Phó trưởng Công an xã đưa tiếng Anh ngược dốc

Thứ Bảy, 03/08/2024, 09:03

Thương học trò nghèo đam mê học ngoại ngữ nhưng không có tiền theo học khóa đào tạo tại các trung tâm ngoại ngữ, Đại úy Đường Minh Thông (sinh năm 1994) đã tự nguyện mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho các em học sinh. Lớp học diễn ra vào các tối thứ 7 và chủ nhật hằng tuần. Sau hơn 1 năm, lớp học đặc biệt này đã thu hút được hàng trăm em học sinh trên địa bàn và các vùng lân cận tham gia học tập.

Lớp tiếng Anh miễn phí

Là một người có niềm đam mê đặc biệt với bộ môn tiếng Anh, Đại úy Đường Minh Thông, Phó trưởng Công an xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đã không ngừng học hỏi, nâng cao kiến thức và dành được nhiều phần thưởng trong suốt quá trình học tập và rèn luyện. Năm 2015, tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân với 2 chuyên ngành Luật và Ngôn ngữ Anh, Đường Minh Thông về nhận nhiệm vụ tại Công an huyện Anh Sơn, sau đó được phân công nhiệm vụ giữ chức vụ Phó trưởng Công an xã Hoa Sơn.

ta-4.jpg -0
“Thầy giáo” Đường Minh Thông thực hành bài test cho học sinh.

Gắn bó với cơ sở trong suốt thời gian 8 năm, nhận thấy học sinh ở xã Hoa Sơn cũng như vùng lân cận còn nhiều thiệt thòi, hạn chế trong việc học, tiếp xúc với tiếng Anh một cách bài bản. Nhiều em chưa được trau dồi các kỹ năng nghe, nói tiếng Anh đạt chuẩn, mặc dù các em rất yêu thích bộ môn này. Tìm hiểu thực tế, Đại úy Thông nhận thấy, muốn học thêm tiếng Anh, các em phải di chuyển quãng đường xa xuống trung tâm huyện để luyện kèm. Đó là chưa kể phần lớn phụ huynh còn e ngại tốn kém chi phí để cho con được học tiếng Anh, xuất phát từ thực tế đời sống của đại đa số người dân trên địa bàn còn nhiều khó khăn.

Tự tin với vốn ngoại ngữ cũng như kỹ năng sư phạm của mình, từ tháng 3/2023, Đại úy Đường Minh Thông đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Anh Sơn và chính quyền xã về việc xin mở lớp tiếng Anh miễn phí ngay tại trụ sở xã. Nguyện vọng chính đáng và nhân văn này đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cấp lãnh đạo cũng như các bậc phụ huynh. Sau một thời gian ngắn chuẩn bị, lớp học đầu tiên với khoảng 30 em học sinh, từ lớp 1 đến lớp 6 đã được khai giảng tại Hội trường UBND xã Hoa Sơn. Lớp học diễn ra đều đặn từ 19h30 tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, hoàn toàn miễn phí. Bên cạnh việc truyền dạy những kiến thức cơ bản bám theo sách giáo khoa, anh còn tổ chức các trò chơi để lồng ghép vào từng nội dung bài học cho sinh động và phân chia học sinh theo từng nhóm lớp để tất cả các em đều hào hứng tham gia.

Để tạo hứng thú cho các em, Đại úy Đường Minh Thông bắt đầu bằng bài hát tiếng Anh với giai điệu vui nhộn, tổ chức các trò chơi lồng ghép để phát triển từ vựng, sau đó mới dạy cấu trúc ngữ pháp. Để động viên, khích lệ các cháu yêu thích bộ môn tiếng Anh, “thầy giáo” mang quân hàm đỏ này thường có các phần thưởng nho nhỏ, được trích ra một phần từ quỹ lương của mình để thưởng cho những em có thành tích tốt trong học tập.

