Vì sao, thẩm mỹ chui?

Thứ Ba, 18/06/2024, 07:31

Liên tiếp thời gian gần đây, TP Hồ Chí Minh đã xảy ra nhiều vụ tai biến, thậm chí có trường hợp tử vong do phẫu thuật thẩm mỹ. Thanh tra Sở Y tế thành phố cũng phát hiện, xử lý nhiều cơ sở làm đẹp chui, lấn sân sang lĩnh vực y tế… Những vụ việc xảy ra cho thấy thực trạng công tác quản lý lĩnh vực này hiện đang bộc lộ nhiều lỗ hổng, bất cập, trong khi thực tế nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ, tạo hình của người dân ngày càng tăng cao…

Liên tục tai biến

Chỉ trong vòng 4 ngày (từ ngày 1/6 đến ngày 4/6), trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã xảy ra 3 ca tai biến nặng do phẫu thuật thẩm mỹ, phải chuyển lên các bệnh viện tuyến cuối cấp cứu, trong đó có một ca đã tử vong là chị N.T.T.H (sinh năm 1991, quê Tây Ninh). Khi nạn nhân đến Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ thuộc Công ty TNHH Bệnh viện Thẩm mỹ Quốc tế Thailand Hospital (viết tắt Phòng khám thẩm mỹ Thailand Hospital, số 86-88 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1) vào lúc 10h sáng ngày 4/6 để được tư vấn và thực hiện nâng mũi bằng vật liệu silicon, sụn vành tai. Lúc 14h cùng ngày, bệnh nhân được thực hiện dịch vụ kỹ thuật này.

Ngay sau khi được gây tê bằng thuốc Lidocain 2% ở vành tai, người bệnh xuất hiện triệu chứng tê quanh miệng, đắng miệng, nhìn mờ, mạch nhanh nhỏ, huyết áp tụt. Nghi sốc phản vệ với Lidocain, bác sĩ phòng khám tiến hành hồi sức chống sốc và được chuyển đến Bệnh viện (BV) Nhân dân 115 để cấp cứu, nhưng tình trạng nặng không qua khỏi, người bệnh đã tử vong lúc 22h15 ngày 4/6.

1.jpg -0
Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ thuộc Công ty TNHH Bệnh viện Thẩm mỹ Quốc tế Thailand Hospital, nơi phẫu thuật làm bệnh nhân tử vong.

Theo anh N.M.L (sinh năm 1989, ngụ Tây Ninh, chồng của chị H.), chị H. trước đó khỏe mạnh bình thường, vậy nhưng chỉ sau mấy tiếng phẫu thuật thẩm mỹ, chị H. đã tử vong. “Vợ tôi chết để lại ba con nhỏ, gia đình tôi rất đau đớn. Tôi mong cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật…”, anh L. rơi nước mắt.

Phòng khám thẩm mỹ Thailand Hospital do bác sĩ T.M.T là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật, được Sở Y tế cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (KCB) số 08964/HCM-GPHĐ ngày 10/10/2023… Qua tìm hiểu, cơ sở thẩm mỹ này quảng cáo khá rầm rộ trên mạng xã hội với các dịch vụ nâng mũi, độn cằm, cắt mí, căng da mặt, tạo hình nhân trung… Nhưng từ trưa 5/6, sau khi vụ việc xảy ra, cơ sở thẩm mỹ này trên đường Pasteur đã đóng cửa. Đồng thời, các trang mạng của cơ sở cũng không thể truy cập được.

Trước hậu quả nghiêm trọng do người bệnh tử vong, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ vụ việc này sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố để điều tra, xử lý.

Trước đó, BV Quân y 175 cũng đã có báo cáo sự cố nghiêm trọng về Sở Y tế TP Hồ Chí Minh liên quan đến một người bệnh thực hiện dịch vụ thẩm mỹ tại Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ thuộc Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Nguyên Anh (Phòng khám thẩm mỹ Nguyên Anh, tại địa chỉ số 467 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10).  

Theo báo cáo của BV Quân y 175, vào ngày 1/6, người bệnh V.T.A.Đ (sinh năm 1993) đến phòng khám nói trên thực hiện dịch vụ hút mỡ bụng cấy mỡ vùng trán và thái dương. Khoảng 45 phút sau, người bệnh có biểu hiện lừ đừ, tiếp xúc chậm, không nói được, yếu tay, chân bên phải. Phòng khám này đã chuyển cấp cứu người bệnh đến BV Quân y 175 với chẩn đoán: Nhồi máu não diện rộng bán cầu trái do thuyên tắc mỡ sau phẫu thuật cấu mỡ tự thân. Hiện người bệnh đang vẫn còn tình trạng rất nặng, đang được nhân viên y tế BV Quân y 175 tích cực điều trị.

