Khi “thần dược” thành độc dược

Thứ Bảy, 25/05/2024, 19:34

Tìm kiếm sự ảo diệu bằng nấm thức thần, nấm ma thuật hoặc tem giấy chứa chất LSD (còn gọi là "bùa lưỡi") đang trở thành trào lưu ngấm ngầm lan truyền trong giới trẻ hiện nay. Cảm giác vi diệu của chất kích thích cực độc này đã tàn phá hệ thần kinh con người, khiến họ rơi vào tình trạng không thể làm chủ được cảm xúc, tự nhận mình như một bậc “giác ngộ”.

“Đi cảnh” với nấm thức thần

Sự trải nghiệm được tung hô là cảm giác cực kỳ vi diệu và khó tả bằng ngôn ngữ thông thường. Nhiều người còn thấy được không gian 4 chiều trong những cuộc “đi cảnh” (tiếng lóng gọi là phê pha). H.A (28 tuổi, quê Long An) người dịch thuật về công dụng của nấm thức thần đã hồ hởi cho chúng tôi biết như thế.

h4.png -0
Các đối tượng trộn Ma túy vào kẹo socola để bán cho người dùng
 

H.A trước kia làm quản lý quán bar ở phố đi bộ Bùi Viện (Q1, TP Hồ Chí Minh). Trong môi trường âm thanh và ánh sáng, H.A thấy được trào lưu của một bộ phận giới trẻ ngày nay đã chuyển dần sang những thú chơi hoàn toàn mới mẻ, lạ lẫm. Nhiều người tìm đến ảo giác bằng chất kích thích mang tên nấm thức thần, nấm ma thuật. H.A gia nhập nhóm, tìm hiểu nghiên cứu loại “thần dược” này để bán ra thị trường. Vốn có khả năng ngoại ngữ, H.A được giao phụ trách dịch thuật về nấm thức thần, trong đó phải nêu bật được công dụng tuyệt vời, ảo diệu của loại nấm này nhằm thu hút người dùng tìm hiểu, sau đó sử dụng.

H.A cho biết, nấm thức thần hay nấm ma thuật là tên dân chơi đặt và gọi theo cách dân dã cho dễ nhớ. Loại nấm này có tên khoa học là Psilocybe pelliculosa thuộc họ Hymenogastraceae mọc phổ biến tại nhiều nơi trên thế giới như Bắc Mỹ, Mexico, Nam Mỹ, bán đảo Scandinavia và một số vùng tại châu Á. Thịt nấm màu nâu nhạt, mùi nhẹ như mùi củ cải, vị nhạt, mọc nơi những chỗ có phân bò, cỏ khô hay gỗ mục.

Thành phần trong nấm “ma thuật” có hoạt chất Psilocybin, khi ăn vào thì chuyển hóa thành Psilocin và chính chất này gây ra những phản ứng trong cơ thể, thường nhất là ảo giác. Mà ảo giác loài nấm thì gây ra ảo thị. Ảo giác này khác hoàn toàn với thuốc lắc, hàng đá. Ví như 100 người chơi hàng đá, thuốc lắc thì chỉ 25-30 người bị ảo giác (ảo thanh) còn người sử dụng “nấm thức thần” thì gần như 100% bị ảo thị.

Khi “thần dược” thành độc dược -0
Diệu Minh tiết lộ, nhiều người trẻ đã sử dụng nấm thức thần hoặc “bùa lưỡi” trong quá trình “chữa lành” cuộc sống của mình

“Những loại ảo này nó khiến người dùng trong trạng thái người nhẹ như bay, hai bên mắt rung giật và bắt đầu nhìn thấy không gian quay cuồng, ánh sáng trập trùng, diệu vợi, màu sắc lập lòa xanh tím không giống với thế giới thực tại. Khi chất kích thích đã ngấm vào thần kinh khoảng 45 phút thì bắt đầu cảm nhận được cơ thể mình như bay vào vũ trụ, mọi thứ xung quanh không còn ý nghĩa gì nữa. Thay vào đó, con người chìm vào cảnh giới của thiền định...”, H.A quảng cáo công dụng của nấm thức thần.

Với những nội dung dịch thuật và quảng bá về nấm thức thần, nhóm của H.A. đã có trên một nghìn lượt theo dõi và tương tác, trong đó đa phần đều là khách hàng sử dụng nấm thức thần do nhóm của H.A bán. Vì là loại chất cấm nên cách giao dịch cũng rất khéo, khi chúng tôi hỏi mua, H.A giới thiệu bạn nhân viên bán hàng tên T.M liên hệ với chúng tôi.

T.M tìm hiểu về khách hàng rất cặn kẽ, khai thác sâu về lịch sử “ăn chơi”, như: Đã dùng chất kích thích bao giờ chưa, có dị ứng với thuốc không, tinh thần, thể trạng hiện tại ra sao...?

