Rộn ràng ở nơi “Ngày hội non sông” đến sớm

Thứ Bảy, 14/03/2026, 13:49

Nhằm bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và đặc thù nhiệm vụ trên biển, đảo, Ủy ban Bầu cử Quốc gia đã chấp thuận cho một số đặc khu trên vùng biển Tây Nam được tổ chức bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho “Ngày hội non sông” được tăng cường triển khai ở mức cao nhất, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Những lá phiếu nơi đảo xa

6h30, ngày 8/3, tại 5 khu vực bỏ phiếu thuộc đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đã đồng loạt tiến hành bỏ phiếu sớm hơn 7 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc theo quy định. Thổ Châu là địa bàn cách đất liền hơn 200 km, việc di chuyển chủ yếu bằng tàu và phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết trên biển. Đồng thời, việc bầu cử sớm phù hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và quyền làm chủ của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Xuất phát từ thực tế đó, để bảo đảm kịp thời tổng hợp kết quả bầu cử, Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang đã trình Hội đồng Bầu cử Quốc gia xem xét, cho phép tổ chức bầu cử sớm tại đặc khu Thổ Châu và được chấp thuận.

4-1.jpg -0
Công an đặc khu Thổ Châu rà soát, làm sạch dữ liệu phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhằm bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công, Công an đặc khu Thổ Châu đã triển khai công tác rà soát, xác minh, làm sạch dữ liệu dân cư trên địa bàn, đồng thời lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân. Thượng tá Trần Minh Khánh, Trưởng Công an đặc khu Thổ Châu cho biết, các tổ công tác thuộc công an đặc khu tập trung rà soát, kiểm tra, đối chiếu và cập nhật thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống căn cước công dân. Qua đó, kịp thời phát hiện, điều chỉnh các trường hợp sai lệch thông tin, bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ hiệu quả công tác lập danh sách cử tri theo quy định.

Bên cạnh đó, các tổ công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cảnh giác trước các hành vi lợi dụng không gian mạng để xuyên tạc, phát tán thông tin sai sự thật liên quan đến công tác bầu cử, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo Ủy ban Bầu cử đặc khu Thổ Châu, toàn đặc khu có 2.182 cử tri tham bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, 2.135 cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031; 721 cử tri bầu đại biểu HĐND đặc khu Thổ Châu khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031. Ghi nhận tại các điểm bầu cử trên đặc khu Thổ Châu, thời tiết ngày bầu cử nắng nhẹ, rất thuận lợi cho người dân ở đảo đi bầu cử. Các quy định về bầu cử đã được cán bộ thông báo đến cử tri, giúp các cử tri nắm rõ và thực hiện đúng khi tham gia bỏ phiếu. Đại diện các cử tri được tổ bầu cử mời lên kiểm tra hòm phiếu trước giờ bỏ phiếu theo đúng quy định.

Do đặc thù địa bàn, ngoài 4 khu vực bỏ phiếu tại khu dân cư, Ủy ban Bầu cử đặc khu Thổ Châu còn tổ chức khu vực bỏ phiếu số 5 tại Trung đoàn 152 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang thực hiện nhiệm vụ trên đảo tham gia bầu cử. Đồng thời, Tổ bầu cử số 5 cũng bố trí thùng phiếu di động ra đảo Hòn Từ để cán bộ, chiến sĩ đang trực đảo thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Thông qua lá phiếu bầu cử, cử tri tại đặc khu Thổ Châu gửi gắm niềm tin vào các ứng cử viên, chọn ra những người đủ đức, đủ tài để đại diện cho tiếng nói, ý chí, nguyện vọng của mình. Ông Huỳnh Hữu Hiệp, cử tri ấp Bãi Ngự, đặc khu Thổ Châu cho biết, trước khi cuộc bầu cử diễn ra, bản thân đã dành thời gian để tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của cử tri cũng như tiểu sử, năng lực của các ứng cử viên đại biểu các cấp. Ông Hiệp cùng cử tri trên đặc khu Thổ Châu kỳ vọng những đại biểu được nhân dân bầu chọn sẽ tâm huyết với sự nghiệp chung, với nhân dân và làm sao đưa đất nước, xã hội phát triển.

4-2.jpg -0
Cử tri cán bộ Công an đặc khu Thổ Châu bỏ phiếu bầu.

Đồng chí Trần Quốc Giang, Phó Chủ tịch UBND đặc khu, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử đặc khu Thổ Châu cho biết, người dân trên địa bàn chủ yếu sống bằng nghề biển, thường xuyên đi làm ăn xa. Để bảo đảm không bỏ sót cử tri, UBND đặc khu đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp chặt chẽ, nhất là phát huy vai trò của lực lượng Công an, ban lãnh đạo ấp và tổ nhân dân tự quản để đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng. Song song đó, địa phương tăng cường phối hợp với Đồn Biên phòng, Cảnh sát biển và các đơn vị thi công trên đảo để nắm danh sách cử tri không phải là người địa phương hoặc cư trú dưới 12 tháng, qua đó tạo điều kiện để họ thực hiện quyền bầu cử theo quy định.