Sau đó, Thanh tra Sở Y tế đã mời và làm việc với bác sĩ N.V.T - chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phòng khám này. Qua xác minh, người bệnh V.T.A.Đ đến Phòng khám thẩm mỹ Nguyên Anh được bác sĩ L.T.T.T tư vấn và thực hiện kỹ thuật hút mỡ bụng và cấy mỡ vào vùng trán và thái dương.

Bác sĩ N.V.T cho biết, bác sĩ L.T.T.T là “bác sĩ hợp tác” của Phòng khám thẩm mỹ Nguyên Anh. Bác sĩ L.T.T.T có chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn là khám chữa bệnh chuyên khoa ngoại lồng ngực, chuyên khoa phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ. 

Qua làm việc, Thanh tra Sở Y tế chỉ ra nhiều sai phạm của phòng khám này. Trong đó có sai phạm của phòng khám và của chính bác sĩ L.T.T.T là thực hiện kỹ thuật hút mỡ bụng và cấy mỡ vùng trán và thái dương cho người bệnh. Đây là kỹ thuật chưa được Sở Y tế thẩm định, phê duyệt cho phép thực hiện theo quy định…

Vì sao, thẩm mỹ chui? -0
Gia đình chị N.T.T.H chờ thông tin về chị.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh cũng đã có báo cáo sự cố y khoa liên quan người bệnh N.T.H.L. (sinh năm 1978) bị biến chứng sau tiêm chất làm đầy (filler) tại một cơ sở mang tên Công ty TNHH Phát triển đào tạo thẩm mỹ Việt Nam - VNBA do bà Nguyễn Yến Ny làm Giám đốc tại địa chỉ số 515 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10. Đáng nói, cơ sở này đang bị UBND quận 10 đình chỉ hoạt động thời hạn 18 tháng, cho đến nay vẫn chưa hết thời hạn đình chỉ. Hiện, Thanh tra Sở Y tế mời chủ cơ sở đến làm việc nhưng không hợp tác, Sở Y tế đã có văn bản gửi UBND quận 10 thực hiện kiểm tra và xử lý theo quy định, đồng thời báo Công an thành phố nếu vẫn cố tình trốn tránh.

Vào đầu tháng 5 vừa qua, một trường hợp người bệnh khác là một phụ nữ (sinh năm 1960, ngụ quận 10 - là một nữ Việt kiều) cũng trở nặng và nguy kịch sau phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Tân Hưng (đường Trần Xuân Soạn, quận 7), sau đó được chuyển sang BV Quân y 175 hồi sức tích cực, nhưng không qua khỏi. Sở Y tế TP Hồ Chí Minh chỉ được biết vụ việc nghiêm trọng này sau khi người bệnh đã tử vong tại BV Quân y 175 thì BVĐK Tân Hưng mới báo cáo sự cố y khoa về Sở…

Khi phòng khám bất chấp pháp luật

Thanh tra Sở Y tế đã phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh liên tục thay đổi tên và hành nghề lấn sân sang lĩnh vực y tế hay các phòng khám đa khoa từng bị xử phạt vi phạm hành chính nhiều lần nhưng vẫn ngang nhiên tiếp tục vi phạm…

Mới nhất, ngày 11/6, Tổ công tác đặc biệt Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã phối hợp Phòng Y tế quận 3, Công an quận 3, UBND phường và Công an phường Võ Thị Sáu, quận 3 tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Louis Clinic tại địa chỉ số 72D Trần Quốc Toản, phường Võ Thị Sáu, quận 3, phát hiện cơ sở này có hiện tượng liên tục thay đổi pháp nhân đăng ký kinh doanh trên cùng một địa chỉ sau khi bị Thanh tra Sở Y tế phát hiện các vi phạm pháp luật…

Kết quả kiểm tra cho thấy Công ty TNHH Louis Clinic được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 5/6/2024, do bà T.T.M.H làm Giám đốc, ngành nghề kinh doanh là “Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa; dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe; quảng cáo”. Tại địa chỉ này, Sở Y tế chưa cấp bất kỳ giấy phép hoạt động khám chữa bệnh nào. 

Vì sao, thẩm mỹ chui? -0
Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH phòng khám đa khoa Tân Bình đã bị tạm đình chỉ hoạt động.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn ghi nhận cơ sở có gắn biển hiệu “Louis Clinic”, và có 5 khách hàng đến làm dịch vụ giảm béo. Kiểm tra tại các tầng của tòa nhà, Đoàn ghi nhận có các phòng, có các giường, bàn tư vấn, có bảng hình chụp giải phẫu, các dịch vụ laser, nâng cơ, điện di… Và có nhiều máy móc, thiết bị phục vụ cho việc nâng cơ, giảm béo…

Điều đáng quan tâm tại địa chỉ này, vào tháng 4/2024, qua thông tin phản ánh của người dân về việc cơ sở quảng cáo sai sự thật để lôi kéo khách hàng, Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp Công an quận 3, Phòng Y tế quận 3 và chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra cơ sở mang tên “Viện Thẩm mỹ Phương Đông” thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hami Group do ông Lưu Đức Anh làm Chủ tịch hội đồng quản trị với ngành nghề kinh doanh được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp với dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe.