Nếu lần đầu dùng nấm thức thần thì T.M tư vấn nên dùng liều nhẹ, lấy cảm giác lâng lâng và phê pha. Sau này dùng thường xuyên thì sẽ tăng lên theo từng cấp độ, cho đến cấp độ cuối cùng tức là đạt “cảnh giới” của người ở cõi nào đó chứ không phải người thường. Tư vấn xong, T.M cho biết, bên cửa hàng hiện đang có các loại nấm: Salvia Divinorum, Magic Truffles, APE..., đều có thể gây ảo giác từ nhẹ nhàng đến cực mạnh. “Loại này có thể chế biến theo kiểu thực phẩm, dùng như trà hoặc trộn vào làm kẹo socola. Tùy liều lượng mình dùng và có tác dụng từ 20-30 phút sau khi ăn sẽ thấy ảo giác của nấm bắt đầu phát huy. Khi ấy, người dùng sẽ nhìn thấy ánh sáng khác và nghe được âm thanh rất đặc biệt trong tâm thức. Cảm giác này có thể kéo dài tới nửa ngày hoặc cả ngày nếu dùng liên tục hoặc kết hợp nhiều loại”, T.M phân tích. Một liều dùng nhẹ có giá 300.000 đồng, liều mạnh thì 500.000 đồng kèm theo dụng cụ pha chế nếu dùng theo kiểu trà, còn theo kiểu trộn vào kẹo socola thì dùng trực tiếp.

Theo tiết lộ của T.M hiện nay mặt hàng này đang rất hiếm vì thiếu nguồn cung, trong khi người dùng ngày một gia tăng, đặc biệt là giới trẻ đang muốn thử cảm giác “thức thần”. Nếu trước kia, loại nấm thức thần chỉ dùng trong các tụ điểm ăn chơi hoặc nhóm dã ngoại thì bây giờ, loại này được nhiều người dùng để “chữa lành” tạo cảm giác quên đời, thích sống ảo diệu ở một trạng thái tinh thần hoàn toàn khác biệt.

“Chữa lành” bằng... độc dược?

Trong một số nhóm “chữa lành” đã bắt đầu lan truyền loại “thần dược” này, nhiều người xem nó như cứu cánh để bước vào một thế giới thần tiên. Diệu Minh (25 tuổi, quê Bình Dương), thành viên nhóm “chữa lành” D.P chia sẻ: “Phải nói là ngoài sức tưởng tượng. Lần đầu tiên mình ăn socola thức thần thì khoảng 30 phút sau bắt đầu thấy được ánh sáng kỳ ảo của vũ trụ. Cơ thể mình nhẹ bẫng, như đang bay trên mây. Mắt mình rung lên sau đó chìm vào cảm giác hư không. Khi mở ra, mình lại thấy mọi thứ xung quanh bay nhảy, nhìn hàng cây bên đường cũng có mắt có mũi, xung quanh là âm thanh reo hò náo nhiệt hơn cả tiếng nhạc bar. Mình cứ nhắm nghiền mắt lại khoảng 2 tiếng đồng hồ thì cảm giác giảm dần, sau đó trở về thực tại”.

Khi “thần dược” thành độc dược -0
Đối tượng Nguyễn Bá Quân sử dụng ma túy tổng hợp có chất LSD rồi xông vào trường mầm non uy hiếp các em nhỏ

Cùng trong nhóm “chữa lành” nhưng Minh An (22 tuổi, ngụ Q4, TP Hồ Chí Minh) lại sử dụng loại thức thần theo kiểu uống trà. Minh An làm nhân viên công nghệ thông tin nên đầu óc nhiều khi quá tải, cần phải có sự nghỉ ngơi thư giãn. Trong một lần đi cắm trại với nhóm bạn, Minh An được cho dùng loại trà thức thần. Lần đầu tiên bước vào một trạng thái phê pha, thấy mình đang bay giữa trời, Minh An thật sự thích thú. Trở về hiện thực, Minh An đã “nghiện” cảm giác này và từ đó thường xuyên sử dụng trà thức thần như một liệu trình “chữa lành” tuyệt vời cho tâm hồn của mình.

Minh An thường dùng loại nấm Albino Penis Envy (APE) giá rẻ, hiệu ứng tốt đang được nhiều tín đồ ưa chuộng. “Loại này chỉ cần dùng một lượng nhỏ khoảng 1,25 gram có giá 500.000 đồng, mang về xào nhẹ lên rồi cho vào ấm trà là đủ một lần “đi cảnh”. Ngoài nấm APE có giá vừa túi tiền dân chơi bình dân, trên thị trường còn các loại nấm khác cao cấp hơn như Salvia giá lên tới hơn 1 triệu đồng/2 gram, tương đương một lần sử dụng.

Ngoài ra, các dân chơi cũng đang truyền tai nhau về loại tem giấy chứa LSD (Lysergic Acid Diethylamide, một hoạt chất gây ảo giác cực mạnh). Gọi là tem giấy vì được bào chế dưới dạng một xấp tem bình thường, được cấn sẵn răng cưa để có thể xé nhỏ ra từng mảnh khi sử dụng hoặc mua bán. Trên bề mặt, tem được tẩm một hoạt chất gây ảo giác cực mạnh. Chỉ cần ngậm vào miệng hoặc đặt dưới lưỡi, chất LSD này sẽ tan ra, tạo các hiệu ứng ảo giác nên được gọi là "bùa lưỡi".

