Vừa chống dịch, vừa giữ vững an ninh trật tự

Thứ Năm, 23/09/2021, 09:03

Vừa đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), vừa tham gia phòng, chống dịch hiệu quả và tích cực vì cộng đồng, Công an các tỉnh Gia Lai, Kon Tum đã thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc của nhân dân.

Không để tội phạm có cơ hội gây án

Mới đây, Công an tỉnh Kon Tum đã kịp thời bắt giữ đối tượng Lê Hồng Phúc (SN 1994, trú phường Trường Chinh, TP Kon Tum). Đây là đối tượng liên tiếp thực hiện các vụ “trộm cắp tài sản”, “cướp giật tài sản” và “cướp tài sản” tại TP Kon Tum. Qua điều tra, Cơ quan công an bắt giữ thêm đối tượng liên quan là A Kel (SN 1972, trú phường Trường Chinh, TP Kon Tum) về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, đồng thời nhanh chóng thu hồi tài sản, trao trả cho người dân.

Vừa chống dịch, vừa giữ vững an ninh trật tự -0
Công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum hỗ trợ sửa chữa, thay săm lốp miễn phí cho người dân về quê tránh dịch.

Công an tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện thường xuyên tổ chức tuần tra, bảo đảm ANTT trên địa bàn, tăng cường phòng, chống cháy nổ, quản lý cư trú, siết chặt công tác đảm bảo ANTT gắn với phòng, chống dịch tại trại tạm giam, nhà tạm giữ; đưa người được đặc xá về nơi cư trú đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch. Tại 6 chốt liên ngành kiểm soát dịch, Công an tỉnh Kon Tum đã trở thành nòng cốt thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn người dân khai báo y tế, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội trên địa bàn.

Tại tỉnh Gia Lai, để giữ vững ANTT địa bàn, từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã mở 2 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Từ đó, tình hình ANTT được kiểm soát, địa phương không để xảy ra băng nhóm tội phạm hoạt động phức tạp, theo kiểu “xã hội đen”; tội phạm trật tự xã hội được kéo giảm 10,7% số vụ, giảm 35% số người chết; tội phạm liên quan đến ma túy giảm 8,6% so với cùng kỳ năm 2020. Lực lượng công an đã điều tra, khám phá 439 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 84,7% (cao hơn 8,2% so với cùng kỳ năm trước); tỷ lệ điều tra án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 92,7%, vụ việc trọng án đạt 100%; bắt, xử lý 796 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 12 tỷ đồng.

Trong đó, nhiều vụ án được lực lượng công an điều tra, xử lý trong thời gian ngắn như: bắt 2 đối tượng đột nhập trộm cắp tài sản tại hàng loạt bưu điện, nhà thờ, giáo họ trên địa bàn TP Pleiku, các huyện Chư Pah, Đak Đoa và Ia Grai; bắt giữ đối tượng trộm cắp hơn 6,3 tỷ đồng tại Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông; chuyên án thu giữ hơn 1,2 kg ma túy tổng hợp tại xã Ia Phí, huyện Chư Pah... được người dân đánh giá cao.

Chung sức cùng cả nước chống dịch

Không chỉ thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác, CBCS Công an tỉnh Kon Tum đã thu mua, đóng gói được 5 tấn thực phẩm bao gồm các loại rau, củ, quả và thịt tươi sống gửi hỗ trợ học viên Trường Đại học ANND và Trường Đại học CSND. Đây là hoạt động thể hiện sự chung sức, đồng lòng của Công an tỉnh Kon Tum cùng cả nước chống dịch, vừa hỗ trợ nông dân trên địa bàn tiêu thụ nông sản, giảm bớt thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh mua tặng 200 áo mưa; tổ chức nấu, trao tặng hơn 500 suất cơm cùng nước uống, sữa để tiếp sức cho người dân; quyên góp hơn 600 kg rau, củ và các nhu yếu phẩm khác gửi tặng TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Lực lượng CSGT đã lập phương án và tổ chức dẫn đoàn cho hơn 500 phương tiện, hàng nghìn lượt người dân từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch đảm bảo an toàn giao thông và kiểm soát dịch bệnh...

Vừa chống dịch, vừa giữ vững an ninh trật tự -0
Công an tỉnh Kon Tum đến các nhà vườn thu mua nông sản, gửi hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch. Ảnh: Công an Kon Tum.

Từ tháng 5 đến nay, Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai hàng trăm CBCS tham gia truy vết và phối hợp với ngành y tế đưa đi cách ly hơn 1.000 trường hợp F1, giám sát, theo dõi sức khỏe hơn 4.000 F2; 127 CBCS tham gia chốt chặn tại 42 chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào tỉnh, huyện và 120 CBCS tham gia bảo đảm ANTT tại 38 khu vực cách ly tập trung, cơ sở y tế.

Đáng chú ý, lực lượng tại chốt đã kịp thời phát hiện, đưa đi cách ly tập trung 1.304 trường hợp về từ vùng dịch, nhiều trường hợp sau đó cho kết quả dương tính với COVID-19; phát hiện, lập hồ sơ xử lý 22 vụ là phương tiện vận tải lợi dụng “luồng xanh” vận chuyển người từ vùng dịch về địa bàn... góp phần ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh.

Trong đợt cao điểm từ ngày 24-7 đến ngày 2-8, tính riêng tại chốt kiểm dịch COVID-19 Cầu 110 (xã Ia Le, huyện Chư Pưh - địa bàn giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk) đã có gần 11.000 lượt công dân từ các tỉnh phía Nam tập trung tại đây để về tỉnh Gia Lai và đi qua địa bàn tỉnh. Công an tỉnh Gia Lai đã huy động hơn 180 lượt CBCS, 90 lượt phương tiện tổ chức 39 lượt dẫn đường cho 6.300 lượt người dân di chuyển qua địa bàn tỉnh và 3.444 công dân về tỉnh với tổng quãng đường gần 11.700 km để giúp người dân di chuyển thuận lợi, an toàn.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng CSGT đã hướng dẫn, đảm bảo người dân đi đúng tuyến, lịch trình. Phòng CSGT đã phát động phong trào 100% CBCS đơn vị tham gia đóng góp kinh phí cùng sự chung tay của các nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 13.000 lít xăng; 629 thùng sữa, nước suối, tăng lực; 3.570 ổ bánh mì; 2.630 cây bánh tét; 7.657 hộp xôi, suất cơm, lương khô; 550 chai nước chanh; 1.370 áo mưa...

Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Công an tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa bảo đảm ANTT, vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch, cùng địa phương hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp bị lây nhiễm COVID-19.

Chí Hào
.
.