Tầm nã mùa đại dịch

Thứ Sáu, 11/02/2022, 10:22

Trong điều kiện bình thường, việc truy tìm, truy bắt đối tượng truy nã vốn dĩ gặp không ít khó khăn. Thực hiện nhiệm vụ này trong điều kiện dịch COVID-19 đang hoành hành thì sự gian nan ấy còn nhân lên gấp bội. Nhưng, với những người làm nhiệm vụ truy nã tội phạm, những chuyến công tác dài cả nghìn cây số theo dấu vết tội phạm đã trở thành chuyện thường ngày...

1. Rạng sáng 30-12-2021, chiếc ô tô của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh chở theo 3 cán bộ của đơn vị gồm Đại úy Phạm Văn An, Thiếu tá Phan Mạnh và Thượng úy Đặng Văn Kỳ, lên đường vào Nam. Nhiệm vụ của tổ công tác lần này là phải bắt được 3 đối tượng truy nã, trong đó có đối tượng đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Sơn (38 tuổi, trú tại xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) đã lẩn trốn hơn 10 năm về tội giết người.

Năm 2011, Sơn cùng đồng bọn gây ra vụ sát hại anh Lê Văn Hợi ở huyện Kỳ Anh. Sau khi vụ án xảy ra, đồng bọn của Sơn lần lượt bị bắt giữ, riêng đối tượng này có mối quan hệ xã hội phức tạp, nhanh chân di chuyển qua nhiều tỉnh thành, trốn sang Lào, thay tên đổi họ để lẩn trốn. 

Sau gần 2 ngày đêm chạy suốt, tổ công tác đã có mặt tại tỉnh Bình Dương, địa điểm mà trước đó, qua công tác trinh sát địa bàn và bằng các biện pháp nghiệp vụ đã xác định được là nơi ẩn náu của Sơn.

Tầm nã mùa đại dịch -0
Bắt giữ đối tượng Trương Văn Thành theo lệnh truy nã về tội vận chuyển hàng cấm của Công an tỉnh Hà Giang.

Xác định Sơn đang có mặt tại TP Dĩ An và ăn tất niên chia tay với nhóm bạn giang hồ vào ngày 3-1-2022, tổ công tác quyết định phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an Hà Tĩnh và Công an các tỉnh Bình Dương, Nghệ An để bắt giữ Sơn. Quá trình bắt giữ, Sơn cùng một số đối tượng khác lao ra xe ô tô để bỏ trốn nhưng bị xe của lực lượng chức năng chốt chặn, chúng liều lĩnh tông xe vào tổ công tác nhưng bất thành, Sơn và nhóm người đi cùng ôm súng, cố thủ trên ô tô, mặc lực lượng chức năng thương thuyết, kêu gọi buông vũ khí đầu hàng. Để đảm bảo an toàn, lực lượng tham gia đã dùng súng bắn chỉ thiên, sau đó dùng búa đập vỡ kính xe mới khống chế, bắt giữ thành công.

Cùng ngày hôm đó, tổ công tác đã bắt giữ 2 đối tượng khác là Nguyễn Trọng Dương (49 tuổi, trú tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên) và Nguyễn Quốc Tình (33 tuổi, trú tại xã Gia Phố, huyện Hương Khê), đang trốn truy nã dưới vỏ bọc là những công nhân mẫn cán. Trong đó, Dương bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc liêu ra quyết định truy nã số 13 ngày 18-7-2006 về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Sau khi bỏ trốn, Nguyễn Trọng Dương đã che giấu thân phận, làm công nhân tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Gia Lai, TP Hồ Chí Minh và thường xuyên thay đổi nơi cư trú để đối phó với Cơ quan điều tra.

Cuối năm 2021, xác định Dương đang có mặt tại TP Hồ Chí Minh và chuẩn bị di chuyển lên Đồng Nai để nhận công việc mới, tổ công tác lên kế hoạch bắt giữ. Do mọi phương án đã được chuẩn bị kĩ lưỡng nên khi Dương vừa xuất hiện tại một khu phố ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh), tổ công tác đã ập đến bắt giữ thành công đối tượng này trước sự ngỡ ngàng của kẻ phạm tội.

Tầm nã mùa đại dịch -0
Một số đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bị Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh bắt giữ đầu năm 2022.

Cùng ngày, mặc dù phải di chuyển liên tục giữa Bình Dương và TP Hồ Chí Minh để lần theo dấu vết đối tượng song khi có thông tin về Nguyễn Quốc Tình - đối tượng phạm tội “Cố ý gây thương tích”, bị Công an huyện Hương Khê ra Quyết định truy nã số 03 ngày 25-9-2020 khi Tình bỏ trốn trong giai đoạn chuẩn bị xét xử - đang có mặt tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, lập tức, tổ công tác đã có mặt tại đây và bắt giữ Tình.

