Xúc động lễ tiễn công dân thực hiện nghĩa vụ CAND

Thứ Tư, 08/02/2023, 14:16

Sáng 6/2, mặc dù trời mưa rét, hơn một tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ khai mạc lễ giao nhận quân năm 2023, nhưng sân vận động huyện Lục Nam, Bắc Giang - một trong những điểm tổ chức lễ giao nhận quân của tỉnh Bắc Giang đã rất đông vui, náo nhiệt.

Nắn nót viết những lời hứa trước khi lên đường nhập ngũ, công dân Dương Tiến Đạt ở huyện Lục Nam tự hứa với mình sẽ phấn đấu thật tốt để trở thành người chiến sĩ cách mạng như cha anh thuở trước. “Tôi xin thay mặt cho 403 đoàn viên, thanh niên của huyện Lục Nam xin hứa sẽ luôn phát huy truyền thống quê hương, nguyện tiếp bước truyền thống cha anh, đi bất cứ nơi đâu, nhận bất cứ nhiệm vụ gì, luôn đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, gian khổ, ra sức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ...”, đó là lời cam kết của Đạt đại diện cho các chiến sĩ nghĩa vụ trước lúc lên đường. Đây cũng là ý chí, là quyết tâm của các thanh niên trong ngày nhập ngũ.

Xúc động lễ tiễn công dân thực hiện nghĩa vụ CAND -0
Các tân binh ở tỉnh Bắc Giang lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Chuyện của những tân binh

Bịn rịn ôm bà nội, bà ngoại trước lúc lên đường thực hiện nhiệm vụ, chiến sĩ Nguyễn Thế Phan ở xã Đông Hưng, Lục Nam động viên: “Hai bà yên tâm, con đã lớn rồi mà, con sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để không phụ niềm tin yêu của gia đình”.

Phan là một trong 285 công dân tỉnh Bắc Giang thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2023 tại các đơn vị: Bộ Tư lệnh cảnh vệ; Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động; Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an; Cục An ninh điều tra Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Giang. Phan cũng là một trong 17 tân binh có trình độ đại học. Ngoài ra, tỉnh Bắc Giang còn có 6 tân binh có trình độ cao đẳng, 13 tân binh trình độ trung cấp, 11 đảng viên thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Tốt nghiệp Đại học Giao thông - Vận tải, Phan viết đơn tình nguyện xin thực hiện nghĩa vụ CAND. “Cháu nó tự viết đơn xin tham gia nghĩa vụ CAND. Đến khi có giấy gọi đi khám tuyển thì nó mới nói với bố mẹ, trúng tuyển rồi mới nói với ông bà. Chúng tôi đồng ý ngay, khuyến khích để cháu yên tâm”, bà Nguyễn Thị Bé - bà ngoại của Phan cho biết. Trả lời câu hỏi của chúng tôi về việc vì sao khi đã học xong một trường đại học tốt, có thể đi làm để kiếm tiền ngay nhưng vẫn tham gia thực hiện nghĩa vụ, Nguyễn Thế Phan cho biết, ước mơ của mình thực hiện nghĩa vụ CAND từ khi học hết THPT. “Tôi đã tốt nghiệp đại học cũng là lúc tích lũy đầy đủ kiến thức nên đã xung phong thực hiện nghĩa vụ CAND. Mặc dù ra trường có thể kiếm việc làm có thu nhập để ổn định cuộc sống nhưng tôi thấy đây chính là cơ hội để thực hiện ước mơ của mình. Biết tin, bố mẹ đều vui vẻ đồng ý, khuyến khích”.

Xúc động lễ tiễn công dân thực hiện nghĩa vụ CAND -0
Các tân binh tại trụ sở Công an huyện Lục Nam trước giờ lên đường.

Còn chiến sĩ Đoàn Mạnh Thưởng ở xã Bảo Đài, Lục Nam thì hoàn cảnh lại khác. Tốt nghiệp THPT, gia đình hoàn cảnh khó khăn nên Thưởng xin đi làm công nhân để giúp đỡ thêm bố mẹ. Sau 4 năm làm công nhân, kinh tế gia đình đã ổn định, Thưởng viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND. Chị Phạm Thị Hậu, mẹ Thưởng cho biết “Cháu ước mơ được đứng trong hàng ngũ CAND từ bé nhưng chưa thực hiện được. Vì vậy, dù đi làm công nhân, đang có thu nhập ổn định nhưng khi cháu nói muốn thực hiện ước mơ của mình, vợ chồng tôi đồng ý ngay. Vào CAND sẽ phải huấn luyện vất vả, xa gia đình nhưng chúng tôi luôn ủng hộ, động viên cháu phải luôn nỗ lực”. Chàng trai khá cao ráo, rắn rỏi nhưng giọng nói nhỏ nhẹ, dễ mến cho biết: “Tôi biết, hiện nay tham gia CAND rất vất vả vì công việc nhiều, nhiều áp lực. Tuy nhiên, đó là nghĩa vụ thiêng liêng mà không phải ai muốn làm cũng được. Vì thế, tôi đã tình nguyện viết đơn xin tham gia nghĩa vụ CAND và tự hào vì đã được tuyển chọn”.