Phó trưởng Công an xã đưa tiếng Anh ngược dốc -0
Khoảnh khắc thầy trò vui vẻ bên nhau sau mỗi giờ học.

Sau hơn một năm triển khai, lớp học đã thu hút hàng trăm em tham gia. “Thầy” Thông kể, có những hôm hội trường chật kín không còn chỗ ngồi, phụ huynh phải kê thêm ghế bên ngoài để các em ngồi nghe giảng. Những hôm trời mưa gió, thương các em đường sá xa xôi, định cho nghỉ học nhưng qua nhóm chát zalo, nhiều phụ huynh cho biết các cháu đang rất háo hức để được gặp “thầy Thông”, anh lại vui vẻ cầm micro lên bục giảng. Lớp học đặc biệt này đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, gần đây khi Đại úy Đường Minh Thông được luân chuyển về công tác tại Công an xã Thạch Sơn, lớp học của “thầy Thông” vẫn được duy trì. Chính quyền thị trấn Anh Sơn đã cho mượn Hội trường để dạy, tạo thuận lợi hơn cho phụ huynh các xã lân cận đưa con đến học mỗi tối. Đại úy Thông kể, ngày càng có nhiều học sinh xin theo học, trong đó có nhiều em tiến bộ rõ rệt, có thể tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh.

Cầu nối gắn kết tình quân dân

Ngoài việc truyền thụ các kiến thức về ngoại ngữ, Đại úy Đường Minh Thông còn dành thời gian giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng ứng xử trong cuộc sống cho các em. Thông qua lớp học cùng với truyền đạt kiến thức tiếng Anh, anh còn được tiếp xúc, được hiểu thêm về hoàn cảnh gia đình các em, các hộ dân trên địa bàn xã, từ đó nâng cao được công tác dân vận, là cầu nối giữa lực lượng Công an và quần chúng nhân dân để làm tốt công tác ANTT trên địa bàn. “Thầy Thông” kể, phần lớn các em đến học đều trên tinh thần tự nguyện, nhưng cũng có một số em học sinh, qua tìm hiểu được biết mặc dù các em rất muốn theo học nhưng còn e ngại, rụt rè; trong khi phụ huynh chưa sắp xếp được thời gian để đưa đón con mỗi tối. Sau khi tìm hiểu từ địa phương, đích thân Đại úy Đường Minh Thông đã đến tận nhà, vận động các em tham gia lớp học.

Phó trưởng Công an xã đưa tiếng Anh ngược dốc -0
Đại úy Đường Minh Thông xuất sắc trong công tác chuyên môn.

Cái khó lớn nhất là không phải duy trì được lớp học đều đặn, mà với rất nhiều độ tuổi, trình độ khác nhau, làm thế nào để truyền thụ kiến thức cho tất cả các em mới là điều trăn trở. Để làm được điều đó, Đại úy Đường Minh Thông đã dạy các em bằng nhiều hình thức. Ngoài việc truyền đạt kiến thức, từ vựng, từ mới thì bản thân anh còn trực tiếp đối thoại, luyện cách phát âm từ vựng, ngữ pháp hoặc chơi trò đuổi hình bắt chữ qua màn hình để các em dễ hiểu và không khí lớp học thêm phần sinh động. Trong quá trình dạy, Đại úy Thông thường sáng tạo, lồng ghép các trò chơi để tạo tâm lý thoải mái, đồng thời giúp các em nhớ kiến thức mình vừa được học.

