Báo là nhịp cầu tô đậm sự gắn kết giữa công an với nhân dân

Thứ Ba, 17/11/2015, 20:40
Là một tờ báo lớn của Lực lượng Công an, Báo CAND không chỉ là cầu nối giữa công an với nhân dân, góp phần làm nổi bật hình ảnh đẹp đẽ của công an trong lòng nhân dân, Báo CAND còn phải phấn đấu trở thành tờ báo chính trị - xã hội hàng đầu, phản ánh một cách nhanh nhạy, chính xác, sâu sắc các mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội...

Ngày 11/3/1948, trong thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu 12, kiêm chủ bút tờ Bạn Dân của Công an Khu 12, Bác Hồ đã có những lời căn dặn sâu sắc đối với đội ngũ những người làm báo công an về công tác làm báo:

"Nói tóm lại, là những đạo đức và tư cách mà người công an cách mệnh phải có, phải giữ cho đúng. Những điều đó chẳng những luôn luôn nêu trên báo mà lại nên viết thành ca dao cho mọi người học thuộc, nên viết thành khẩu hiệu tại những nơi anh em công an thường đến (bàn giấy, nhà ăn, phòng ngủ)…".

Thấm nhuần lời dạy của Bác, đội ngũ những người làm báo Công an nhân dân (CAND) luôn nhận thức được vai trò, nhiệm vụ của mình, xứng đáng là người chiến sĩ cầm bút trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Trong suốt chặng đường 69 năm xây dựng, phát triển, trưởng thành, Báo CAND đã góp phần làm nổi bật hình ảnh người công an trong lòng nhân dân, "vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc" như lời căn dặn của Bác Hồ.

Đến thăm và làm việc với cán bộ chiến sĩ (CBCS) Báo CAND nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2015, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá, Báo chính là nhịp cầu tô đậm sự gắn kết giữa công an với nhân dân. Các hoạt động xã hội - từ thiện của Báo với gần 60 tỉ đồng cho các chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, tết cho người nghèo, thăm hỏi, động viên, trợ giúp CBCS công an và nhân dân bị thương, hy sinh trong phòng chống tội phạm và chương trình Tết vì người nghèo hàng năm đã có tác động thiết thực đến phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, làm tăng uy tín, niềm tin của nhân dân với Lực lượng CAND nói chung, với Báo CAND nói riêng và góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Là một cơ quan báo chí lớn với  6 ấn phẩm in và Báo CAND điện tử, trong đó một số ấn phẩm in của Báo CAND có số lượng phát hành rất lớn, đứng trong top đầu về số lượng phát hành, Báo CAND điện tử cập nhật tin tức 24/24 giờ trong ngày, là tờ báo điện tử có số lượng bạn đọc thuộc nhóm đầu báo điện tử cả nước. Nhiều năm qua, Báo luôn làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an tới đông đảo quần chúng nhân dân. Đặc biệt, thời gian vừa qua, Báo đã tăng cường mảng bài đấu tranh với luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch do các phóng viên viết và có sự cộng tác tích cực của các giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học.

Bằng nghệ thuật sử dụng ngôn từ và hình ảnh, bằng lý luận sắc bén, mảng bài này trên Báo CAND không chỉ cung cấp thông tin tới công chúng mà quan trọng hơn, còn tác động về mặt tư tưởng hình thành niềm tin, cổ vũ quần chúng nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước. Đơn vị luôn đoàn kết thống  nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm 2006, Báo CAND vinh dự được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; năm 2011 được Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua, nhiều năm liên tiếp được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; Báo hiện có 10 cán bộ vừa làm báo, vừa là hội viên Hội Nhà văn, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh… có nhiều phóng viên là cây bút có tên tuổi được báo giới và nhân dân ghi nhận.

Đến thăm và làm việc với CBCS Báo CAND nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương  đánh giá cao những đóng góp của báo CAND trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; khẳng định Báo CAND luôn là tờ báo nhân văn, có nội dung phong phú, kịp thời. Báo CAND đã đào tạo được một đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tay nghề sắc bén, những người làm Báo CAND luôn giữ vững đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần yêu nước, có tài năng, tâm huyết cống hiến cho công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đặc biệt, Báo CAND đã phát huy được truyền thống báo chí Cách mạng Việt Nam, từ một tờ báo phát hành nội bộ đến nay đã trở thành địa chỉ tin cậy của độc giả cả nước và nước ngoài.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, thứ trưởng thường trực Bộ Công an đến thăm, làm việc và chúc mừng Báo CAND dịp 21/6/2015. Ảnh: Minh Tiến.

Thời gian tới, đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu Báo CAND cần tập trung tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của Lực lượng Công an; vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; tích cực đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng; đấu tranh bác bỏ các thông tin sai trái của các thế lực thù địch; phải viết đúng, nói rõ sự thật, có minh chứng thuyết phục để nhân dân hiểu, tin tưởng, đồng thời có cơ chế, chính sách đãi ngộ thỏa đáng cho các cộng tác viên, nhà khoa học… Phải nâng cao chất lượng các ấn phẩm, có cơ chế ưu đãi để đào tạo, xây dựng các cây bút có tay nghề cao, có bản lĩnh chính trị.

Bên cạnh đó, phải làm tốt công tác xây dựng lực lượng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, làm sao để đơn vị luôn là tổ ấm, mái nhà để các cây bút tự do sáng tạo; tiếp tục làm tốt công tác xã hội từ thiện, quan tâm đến các gia đình chính sách, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Đinh Thế Huynh tin tưởng với truyền thống vẻ vang của Báo CAND và sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Báo CAND sẽ không ngừng phát triển, xứng đáng là một trong những tờ báo hàng đầu được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng.

Là một tờ báo lớn của Lực lượng Công an, Báo CAND không chỉ là cầu nối giữa công an với nhân dân, góp phần làm nổi bật hình ảnh đẹp đẽ của công an trong lòng nhân dân, Báo CAND còn phải phấn đấu trở thành tờ báo chính trị - xã hội hàng đầu, phản ánh một cách nhanh nhạy, chính xác, sâu sắc các mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đến thăm và làm việc tại Báo CAND (dịp 21/6/2015).

Đánh giá về hiệu quả tuyên truyền cũng như sức ảnh hưởng sâu rộng của Báo CAND với công chúng bạn đọc trong và ngoài Lực lượng CAND, ở trong nước cũng như ở nước ngoài, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, từng nhấn mạnh: "Hơn 10 năm trước, khi đi công tác nước ngoài, tôi đã thấy các ấn phẩm của Báo CAND được phát hành rộng rãi nhiều nước và được độc giả đón nhận. Điều đó cho thấy tờ báo có thương hiệu lớn và tạo dựng được uy tín không chỉ trong nước mà ở phạm vi quốc tế… Báo CAND là cơ quan báo chí có bề dày truyền thống, đã có sự trưởng thành lớn mạnh rất đáng tự hào. Tờ báo đã thực sự thể hiện được tiếng nói của Lực lượng CAND, diễn đàn của Lực lượng CAND".

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thăm và làm việc tại Báo CAND (Tháng 10/2013). Ảnh: Trang Dũng.

69 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, đội ngũ những người làm báo CAND vẫn tiếp tục không ngừng phấn đấu để xứng đáng với truyền thống vẻ vang và tự hào, tự tin bước tiếp trong bối cảnh toàn cầu hóa các phương tiện truyền thông đại chúng như hiện nay.

Cán bộ, chiến sĩ Công an và Hải quân đọc Báo CAND trên đảo Sơn Ca, quần đảo Trường Sa, tháng 4/2011. Ảnh: Đăng Trường.
PV
.
.