Ôm đứa con duy nhất trong lòng, chị Nguyễn Thị Hoa ở xã Bảo Đài, Lục Nam có con tham gia nghĩa vụ CAND năm 2023 cho biết, gia đình chị độc đinh nhiều đời nên các cụ bô lão muốn cháu ở nhà lấy vợ sớm, sinh con cho yên tâm. “Tuy nhiên, vợ chồng tôi luôn động viên con phải học tập, rèn luyện, có sự nghiệp. Làm đàn ông không chỉ lấy vợ, sinh con rồi quanh quẩn với mấy sào ruộng. Điều quan trọng là phải có sự nghiệp bằng bạn bằng bè tính chuyện vợ con cũng chưa muộn. Cháu ở nhà được cả họ chiều chuộng nên khi cháu viết đơn xin tham gia CAND, tôi cũng rất lo lắng, sợ cháu không biết làm việc gì. Tuy nhiên, suốt mấy tháng qua, từ khi viết đơn tình nguyện, cháu luôn dậy sớm chạy thể dục, rèn luyện sức khỏe, lao động, đọc sách, xem thời sự để hiểu về chính trị, lịch sử. Nay cháu chính thức được tham gia CAND, tôi vui lắm. Dù vất vả, dù chưa biết có được ở lại trong lực lượng CAND sau này hay không, nhưng đây cũng là cơ hội rất tốt để cháu được đứng trong hàng ngũ những người ưu tú. Cháu mang rất nhiều sách đi để tranh thủ thời gian rỗi ôn thi” - chị Hoa cho biết.

Thượng tá Nguyễn Văn Định, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, sau lễ giao nhận quân tại các huyện, thành phố, đại diện công an tỉnh sẽ đưa các chiến sĩ về trung tâm huấn luyện của các đơn vị để giao trực tiếp và động viên các cháu nỗ lực rèn luyện, học tập để có cơ hội được tuyển dụng chính thức. Trong số các thanh niên được gọi nhập ngũ tham gia nghĩa vụ CAND ở tỉnh Bắc Giang, có nhiều cháu con cán bộ, điều kiện gia đình tốt, đang làm công việc có thu nhập nhưng vẫn tình nguyện tham gia nghĩa vụ vì biết rằng, dù vất vả, dù điều kiện, chỉ tiêu tuyển không cao nhưng đều không ngại khó khăn, gian khổ vì họ luôn coi đây là cơ hội để rèn luyện, phấn đấu tốt.

Xúc động lễ tiễn công dân thực hiện nghĩa vụ CAND -0
Tân binh CAND được bà tiễn lên đường.

Nhiều cơ hội được cống hiến lâu dài trong lực lượng CAND

Thực hiện công tác tuyển quân năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công an đã có nhiều điện đến công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo việc tuyển quân đúng, đủ theo quy định. Cho đến nay các địa phương đều có nguồn tuyển đủ, cả nguồn sẵn sàng bù đổi trong trường hợp có chiến sĩ dự tuyển không đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ Công an. Ngay từ những ngày đầu năm mới, trên cơ sở chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2023 của công an đơn vị, địa phương, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch, bố trí lãnh đạo Bộ trực tiếp dự lễ giao nhận quân tại các địa phương và dự lễ khai giảng khóa huấn luyện chiến sĩ mới - đây là sự động viên rất lớn đối với chiến sĩ mới trong ngày đầu tiên nhập ngũ, được khoác lên mình chiếc áo của lực lượng CAND. 

Nhằm động viên các công dân tham gia CAND và nâng cao chất lượng nguồn tuyển và chất lượng đội ngũ cán bộ CAND, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã có chủ trương: Đối với chiến sĩ nghĩa vụ trước khi nhập ngũ đã tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại khá trở lên (thuộc danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp tương tự như danh mục ngành, chuyên ngành dự tuyển đại học văn bằng 2 vào CAND) hoặc đã tốt nghiệp và được cấp bằng đào tạo trình độ sau đại học, quá trình phục vụ tại ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, thì sau khi hết hạn phục vụ tại ngũ trong CAND sẽ được chuyển thẳng sang chế độ chuyên nghiệp và cử đi đào tạo văn bằng 2 nghiệp vụ công an tại các trường CAND. Đối với chiến sĩ nghĩa vụ trước khi nhập ngũ đã tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại trung bình (thuộc danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp tương tự như danh mục ngành, chuyên ngành dự tuyển đại học văn bằng 2 vào CAND), quá trình phục vụ tại ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam thì sau khi hết hạn phục vụ tại ngũ trong CAND được cộng 5 điểm vào tổng điểm xét chuyển chuyên nghiệp và cử đi đào tạo văn bằng 2 nghiệp vụ công an tại các trường CAND sau khi có quyết định chuyển sang chế độ chuyên nghiệp theo quy định.

Xúc động lễ tiễn công dân thực hiện nghĩa vụ CAND -0
Một gia đình ở lục Nam, Bắc Giang trong ngày tiễn con em lên đường nhập ngũ.

Đại tá Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: “Chúng tôi đánh giá những đổi mới này là động lực rất lớn để thu hút các cháu học sinh, thanh niên có trình độ, năng lực tham gia nghĩa vụ CAND, đồng thời phù hợp với Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Trong ngày 6/2, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an đã trực tiếp dự lễ giao nhận quân tại các địa phương, tặng hoa, động viên các chiến sĩ, bày tỏ mong muốn các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực học tập, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật và nhanh chóng hòa nhập trong môi trường Quân đội, Công an. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng QĐND, CAND ngày càng vững mạnh. Đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của các ban, ngành, đoàn thể huyện và cấp ủy, chính quyền cơ sở đã thực hiện tốt quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Phương Thủy
.
.