Trong quá trình triển khai hoạt động của lớp học, chính quyền địa phương đã dành sự ủng hộ không chỉ về tinh thần mà còn hỗ trợ cơ sở vật chất như máy chiếu, loa đài, bàn ghế để phục vụ công tác dạy học hiệu quả. Chính sự hỗ trợ này đã động viên, khích lệ thầy và trò rất nhiều trong quá trình gieo chữ nơi đại ngàn. Sau hơn một năm triển khai, lớp học của “thầy giáo” mang quân hàm đỏ không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn là một “kênh” tiếp cận hữu hiệu, đưa công an cơ sở tới gần dân hơn. Qua lớp học này, qua từng con người cụ thể, người dân có nhiều thời gian tiếp xúc, trao đổi thông tin với lực lượng công an. Từ đó giúp cho công an kịp thời nắm bắt thông tin, xử lý nhanh các vụ việc tại cơ sở, địa bàn.

Phó trưởng Công an xã đưa tiếng Anh ngược dốc -0
Lớp học với nhiều em có độ tuổi khác nhau nên kỹ năng sư phạm của “thầy giáo” cũng hết sức linh hoạt.

Thượng tá Phạm Đức Bình, Phó Trưởng Công an huyện Anh Sơn cho biết: Lớp học ngoại ngữ của Đại úy Đường Minh Thông là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ công an đến đời sống văn hóa của bà con nhân dân. Mô hình này cần được nhân rộng, xây dựng thành phong trào lớp học của người chiến sĩ Công an nhân dân, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân - bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Cũng theo Thượng tá Bình, đam mê với bộ môn tiếng Anh, với việc gieo chữ cho các em học sinh nghèo nhưng không vì thế mà Đại úy Đường Minh Thông lại lơ là với công việc chuyên môn.

Trong suốt quá trình công tác, với vai trò là Phó trưởng Công an xã Hoa Sơn và nay là Phó trưởng Công an xã Thạch Sơn, Đại úy Đường Minh Thông luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong đó chiến dịch làm CCCD và cao điểm "phủ xanh tài khoản định danh điện tử", bạn thân Đại úy Thông và đơn vị đã được Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn khen thưởng. Bên cạnh đó, anh cùng đồng đội đã tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, nhiều năm liền được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Phó trưởng Công an xã đưa tiếng Anh ngược dốc -0
Tuy lớp học được tổ chức vào tối thứ 7 và Chủ nhật nhưng rất đông học sinh tham gia.

Thầy Đoàn Văn Thanh, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Anh Sơn cho biết thêm, Anh Sơn là huyện nghèo, nằm ở vùng miền núi, sơn cước của miền Tây xứ Nghệ nên đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Từ nhiều năm qua, việc phát triển giáo dục nói chung, bộ môn tiếng Anh trong nhà trường nói riêng còn gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, hơn một năm qua, mô hình “lớp học ươm mầm tuổi thơ - thầy áo xanh” của Đại úy Đường Minh Thông ra đời đã trở thành điểm sáng trong việc phát triển ngoại ngữ ở địa phương. Với những kiến thức đã truyền thụ, “thầy Thông” không chỉ giúp các em nâng cao trình độ, kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ mà còn thổi hồn, khơi dậy tình yêu ngoại ngữ cho các em học sinh. Điều này rất quan trọng, khích lệ các em đam mê với bộ môn tiếng Anh.

Tổng kết năm học vừa qua, từ đánh giá của nhiều giáo viên bộ môn cho thấy, trình độ tiếng Anh của học sinh ở vùng thị trấn và các xã lân cận như Hoa Sơn, Thạch Sơn, Phúc Sơn... đã có sự tiến bộ rõ rệt so với trước đây. Điều đáng mừng, đây là địa bàn mà các em đang theo học lớp tiếng Anh miễn phí của “thầy giáo áo xanh” Đường Minh Thông. Theo thầy Thanh, ngành giáo dục huyện Anh Sơn đang nghiên cứu để nhân rộng mô hình, mở thêm nhiều lớp dạy miễn phí để phổ cập trình độ tiếng Anh cho học sinh trên địa bàn, xuất phát từ mô hình ý nghĩa mà Đại úy Đường Minh Thông đã triển khai và duy trì đều đặn mỗi tối cuối tuần trên địa bàn.

Thiện Thành
.
.