Giữ bình yên trên quê hương Tiên Phước

Thứ Bảy, 12/11/2022, 13:56

Bên cạnh công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT), thời gian qua, lực lượng Công an toàn huyện Tiên Phước (Quảng Nam), quê hương của cụ Huỳnh Thúc Kháng, đã nỗ lực sát cánh cùng nhân dân trong ứng phó thiên tai, bão lũ, được cấp ủy, chính quyền và người dân tin yêu.

1. Chúng tôi đến Công an xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước khi các cán bộ nơi đây đang tất bật với công việc của những ngày tháng cuối năm và thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Tranh thủ trò chuyện, Trung tá Nguyễn Văn Hậu, Trưởng Công an xã Tiên Cảnh cho biết, xã hiện có 8 thôn với dân số hơn 11.400 người. Toàn xã có 77 trường hợp nghiện ma túy trong diện quản lý, 12 trường hợp sử dụng ma túy, diện quản lý sau cai nghiện là 20 trường hợp.

“Từ những con số trên, có thể thấy rằng, Tiên Cảnh là xã có đông người nghiện ma túy, do đó luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến mất ANTT ở cơ sở”, Trung tá Hậu chia sẻ và cho biết thêm, trước thực tế đó, lực lượng Công an xã Tiên Cảnh luôn cố gắng bám sát địa bàn cơ sở để quản lý chặt đối tượng nghiện, đồng thời qua đó nhằm kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Giữ bình yên trên quê hương Tiên Phước -0
Công an xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Công an xã Tiên Cảnh đã lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 27 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 11 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy với tổng số tiền phạt 17 triệu đồng. Theo Trung tá Nguyễn Văn Hậu, trên thực tế, việc lập hồ sơ đưa đối tượng nghiện đi cai nghiện bắt buộc gặp không ít khó khăn. Trong đó có việc công an xã phải tự chi trả kinh phí để thuê ôtô đưa đối tượng xuống Trung tâm Y tế TP Tam Kỳ để xác định tình trạng nghiện, sau đó mới có thể hoàn tất thủ tục đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Nam.

Bên cạnh việc lập hồ sơ đưa các đối tượng nghiện đi cai nghiện bắt buộc, Công an xã Tiên Cảnh còn thực hiện tốt việc bám sát địa bàn cơ sở, qua đó kịp thời phát hiện 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau khi củng cố hồ sơ, Công an xã Tiên Cảnh đã chuyển vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Phước điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Ngoài ra, để đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn, Công an xã Tiên Cảnh còn tổ chức tốt việc tuần tra đêm.

Từ đầu năm 2022 đến nay, đã tổ chức 320 ca tuần tra đêm với gần 1.300 lượt cán bộ tham gia. Qua đó phát hiện, giải tán 76 nhóm thanh niên tụ tập vào giờ khuya, góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn.

Đặc biệt, đến nay Công an xã Tiên Cảnh vẫn duy trì hoạt động hiệu quả của 3 mô hình đảm bảo ANTT, gồm “Camera an ninh”, “Tổ an ninh nhân dân”, “Dòng tộc tự quản”. Trong đó, mô hình “Camera an ninh” đã phát huy hiệu quả rất cao trong công tác đảm bảo ANTT, nhất là phòng, chống trộm cắp, ngăn ngừa các đối tượng nghiện tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Toàn xã hiện có gần 50 camera được lắp tại các vị trí trọng điểm về ANTT, ngay các khu vực đông dân cư, ngã ba, ngã tư và được kết nối về máy chủ đặt tại công an xã. Mô hình “Camera an ninh” này được thực hiện phần lớn dựa trên nguồn kinh phí xã hội hóa và một phần từ nguồn nông thôn mới của xã.

Giữ bình yên trên quê hương Tiên Phước -0
Công an xã Tiên Cảnh bám sát địa bàn cơ sở, giữ vững tình hình an ninh, trật tự.

Trung tá Nguyễn Văn Hậu thông tin thêm, thời gian qua, Công an xã Tiên Cảnh rất chú trọng đến việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã; tiến hành vận hành Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư. Qua đó giúp người dân ngày càng tiếp cận nhiều hơn với dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, Công an xã Tiên Cảnh còn rà soát, phối hợp với Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Tiên Phước mở nhiều đợt xuống tận nhà người già yếu, bệnh tật để thu nhập hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip. “Hiện, công an xã có 5 cán bộ công an chính quy. Dù lực lượng mỏng, khối lượng công việc nhiều, song chúng tôi luôn nỗ lực đảm bảo tình hình ANTT từ cơ sở và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Riêng về tổ chức đăng ký xe mô tô trên địa bàn xã, đến nay chúng tôi đã giải quyết được gần 130 trường hợp”, Trung tá Nguyễn Văn Hậu nói.

