thôi là chưa đủ, có những lúc các anh phải đối mặt với cái chết. Sềnh A Ly (SN 1978), trú tại bản Huổi Chanh, xã Nà Tông, huyện Điện Biên là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm của Công an huyện Điện Biên. Năm 2018, trong quá trình mua bán ma túy, khẩu súng mà Sềnh A Ly luôn mang theo bên người đã phát nổ khiến một người bị chết tại chỗ. Ngay sau đó Sềnh A Ly đe dọa những người còn lại và nhanh chóng lẩn trốn vào rừng sâu. Trong quá trình lẩn trốn, Ly luôn mang theo bên mình con dao dài khoảng 70cm cùng một khẩu súng quân dụng sẵn sàng nhả đạn bất kỳ lúc nào.

Gian nan bắt truy nã ngoại biên -0
Lực lượng chức năng Công an tỉnh Điện Biên và Công an Lào di lý đối tượng Hoàng Tiến Dũng.

Xác định đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, Cơ quan CSĐT Công an huyện Điện Biên huy động đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp truy bắt đối tượng. Đến khoảng 15h30 phút ngày 16-1-2022, tại khu vực giáp biên giới Việt Nam - Lào thuộc bản Púng Bửa, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, sau khi xác định chính xác vị trí Sềnh A Ly lẩn trốn, tổ công tác phối hợp đã nhanh chóng thiết lập vòng vây, tổ chức khống chế, bắt giữ đối tượng. Khi biết bị vây bắt, Ly quyết liệt chống trả lại lực lượng chức năng, thậm chí đạn luôn lên nòng, sẵn sàng bắn về phía lực lượng vây bắt. Tại Cơ quan công an, hắn khai nhận giết người do mâu thuẫn trong quá trình mua, bán chất ma túy.

Gian nan bắt truy nã ngoại biên -0
Đối tượng Sềnh A Ly và khẩu súng luôn mang bên người sẵn sàng chống trả lực lượng truy bắt.

Trong câu chuyện với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên chia sẻ: “Truy bắt đối tượng có lệnh truy nã chưa bao giờ là việc dễ dàng, bắt đối tượng có lệnh truy nã sử dụng vũ khí nóng và ở ngoài biên giới lại càng là trận chiến khốc liệt và nhiều hiểm nguy, đòi hỏi sự phối hợp hiệp đồng tác chiến chặt chẽ của công an hai nước Việt Nam và Lào với phương châm không để bỏ lọt tội phạm, giữ bình yên cho nhân dân”.

Nơi biên cương này, ngày ngày vẫn có những người lính âm thầm trong rừng sâu núi thẳm truy bắt tội phạm để giữ cho cuộc sống luôn được bình yên.

Hương Giang - Thành Trung - Nông Tuấn
.
.