Trên nhóm kín có tên K.S cũng đang quảng cáo về loại “thần dược” này như cứu cánh cho sắc màu cuộc sống thêm thú vị. Chúng tôi hỏi chủ shop về giá cả cũng như cách dùng, người này không ngần ngại chia sẻ và tận tình hướng dẫn: “Hiện bên em đang có 3 loại là Dr Seuss (150g, 200g) và Sunshine Ganesha (200ug). Nếu khách mới chơi tem LSD thì mua loại 200g nhưng cắt ra làm đôi, chỉ nên dùng nửa con tem thôi để làm quen. Loại này là hàng chuẩn, có thương hiệu, "bao phê”, chủ shop Phuong Nguyen giới thiệu.

Trong nhóm này, rất nhiều bài viết giới thiệu về tem LSD, không chỉ dùng cho người đang tập thiền định, giải thoát mà còn dùng để “chữa bệnh” tự kỷ, trầm cảm rất hiệu quả. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế nấm thức thần hay “bùa lưỡi” đều gây nghiện giống như ma túy đá, nhưng độc hại hơn nhiều, sử dụng liều thấp vẫn có thể gây ảo giác, liều cao có thể gây tử vong. Khi sử dụng các loại này liên tục với liều lượng cao sẽ tác động mạnh đến hệ thần kinh, có thể gây ra trạng thái hưng phấn, kích động mạnh, thậm chí xuất hiện ảo giác như có kẻ thù trước mặt đang đe dọa, hãm hại. Đã có nhiều trường hợp “phê” khi sử dụng các chất kích thích này rồi lên cơn ảo giác dẫn đến những hậu quả khôn lường. Vào đầu năm 2024, Ngô Quốc Hưng (sinh năm 2001, ngụ Bình Thuận) sau khi sử dụng trái phép chất ma túy đã lên cơn "phê”, điều khiển xe máy tông trực diện Đại úy Đỗ Đức Huy (cán bộ Công an P Phước Hội, thị xã La Gi, Bình Thuận). Khi Đại úy Hưng ngã xuống đường, Hưng quay đầu xe tiếp tục tông và dùng chân đạp liên tục vào mặt Đại úy Huy, dù không có lý do cụ thể nào. Đại úy Đỗ Đức Huy sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi trong tình trạng hôn mê, với chẩn đoán tụ máu não, chấn thương cột sống. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đối tượng bị người dân vây bắt, khống chế và được cơ quan y tế xác định dương tính với chất ma túy.

Khi “thần dược” thành độc dược -0
Nấm thức thần sau khi được bào chế trở thành một loại độc dược tàn phá hệ thần kinh khủng khiếp

Cũng vào đầu năm 2024, Nguyễn Bá Quân (37 tuổi, quê Sóc Trăng) sau khi sử dụng trái phép ma túy tổng hợp LSD đã cầm dao xông vào trường mầm non ở P5 (TP Mỹ Tho, Tiền Giang) để cướp điện thoại di động của một cô giáo. Sau đó, đối tượng khống chế 2 cháu bé (4 tuổi) đưa vào một căn phòng cố thủ, dọa sẽ giết 2 cháu nếu có người xông vào. Trong suốt quá trình gây án, Quân luôn trong trạng thái bị kích động, thường xuyên la hét, mất kiểm soát cho đến khi bị lực lượng Công an khống chế, bắt giữ.

Theo bác sĩ Phạm Văn Trụ (Bệnh viện Tâm thần TP Hồ Chí Minh), những năm gần đây gia tăng đáng báo động việc lạm dụng các chất kích thích ở tuổi trẻ trong quán bar, vũ trường nhằm đạt cảm giác hưng phấn, tăng hoạt động trong trạng thái ảo giác. Do không biết chắc chắn nguồn gốc, thành phần tác động dược học, các hóa chất dùng trong quá trình tổng hợp và khả năng lây nhiễm nên các chất kích thích gây tổn hại trầm trọng đến hệ thần kinh trung ương, đến hoạt động tâm thần, đến sức khỏe và có thể bị đột tử. “Đừng vì một nhu cầu nào đó mà tự sử dụng các thuốc kích thích để rồi bị lệ thuộc, bị nghiện và nếu lạm dụng để “lắc” thì trước mắt và lâu dài đều nguy hại cho sức khỏe, đặc biệt là các hoạt động tâm thần, cho đời sống tinh thần và đạo đức con người.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, trên thế giới hiện có khoảng 200 loại nấm ma túy với nhiều tên gọi khác nhau, như: nấm thức thần, nấm ảo giác, nấm ma thuật... Các loại nấm thức thần có hình dạng y hệt như những cây nấm bình thường, nhưng chứa các loại ma túy độc hại và vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe con người.

Ngọc Thiện - Đức Cương
.
.