Người đầu tiên trên thế giới trượt tuyết từ đỉnh Everest không dùng bình oxy

Thứ Bảy, 27/09/2025, 15:55

Một vận động viên quốc tịch Ba Lan mới đây đã trở thành người đầu tiên leo lên đỉnh Everest cao 8.849m rồi trượt tuyết xuống tận khu vực trại căn cứ, đặc biệt là không sử dụng oxy bổ sung trong suốt hành trình.

Reuters hôm 26/9 đưa tin, anh Andrzej Bargiel (37 tuổi) - một vận động viên leo núi kiêm trượt tuyết quốc tịch Ba Lan chính là người đã tạo nên kỳ tích leo lên đỉnh Everest cao 8.849m rồi trượt tuyết xuống tận khu vực trại căn cứ.

Thành tích trên được anh Andrzej Bargiel thực hiện ngay trong tháng 9 này và được giới leo núi quốc tế ghi nhận là một dấu mốc lịch sử. Từ độ cao “nóc nhà thế giới”, anh sử dụng ván trượt tuyết chinh phục những sườn núi dốc đứng, băng qua địa hình khắc nghiệt để trở về trại căn cứ an toàn.

Người đầu tiên trên thế giới trượt tuyết từ đỉnh Everest không dùng bình oxy -0
Vận động viên leo núi trượt tuyết người Ba Lan Andrzej Bargiel. Ảnh: The Nightly

Đáng chú ý, toàn bộ hành trình được thực hiện không có bình oxy, điều mà phần lớn các nhà leo núi chinh phục Everest vẫn phải phụ thuộc. Theo Reuters, hơn 6.000 người đã từng leo Everest, nhưng chỉ khoảng gần 200 người không dùng bình oxy và chưa ai trượt xuống sau khi chinh phục nóc nhà thế giới. 

“Đây là thử thách khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi, nhưng tôi muốn chứng minh rằng con người có thể vượt qua giới hạn bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kiên cường”, anh Andrzej Bargiel chia sẻ. 

Được biết, hành trình chinh phục đỉnh Everest bằng trượt tuyết của vận động viên người Ba Lan bắt đầu từ cuối tháng 8, khi anh cùng đội hỗ trợ tiến vào khu vực trại căn cứ (5.364 m). Trong nhiều tuần, anh Andrzej Bargiel thực hiện các chuyến leo thích nghi, dựng các điểm dừng ở trại cao nhằm đảm bảo thể lực cho nỗ lực không cần bình oxy bổ sung.

Ngày 21/9, anh Andrzej Bargiel xuất phát từ trại IV. Tuy nhiên, anh bị kẹt 16 giờ do tuyết rơi dày. Tới khoảng 15:00 ngày 22/9, anh chính thức đứng trên nóc nhà thế giới. Ngay sau đó, anh gắn chân trượt tuyết và bắt đầu hành trình trượt xuống qua các khu vực nổi bật như Hillary Step, South Col, Balcony, rồi dừng lại ở trại II (~6.400 m) trước đêm xuống. 

Sáng sớm 23/9, anh tiếp tục trượt tuyết qua các đoạn khó như Khumbu Icefall với sự hướng dẫn từ drone do người em Bartek Bargiel điều phối, rồi tiến về trại căn cứ vào khoảng 8h45 sáng cùng ngày. 

Anh Andrzej Bargiel từng hai lần thử sức với kế hoạch leo Everest rồi trượt tuyết không dùng bình oxy vào năm 2019 và 2022, nhưng hành trình bị hoãn do cản trở bởi khối băng treo và gió mạnh. 

Trước đó, anh từng ba lần vô địch quốc gia môn trượt tuyết leo núi. Anh cũng là người đầu tiên trong lịch sử trượt tuyết xuống tất cả các đỉnh núi cao trên 8.000m thuộc dãy Karakoram–Himalaya, nơi giáp ranh Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal và Pakistan.

Giới chuyên gia nhận định, kỳ tích của anh Andrzej Bargiel sẽ mở ra một chương mới cho thể thao mạo hiểm, khẳng định sự kết hợp giữa leo núi và trượt tuyết có thể tạo nên những cột mốc không tưởng, nhưng đồng thời nhấn mạnh đến sự khắc nghiệt và nguy hiểm của bộ môn này.

Kim Ngọc
.
.