2. Huyện Tiên Phước hiện có 14 xã, 1 thị trấn. Thời gian qua, lực lượng công an cấp xã đã thực hiện tốt nhiệm vụ bám sát địa bàn cơ sở để đảm bảo ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thượng tá Dương Minh Hùng, Phó Trưởng Công an huyện Tiên Phước đánh giá rằng, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo công an huyện, lực lượng công an xã chính quy đã phát huy được vai trò trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ cơ sở, là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân trong ứng phó thiên tai, dịch bệnh. Đến nay, công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tiên Phước đã được bố trí đất để xây dựng trụ sở làm việc. Ngày 7/10/2022, Công an huyện Tiên Phước đã tổ chức khởi công xây dựng công trình trụ sở làm việc Công an xã Tiên Ngọc và Công an xã Tiên Lãnh. Đây là 2 công trình đầu tiên trong tổng số 204 công trình công an xã, thị trấn được triển khai thi công theo lộ trình thực hiện Đề án xây dựng trụ sở công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh Quảng Nam.

Trụ sở Công an xã Tiên Lãnh và Tiên Ngọc gồm các hạng mục nhà làm việc, ăn, ở doanh trại 2 tầng; nhà để xe vi phạm hành chính, nhà để xe cán bộ, chiến sĩ, sân, đường bê tông,... được xây dựng trong khuôn viên trụ sở UBND xã bằng nguồn kinh phí đầu tư của UBND tỉnh Quảng Nam và đối ứng của UBND huyện Tiên Phước với tổng mức đầu tư mỗi trụ sở hơn 3,7 tỷ đồng. Công trình được hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ góp phần nâng cao hơn nữa điều kiện làm việc, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tiên Ngọc, Công an xã Tiên Lãnh; đồng thời góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Giữ bình yên trên quê hương Tiên Phước -0
Công an huyện Tiên Phước và Công an xã Tiên Cảnh đến tận nhà làm căn cước công dân cho người già yếu, tàn tật.

Bên cạnh vai trò đảm bảo ANTT của lực lượng công an cấp xã trên địa bàn huyện, Công an huyện Tiên Phước đã phát huy vai trò cơ quan thường trực tham mưu Huyện ủy, UBND huyện và các Ban Chỉ đạo của huyện Tiên Phước chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Công an huyện Tiên Phước đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu cấp ủy, chính quyền, địa phương giải quyết các vụ việc phức tạp, không để bị động bất ngờ, hình thành điểm nóng, phức tạp về ANTT, nhất là tình hình liên quan đến tôn giáo, an ninh chính trị nội bộ, an ninh nông thôn.

Cụ thể, lực lượng Công an huyện Tiên Phước đã nắm tình hình liên quan tiến độ triển khai thực hiện hành lang tuyến đường dây 500 Kv Quảng Trạch - Dốc Sỏi đoạn qua địa bàn huyện; nắm tình hình, tiếp xúc, vận động người dân liên quan dự án Khu phố mới Phước An (thị trấn Tiên Kỳ) và dự án đường tránh lũ bờ kè sông Tiên không khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp làm phức tạp tình hình ANTT tại địa phương.

Đáng chú ý, thời gian qua, trên địa bàn huyện Tiên Phước nổi lên việc một số đối tượng lợi dụng mạng xã hội để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây ra các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Giữ bình yên trên quê hương Tiên Phước -0
Công an huyện Tiên Phước ra quân đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự.

Trước thực tế đó, Công an huyện Tiên Phước đã tổ chức xác minh, làm rõ; đồng thời cảnh báo đến quần chúng nhân dân những phương thức, thủ đoạn của các đối tượng để người dân nâng cao cảnh giác. Loại tội phạm này thường sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram... đưa ra các thông tin đánh vào sự thiếu hiểu biết và tâm lý muốn kiếm tiền dễ dàng, nhanh chóng của các nạn nhân mà đa số lần đầu tiếp cận hoặc chưa từng biết đến chứng khoán.

Về lĩnh vực trật tự xã hội, theo Thượng tá Dương Minh Hùng, Công an huyện Tiên Phước đã đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm, không để hình thành các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng. Nhờ đó đã góp phần tích cực giữ vững ANTT trên địa bàn huyện. Đặc biệt, được sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện, Công an huyện Tiên Phước đang triển khai hệ thống camera an ninh trên toàn địa bàn huyện với 234 camera. Dự kiến, đến cuối năm 2022, hệ thống camera an ninh này được khánh thành, đưa vào sử dụng và có thể kết nối với camera an ninh đã được lắp đặt trên địa bàn 15 xã, thị trấn của huyện. Đây là công cụ vô cùng quan trọng, được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đắc lực trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Ngọc Thi
.
.