Hiểm họa chết người từ thuốc phá thai online
Những năm gần đây, mạng xã hội đang trở thành “chợ đen” của các loại thuốc phá thai không rõ nguồn gốc, được quảng cáo công khai với những lời lẽ “có cánh” như “an toàn - kín đáo - không đau - không cần đến bệnh viện”. Nhiều phụ nữ, đặc biệt là các bạn trẻ, vì tâm lý e ngại hoặc thiếu hiểu biết, đã tin theo và tự phá thai tại nhà, dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng về sức khỏe, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
Thị trường ngầm thuốc phá thai online
Chỉ cần gõ vài từ khóa như “thuốc phá thai an toàn”, “phá thai tại nhà không đau”, hàng trăm kết quả hiện ra trên mạng xã hội, với vô số người bán cam kết “100% thành công”, “bảo mật tuyệt đối”, “tư vấn tận tình”. Các loại thuốc này thường được chia thành hai viên “phá và đẩy”, được giới thiệu là giống thuốc dùng tại bệnh viện, nhưng thực tế hầu hết đều là hàng xách tay trôi nổi, không rõ nguồn gốc, không được kiểm định của cơ quan y tế.
Điều đáng nói thay vì tư vấn công khai qua các hội nhóm, những người tự xưng bác sĩ, dược sĩ… thành lập nhóm zalo, chỉ cho số điện thoại và yêu cầu người mua để lại số điện thoại trao đổi hoặc vào hội nhóm để thảo luận.
Trong vai một người cần mua thuốc để phá thai tại nhà, phóng viên liên hệ với một số điện thoại tự xưng là dược sĩ, chuyên thuốc phá thai thì người này khẳng định chắc nịch, ngày nào cũng tư vấn cả trăm bệnh nhân. “Mọi người dùng thuốc đều an toàn không biến chứng, nhất là với thai mới 5 tuần tuổi như chị thì càng an toàn, dễ xử lý. Còn thai bao nhiêu tuần tuổi em cũng giải quyết được”, người này cho biết. Theo vị dược sĩ sản khoa này, thuốc phá thai bên nhà thuốc lúc nào cũng sẵn, thuốc có thể gửi đi khắp các tỉnh thành, thậm chí là ship ra nước ngoài.
“Tùy từng độ tuần tuổi của thai nhi mà có liệu trình khác nhau, giá cả khác nhau. Thai càng nhỏ thì chi phí càng ít, hiệu quả càng cao”, người này tư vấn.
Cả một đơn thuốc sẽ gồm 2 bước: Bước 1 dùng mifestad 200 làm ngưng thai (bước này sử dụng xong đi làm bình thường). Hai ngày sau dùng misoproton làm sảy thai ra ngoài. Bước này sử dụng khi ở nhà vì sau khi sử dụng bước 2 thì 2h sau có hiện tượng đau bụng và ra máu. Theo lời tư vấn thì dùng thuốc hoàn toàn an toàn, không phải đến bệnh viện kiểm tra lại. Để minh chứng cho việc tư vấn hiệu quả, người này gửi rất nhiều phản hồi khen ngợi của khách hàng. Đồng thời trên Zalo cá nhân cũng liên tục đăng tải những lời cám ơn của bệnh nhân đã tư vấn dùng thuốc và phá thai an toàn.
Trong các hội nhóm tư vấn tự phá thai tại nhà, bên cạnh các comment hỏi địa chỉ mua thuốc phá thai, cũng không ít các thai phụ vào bóc phốt các bác sĩ, dược sĩ “rởm” lừa đảo. Một khách hàng tố cáo, đã chuyển khoản mua một liệu trình phá thai là 1,9 triệu đồng nhưng cuối cùng không nhận được thuốc và bị chặn liên lạc.
Một viên thuốc đổi cả sinh mạng
Bộ Y tế đã nhiều lần cảnh báo: Thuốc phá thai là thuốc kê đơn, chỉ được sử dụng dưới sự giám sát của bác sĩ chuyên khoa tại cơ sở y tế đủ điều kiện. Việc tự ý mua bán, sử dụng hoặc quảng cáo thuốc phá thai trên mạng là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự tùy mức độ.


Cục Quản lý dược cũng phối hợp với cơ quan Công an thường xuyên kiểm tra, gỡ bỏ các trang mạng, tài khoản rao bán thuốc phá thai trái phép. Tuy nhiên, do lợi nhuận cao và nhu cầu “ngầm” vẫn lớn, tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp, khó kiểm soát.
Không ít trường hợp gặp nguy kịch đến tính mạng vì tự ý mua thuốc phá thai tại nhà.
