Pakistan có thể cắt đường tiếp tế hậu cần cho lính Mỹ ở Afghanistan

Thứ Năm, 11/01/2018, 11:02
Như ANTG đã thông tin, tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ chính thức ra thông báo: Chính phủ Mỹ sẽ đình chỉ việc chuyển giao trang thiết bị quân sự và hỗ trợ an ninh cho Pakistan vì chính quyền nước này không mạnh tay trong cuộc chiến chống khủng bố.

Đáp lại, Ngoại trưởng Pakistan Khawaja Muhammad Asifngày 5-1 cho rằng, những phát biểu không mấy tích cực của Tổng thống Trump và chính sách của chính quyền Mỹ trong thời gian gần đây dành cho Islamabd chỉ càng làm Mỹ thêm “mắc kẹt trong ngõ cụt” của cuộc chiến chống khủng bố cả ở Pakistan lẫn Afghanistan và rằng, Mỹ hiện không phải là bạn bè hay đồng minh của nước này mà là “một người bạn luôn phản bội”!

Theo tin từ Sputnik, đầu tuần này, nhằm “đáp trả bằng hành động thực tế” việc Washington cắt viện trợ an ninh, giới lãnh đạo Islamabad đang tính đến việc ngăn chặn các nguồn tiếp tế cho binh sĩ Mỹ triển khai tại Afghanistan thông qua lãnh thổ nước này. Theo tinh thần hỗ trợ liên minh, quân đội Mỹ được triển khai tới Afghanistan trong gần 17 năm qua để thực hiện các chiến dịch chống khủng bố và lực lượng Mỹ đồn trú ở đây phụ thuộc rất lớn vào nguồn tiếp tế lương thực và vũ khí đi qua lãnh thổ Pakistan.

Quan hệ giữa Mỹ và Pakistan đang xấu đi.

Trong chiến lược mới của Mỹ tại Afghanistan và Nam Á, Tổng thống Mỹ Trump cho phép triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ để duy trì cuộc chiến tại Afghanistan, đồng thời cáo buộc Pakistan chứa chấp các nhóm cực đoan thực hiện các vụ tiến công qua biên giới nhằm vào binh sĩ Mỹ và Afghanistan, phá hoại nỗ lực hòa bình tại Afghanistan. Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo rằng, quan hệ đối tác giữa Mỹ với quốc gia đồng minh ngoài Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này sẽ bị hủy hoại nếu điều này tiếp diễn.

Trong khi đó, Bộ trưởng Asif từ tháng 8-2016 đã lưu ý: Giữa Pakistan và Mỹ đang thiếu lòng tin lẫn nhau nặng nề. Đây không phải lần đầu quan chức chính quyền Islamabad lên tiếng về sự lao dốc trong mối quan hệ giữa hai đồng minh từng tự hào “sát cánh” bên nhau trong cuộc chiến chống khủng bố, bởi trước đó, lãnh đạo và giới chức hai bên đã có nhiều tuyên bố chỉ trích mạnh mẽ nhau liên quan đến chiến lược này.

Người đại diện chính quyền Islamabad nhấn mạnh: Pakistan cũng như các nước trên thế giới đã phải chịu nhiều tổn thất do khủng bố. Trong suốt 17 năm qua, Pakistan đã nỗ lực ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố, bảo vệ an toàn lãnh thổ và tham gia đầy đủ vào nỗ lực chống khủng bố toàn cầu. Trong cuộc chiến đó, Pakistan đã chịu nhiều tổn thất, với 62.000 người chết và bị thương, thiệt hại về kinh tế lên tới hơn 120 tỷ USD.

Lính Pakistan.

Theo Bộ trưởng Asif, cả Mỹ và Pakistan đều chịu nhiều thiệt hại trong sứ mệnh chung chống khủng bố, do đó, điều mà nước này cần là được sự ghi nhận và tôn trọng của đồng minh, chứ không phải là những viện trợ về vật chất từ Washington. Lần này, Pakistan có thể không cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ nước này để chống quốc gia khác, cụ thể là cắt đứt tuyến đường độc đạo phục vụ công tác hậu cần của các lực lượng Mỹ tại Afghanistan. Năm 2011, Pakistan đã từng cắt tuyến vận tải huyết mạch này của Mỹ khiến quan hệ giữa hai nước khi đó rất căng thẳng.

Michael Kugelman - chuyên gia cao cấp về Nam Á tại Trung tâm Wilson - nhận định: “Mỹ có thể phải trả giá đáng kể khi phá vỡ quan hệ Mỹ - Pakistan. Pakistan sẽ rất có thể đáp trả theo những cách tổn hại đến lợi ích của Mỹ”. Trong bối cảnh quan hệ đồng minh rạn nứt, ngày 2-1 vừa qua, Trung Quốc đã nhanh chóng có động thái ủng hộ Pakistan. “Chúng tôi tin rằng, cộng đồng quốc tế cần công nhận đầy đủ nỗ lực chống khủng bố của Pakistan” - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này nói.

Giới lãnh đạo Islamabad đang tính đến việc ngăn chặn các đường tiếp tế cho binh sĩ Mỹ triển khai tại Afghanistan thông qua lãnh thổ nước này.

Cùng ngày, Ngân hàng Trung ương Pakistan thông báo thay thế đồng USD bằng đồng nhân dân tệ trong giao dịch thương mại và đầu tư với Bắc Kinh. Theo Hindustan Times, hiện nay Trung Quốc cung cấp đến gần 70% thiết bị quân sự cho Pakistan. Ngoài ra, thông qua Hành lang kinh tế Trung Quốc - Pakistan, Bắc Kinh đang đầu tư khoảng 60 tỉ USD vào Pakistan.

Quang Học (tổng hợp)
.
.