2. Thiếu tá Phan Thị Huyền Trang, Đội trưởng Đội Theo dõi công tác truy nã, truy tìm, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, chuyến công tác này nằm trong kế hoạch hưởng ứng đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 của Công an tỉnh Hà Tĩnh. Đồng thời, nhằm hiện thực hóa chỉ đạo của Bộ Công an về việc trong năm 2022, cả nước đặt mục tiêu kéo giảm tội phạm trốn truy nã.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo toàn lực lượng triển khai các nội dung truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã. Qua đó, đã tiến hành rà soát, thu thập thông tin của 125 đối tượng truy nã, trong đó 60 đối tượng do Công an Hà Tĩnh ra quyết định và 65 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại địa bàn Hà Tĩnh do công an các tỉnh khác ra quyết định truy nã. Đơn vị chú trọng xây dựng kế hoạch tập trung xác minh số đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, lẩn trốn lâu năm, thậm chí lẩn trốn ra nước ngoài.

Từ những thông tin ban đầu kết hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi, nắm thông tin về di biến động của các trường hợp có manh mối, đơn vị đã lên phương án bắt giữ 4 đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, có thời gian trốn lâu năm. Số đối tượng này đang là những thành phần cộm cán, bất hảo, có số má, có vũ khí nóng và đang lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam. Đặt mục tiêu cao nhất là phải truy bắt thành công những đối tượng này, để nhân dân yên tâm vui tết đón xuân nên kế hoạch bắt giữ đã được vạch ra hết sức tỉ mẩn, cụ thể và chặt chẽ từ những tình huống nhỏ nhất.Chính bởi vậy, chuyến xuất hành đầu năm đã mang lại kết quả đúng như mong đợi.

Tầm nã mùa đại dịch -0
Một đối tượng truy nã vừa bị bắt giữ tại các tỉnh phía Nam và di lý về Hà Tĩnh.

Theo Trung tá Dương Thị Quỳnh Mận - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh, kết quả đó vừa là thành quả của sức mạnh hiệp đồng chiến đấu giữa Cơ quan Văn phòng CSĐT với các đơn vị khác, đồng thời phản ánh khách quan và chính xác cái tâm và tầm của những người lính Văn phòng Cơ quan CSĐT với công tác tầm nã. 

3. Đại úy Phạm Văn An, tổ trưởng tổ truy bắt các đối tượng truy nã, chia sẻ, tầm nã trong điều kiện bình thường vốn dĩ đã gặp không ít khó khăn, gian nan như “mò kim đáy bể”. Thế nhưng, truy bắt đối tượng truy nã trong điều kiện đại dịch COVID-19 hoành hành như hiện nay thì sự gian nan, vất vả còn tăng lên gấp bội phần. Để nâng cao công tác phòng, chống dịch bệnh, gần như trong suốt quá trình di chuyển cả nghìn cây số, anh em thường ăn và thay nhau ngủ trên xe, hạn chế đến mức thấp nhất tiếp xúc với người lạ bên ngoài. Đó là chưa kể, quá trình phát hiện, bắt giữ, tiếp xúc với đối tượng, xác suất của việc lây nhiễm COVID-19 là rất cao, vì không biết đối tượng đang ở trạng thái là F bao nhiêu. Thêm một cái khó trong chuyến đi lần này là phần lớn các đối tượng truy nã bị bắt giữ đều là những đối tượng cộm cán, có mối quan hệ xã hội phức tạp với tội phạm hình sự ở nhiều tỉnh, thành nên quá trình di lý về Hà Tĩnh để phục vụ công tác điều tra, tổ áp giải phải chạy suốt chặng hành trình, không dừng nghỉ dọc đường để phòng tránh bất trắc có thể xảy ra.

Tầm nã mùa đại dịch -0
Đối tượng truy nã sa lưới sau nhiều năm lẩn trốn tại nước ngoài.

Vượt qua mọi khó khăn, năm 2021, đơn vị đã lập thành tích khi bắt và vận động đầu thú 4 đối tượng truy nã. Trong đó, có những trường hợp đặc biệt như phát hiện và bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Đức Quế (37 tuổi, trú tại TP Vũng Tàu) khi đang lẩn trốn tại Campuchia, bị Công an tỉnh Hà Tĩnh truy nã về tội đánh bạc 5 năm trước. Hay như đối tượng Trương Văn Thành (29 tuổi, trú tại huyện Cẩm Xuyên) bị Công an huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang truy nã tội vận chuyển hàng cấm. Quế bị bắt khi đang lẩn trốn trong khu cách ty tập trung tại tỉnh Bạc Liêu. Phần lớn, các đối tượng trốn nã bị Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh phát hiện và bắt giữ đều lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam như TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Bạc Liêu, Kiên Giang...

Thiên Thảo – Huyền Trang
.
.