“Dù điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đặc khu Thổ Châu đều bày tỏ phấn khởi, tự hào khi được tham gia “Ngày hội non sông”. Đối với cử tri nơi đảo xa, mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền công dân mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những quyết sách sát thực tiễn. Đó là kỳ vọng về chính sách phát triển kinh tế biển, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, cải thiện môi trường sống, bảo đảm hậu cần nghề cá, hỗ trợ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, chăm lo tốt hơn đời sống quân và dân trên đảo”, đồng chí Trần Quốc Giang chia sẻ.

Đến 14h30 ngày 8/3, công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn đặc khu Thổ Châu đã hoàn tất, với 100% cử tri đi bầu cử. Ngày 9/3, Ủy ban Bầu cử đặc khu Thổ Châu hoàn tất công tác bàn giao tài liệu, hồ sơ liên quan công tác bầu cử cho Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang.

4-3.jpg -0
Công an đặc khu Thổ Châu kiểm tra danh sách ứng cử viên được niêm yết tại các điểm bỏ phiếu.

Đảm bảo an ninh, an toàn “Ngày hội non sông”

Tại đặc khu Phú Quốc, khu vực bỏ phiếu số 60 - khu vực bỏ phiếu riêng của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức bỏ phiếu vào ngày 12/3/2026, sớm hơn 3 ngày so với thời điểm bầu cử chung của cả nước. Việc tổ chức bầu cử sớm tại các khu vực trên xuất phát từ đặc thù của lực lượng làm nhiệm vụ dài ngày trên biển; các tàu thường xuyên cơ động thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo ở vùng biển xa bờ, khó bảo đảm tham gia bỏ phiếu đúng ngày bầu cử toàn quốc.

Tại xã đảo Hòn Nghệ, đồng chí Ngô Ngọc Chuẩn, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã cho biết, tổng số đại biểu HĐND xã khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031 là 15 người; sau hiệp thương lần 3, số lượng đại biểu được ứng cử là 26. Công an xã Hòn Nghệ đang hoàn thành tiến độ gắn thẻ cử tri vào khu vực bỏ phiếu trên phần mềm cử tri được 1.795 cử tri. Công an xã đã phối hợp với lực lượng quân sự, tiến hành ra quân triển khai các đợt cao điểm, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Tổ chức tiếp nhận các tin báo về trật tự, an toàn xã hội trực tiếp đến từ nhân dân. Đến nay UBND xã và Ủy ban Bầu cử xã không nhận được đơn khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trên địa bàn xã.

Với địa bàn đặc thù có biển đảo, nhằm đảm bảo quyền lợi của ngư dân đang thực hiện đánh bắt thủy sản trên biển, Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang đã phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị chức năng liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông báo đến ngư dân về hình thức bỏ phiếu. Cụ thể, trước 24h ngày 15/3/2026, ngư dân dừng tại khu vực bỏ phiếu nào thì thực hiện việc bỏ phiếu tại khu vực đó.

4-4.jpg -0
Người dân trên đảo đi bỏ phiếu bầu cử sớm.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang, toàn tỉnh có 2.712 khu vực bỏ phiếu, với hơn 3,8 triệu cử tri. Từ thành thị đến nông thôn, từ đất liền đến biển đảo, không khí chuẩn bị cho ngày hội toàn dân đang diễn ra khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định. Công tác niêm yết danh sách cử tri được triển khai bài bản, khoa học. Ở cấp tỉnh, sau hiệp thương lần 3, Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang lập danh sách 35 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (trong đó có 10 đại biểu do Trung ương giới thiệu), báo cáo Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Ủy ban Thường vụ Quốc hội ấn định tỉnh được bầu 21 đại biểu Quốc hội gồm 10 đại biểu do Trung ương giới thiệu và 11 đại biểu cư trú, làm việc tại tỉnh. Đối với đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, dự kiến bầu 85 người, số người ứng cử chính thức là 143. Ở cấp xã, số đại biểu được bầu là 2.449, với 4.500 người ứng cử.

Cơ sở vật chất phục vụ bầu cử trên địa bàn tỉnh được chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ. 102/102 xã, phường, đặc khu trong tỉnh hoàn thành kiểm tra an toàn thiết bị kết nối với hệ thống phần mềm quản lý thông tin bầu cử. Việc ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao tính chính xác, minh bạch, kịp thời trong tổng hợp, báo cáo kết quả.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, đến nay, các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, an toàn và danh sách cử tri được rà soát, hoàn thiện theo đúng quy định của pháp luật, sẵn sàng cho ngày bầu cử diễn ra dân chủ, đúng tiến độ và tuyệt đối an toàn. Công an tỉnh An Giang đã triển khai hoàn tất công tác lập, rà soát, in danh sách cử tri hoàn tất và được Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an xếp thứ nhất toàn quốc. Đồng thời, phối hợp đối chiếu dữ liệu thực tế với hệ thống VNeID, bảo đảm danh sách cử tri chính xác; xây dựng phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội suốt quá trình bầu cử.

Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các xã, phường, đặc khu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử; nắm tình hình, đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa mọi âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử hoặc lợi dụng cuộc bầu cử để chống phá Đảng, Nhà nước, kích động biểu tình, gây rối. Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát kỹ lưỡng nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp; rà soát, tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết triệt để các vụ tranh chấp, khiếu kiện, không để hình thành các “điểm nóng”, nhất là trên địa bàn các đặc khu, xã đảo, cách xa đất liền; Cùng với đó là làm tốt công tác tuyên truyền phủ xanh thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc hại, sai sự thật...

Trần Lĩnh
.
.