Ngoài ra, cũng tại địa chỉ này còn có hộ kinh doanh mang tên “Phương Đông Internatinal Clinic” do bà Võ Thị Hòa An làm chủ hộ với ngành nghề kinh doanh là “Dịch vụ tắm hơi, massage, chăm sóc da, cắt tóc, gội đầu,...” do UBND quận 3 cấp. Cả hai cơ sở kinh doanh này đều không có giấy phép hoạt động do Sở Y tế cấp. Và đến ngày 11/6, tại địa chỉ này, thay chỗ cho hai cơ sở trên là cơ sở mang tên “Công ty TNHH Louis Clinic” như đã đề cập ở trên.

Như vậy, tại cùng một địa chỉ, các cơ sở liên tục thay đổi chủ sở hữu, cùng kinh doanh ngành nghề “tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe; quảng cáo… và liên tục sai phạm khi “lấn sân” sang lĩnh vực y tế mà không có bất cứ giấy phép nào do Sở Y tế cấp.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho rằng rõ ràng đây là hiện tượng thách thức với các cơ quan quản lý nhà nước. Sở Y tế sẽ thông tin vụ việc đến Công an TP Hồ Chí Minh để xem xét, điều tra làm rõ các hành vi cố tình vi phạm pháp luật. Đồng thời, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, UBND quận 3 xem xét về việc cấp giấy phép kinh doanh đối với các địa chỉ liên tục thay đổi chủ sở hữu nhưng ngành nghề kinh doanh thì không thay đổi. Sở Y tế cũng sẽ kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành phối hợp trong công tác quản lý đối với các cơ sở trên.

Cũng phức tạp không kém là trường hợp Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH PKĐK Tân Bình (tại địa chỉ số 495 Cộng Hòa, phường 15, quận Tân Bình) đã từng bị Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh ban hành 7 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ đầu năm 2023 đến nay do vi phạm các quy định trong hành nghề khám chữa bệnh nhưng tiếp tục vi phạm… Do đó, ngày 12/6, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động của phòng khám này để làm rõ dấu hiệu bất thường có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn người bệnh…

Từ các vụ việc điển hình kể trên cho thấy thực trạng rất phức tạp xung quanh chuyện làm đẹp của chị em phụ nữ. Do sự phát triển của công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ quá nhanh, cùng với nhu cầu làm đẹp ngày càng nhiều khiến các cơ sở thẩm mỹ mọc lên như “nấm sau mưa” tại TP Hồ Chí Minh, gây ra nhiều hệ lụy khó lường, các ca tai biến thẩm mỹ không còn là tình trạng hiếm gặp, chính vì thế đã khiến nhiều “thượng đế” gánh chịu những hậu quả nặng nề cả về sức khỏe lẫn nhan sắc, có người mất mạng oan uổng.

Do đó, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh khuyến cáo, khi tiếp cận các thông tin quảng cáo trên mạng xã hội, người dân không nên vội vàng tin ngay mà cần có sự kiểm chứng thông tin thông qua nhiều kênh khác nhau, đặc biệt là cổng tra cứu thông tin của Sở Y tế, để tránh những biến chứng đáng tiếc.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng đã yêu cầu tất cả bệnh viện trên địa bàn thành phố nghiêm túc phổ biến và nghiên cứu, vận dụng triển khai hiệu quả các khuyến cáo của Hội đồng quản lý chất lượng KCB của ngành y tế thành phố liên quan đến an toàn người bệnh trong phẫu thuật, và gần đây nhất là khuyến cáo tăng cường triển khai các hoạt động an toàn người bệnh trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.

Người dân khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ cơ sở cung cấp dịch vụ KCB hành nghề không phép, hoặc phát hiện các thông tin quảng cáo đáng nghi về các dịch vụ về y tế trên mạng xã hội, hoặc phát hiện người hành nghề không đăng ký hành nghề tại cơ sở,… hãy gọi ngay đến đường dây nóng của Sở Y tế qua số 0989.401.155, hoặc phản ánh thông tin qua ứng dụng “Y tế trực tuyến” trên điện thoại thông minh để Thanh tra Sở Y tế kịp thời làm rõ và xử lý theo quy định.

Phú Lữ
.
.