Theo đó, ngày 9/10/2025, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tiếp nhận một trường hợp mang thai vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nữ bệnh nhân sinh năm 1998, ở Tây Hồ, Hà Nội. Trước đó, cô gái không biết mình mang thai, chỉ thấy bụng to, đi khám phát hiện có thai 27 tuần. Cô gái tự tìm hiểu thông tin trên mạng và mua thuốc phá thai để xử lý tại nhà.
Sau khi uống thuốc, cô gái đau bụng dữ dội và đến bệnh viện tuyến dưới thăm khám, sau đó được chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội trong đêm, không có người thân đi cùng.
Tại đây, ThS.BSCKII Tạ Việt Cường, Phó giám đốc Trung tâm Khám, điều trị Sản Phụ khoa cơ sở 2 cùng ê kíp trực đã nhanh chóng thăm khám và phát hiện thai không trong buồng tử cung, thai trong ổ bụng, có dịch máu góc gan, góc lách, chẩn đoán bệnh nhân vỡ tử cung.
Ngay lập tức, bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu. Nhờ sự phối hợp khẩn trương của kíp mổ nên bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện được theo dõi sát sao, sức khỏe dần ổn định.
Trước đó Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ đã phối hợp Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cấp cứu một trường hợp biến chứng nguy kịch sau khi tự ý sử dụng thuốc phá thai tại nhà. Theo thông tin từ gia đình, bệnh nhân đã tự mua thuốc phá thai trôi nổi trên thị trường và sử dụng tại nhà.
Sau khi uống thuốc, thai nhi được cho là khoảng 5 tháng đã sảy nhưng bánh nhau không bong. Thay vì đến cơ sở y tế để điều trị, bệnh nhân đã tự cắt dây rốn và ở nhà tự chăm sóc. Hậu quả, bệnh nhân rơi vào tình trạng chảy máu nặng, ngưng tim, ngưng thở và phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.
Nhận định đây là một trường hợp cấp cứu tối khẩn nên ngay khi có thông tin Báo động đỏ liên viện từ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, Bệnh viện Phụ sản đã cử ê-kíp do BSCKII Huỳnh Thanh Liêm - Phó giám đốc Bệnh viện dẫn đầu đến hỗ trợ.
Tại đây, đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ đã thực hiện thủ thuật gắp nhau thai còn sót lại, đặt bóng chèn lòng tử cung…, cứu sống bệnh nhân.
Ngày 28/8, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau cũng đã cấp cứu thành công một thai phụ bị băng huyết nặng, rối loạn đông máu và sốc mất máu sau khi uống thuốc phá thai mua trôi nổi trên mạng xã hội.
Tối 27/8, thai phụ nhập viện trong tình trạng mê sâu, mạch nhanh 120 lần/phút, huyết áp tụt còn 85/50 mmHg, da niêm nhợt, khó thở, mất nhiều máu âm đạo sau khi sảy thai ở tuổi thai 17 tuần tại nhà.
Ngay khi tiếp nhận, kíp trực khẩn trương kích hoạt báo động đỏ nội viện. Bệnh nhân được hồi sức tích cực, đặt nội khí quản, truyền dịch, truyền máu, dùng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp. Nhờ can thiệp kịp thời, tối cùng ngày, thai phụ dần tỉnh, các chỉ số sinh tồn ổn định, sức khỏe phục hồi.
Kết quả hội chẩn kết luận bệnh nhân rơi vào tình trạng rối loạn đông máu, sốc mất máu do băng huyết sau sảy thai. Đây là một biến chứng cực kỳ nguy hiểm, có thể khiến thai phụ tử vong chỉ trong vài giờ nếu không được cấp cứu kịp thời.
Thai phụ cho biết chị lên mạng tìm hiểu, kết nối qua tài khoản Zalo có tên BS G.TV rồi mua thuốc phá thai không rõ nguồn gốc, với giá 1,5 triệu đồng và được hướng dẫn tự uống tại nhà. Theo hướng dẫn của BS G.TV, chị đã uống được 16 viên thì gặp nguy kịch và may mắn được cấp cứu kịp thời.
Trước đó Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng đã cấp cứu một trường hợp sản phụ nguy kịch do tự ý phá thai bằng thuốc không rõ nguồn gốc tại nhà. Bệnh nhân Đ.T.K, 30 tuổi, mang thai ở tuần thứ 26, đã từng mổ đẻ hai lần và hiện đang mang thai lần ba.
Sau khi tự mua và uống thuốc phá thai tại nhà, sản phụ xuất hiện đau bụng dữ dội, co cứng tử cung kéo dài, có dấu hiệu dọa vỡ tử cung. Khi nhập viện, dù tim thai vẫn còn, nhưng bệnh nhân đã rơi vào tình trạng sốc mất máu nặng: mạch nhanh, huyết áp tụt còn 90/40 mmHg, ý thức lơ mơ, thể trạng suy kiệt.
Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành hồi sức tích cực truyền dịch, truyền máu, sử dụng thuốc giảm co tử cung và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện. Bệnh viện buộc phải hội chẩn liên khoa khẩn cấp và quyết định mổ cấp cứu để giữ tính mạng cho cả mẹ và con.
Bé trai nặng khoảng 900 gram được sinh ra trong tình trạng không có phản xạ, không tự thở. Ê-kíp lập tức đặt ống nội khí quản, bóp bóng hỗ trợ hô hấp, sau đó chuyển bé đến bệnh viện chuyên khoa để tiếp tục theo dõi và chăm sóc tích cực.
Trong khi đó, tình trạng người mẹ sau mổ diễn biến rất phức tạp. Bệnh nhân chảy máu nhiều do rau cài răng lược cắm vào bàng quang. Để cầm máu và giữ mạng sống cho sản phụ, các bác sĩ buộc phải chỉ định cắt tử cung.
Tuyệt đối không tự ý phá thai tại nhà
Hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều quảng cáo thuốc phá thai cấp tốc, giá rẻ, giao tận nơi. Người dân, đặc biệt là phụ nữ mang thai ngoài ý muốn, rất dễ tin vào những lời quảng cáo này và tự ý sử dụng. Đây là hành vi vô cùng nguy hiểm, bởi không chỉ có nguy cơ tử vong tức thì mà còn có thể để lại di chứng lâu dài như vô sinh, nhiễm trùng, rối loạn sức khỏe sinh sản.
“Tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc hoặc làm theo hướng dẫn trên mạng khi chưa được bác sĩ thăm khám và chỉ định. Mỗi cơ địa, mỗi tình huống thai kỳ là khác nhau - việc dùng thuốc không đúng có thể gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng”, ThS.BSCKII Tạ Việt Cường, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, khuyến cáo.
Việc tự ý dùng thuốc phá thai, sử dụng thuốc phá thai không có nguồn gốc, không có chỉ định và không được theo dõi y tế có thể gây ra các biến chứng như:
Nguy cơ sảy thai không hoàn toàn: Khi tự ý dùng thuốc, thai có thể bị đẩy ra ngoài không hết, gây băng huyết kéo dài. Nếu không được xử lý kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến mất máu nhiều, sốc và tử vong.
Dễ nhiễm trùng nặng: Phần mô thai còn sót lại trong tử cung là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển, gây nhiễm trùng. Viêm nhiễm nếu không được điều trị có thể lây lan khắp cơ thể, gây nhiễm trùng huyết, một biến chứng cực kỳ nguy hiểm.
Biến chứng thai bám bất thường: Phụ nữ có tiền sử mổ lấy thai hoặc chửa ngoài tử cung có nguy cơ cao gặp biến chứng thai bám bất thường. Việc tự ý dùng thuốc có thể khiến thai bám vào vết sẹo mổ cũ (chửa vết mổ), gây vỡ tử cung và chảy máu ồ ạt, đe dọa trực tiếp tính mạng người mẹ.
Ảnh hưởng sức khỏe sinh sản lâu dài: Những biến chứng như băng huyết, nhiễm trùng có thể để lại di chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể và khả năng mang thai, làm mẹ trong tương lai.
Chỉ phá thai bằng thuốc khi có chỉ định của bác sĩ: Trước khi sử dụng, bạn cần được thăm khám, siêu âm và làm các xét nghiệm cần thiết để đảm bảo đủ điều kiện sức khỏe.
Thực hiện tại cơ sở y tế chuyên khoa: Phá thai bằng thuốc chỉ an toàn khi được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ tại các bệnh viện, phòng khám chuyên khoa uy tín, nơi có đủ trang thiết bị để xử lý kịp thời các biến chứng.
Lưu ý đặc biệt cho nhóm có nguy cơ cao: Phụ nữ đã từng mổ lấy thai, mổ chửa ngoài tử cung, hoặc có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch tuyệt đối không được tự ý phá thai bằng thuốc.
Các chuyên gia y tế cho rằng, bên cạnh việc tăng cường quản lý, giáo dục sức khỏe sinh sản và tâm lý cho giới trẻ là yếu tố then chốt. Gia đình, nhà trường và xã hội cần giúp các bạn trẻ hiểu rõ hậu quả của việc mang thai ngoài ý muốn, đồng thời tạo môi trường cởi mở để họ có thể chia sẻ, tìm đến sự giúp đỡ của bác sĩ khi cần thiết.
Tự ý phá thai tại nhà không chỉ là hành vi nguy hiểm mà còn là sự đánh đổi bằng sức khỏe và sinh mạng của chính mình. Phụ nữ khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn nên tìm đến các cơ sở y tế hợp pháp, nơi có bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và hỗ trợ an toàn.