Bức chân dung khổng lồ

Thứ Ba, 11/07/2017, 23:16
Vào ngày 4-7 vừa qua trên một cánh đồng bằng phẳng ở ngoại vi thị trấn Castagnaro, thuộc vùng Veneto phía đông bắc Cộng hòa Italia đã xuất hiện một bức tranh chân dung đương kim Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin có diện tích rộng tới 135m².

Tác giả bức tranh khổng lồ là họa sĩ Italia Dario Gambarin, người nổi tiếng với ý tưởng biến các hình vẽ bí ẩn của nền văn minh Nazca (500Tr.CN-600) ở miền nam Peru, thành các bức họa ấn tượng trong thời hiện đại. Để "vẽ" chân dung nhà lãnh đạo nước Nga, họa sĩ D. Gambarin đã tận dụng khoảng đất trống trồng ngô mới thu hoạch, rồi thể hiện kỹ năng lái máy cày điêu luyện tạo nên bức tranh liên hoàn gồm 2 phần.

Phần bên trái là tên Tổng thống Putin bằng tiếng Slavs; phần còn lại lớn hơn khắc họa chân dung với đôi mắt hết sức sinh động. Ở góc dưới bên phải là dòng chữ Latin "G20 -2017", hàm ý đề cập tới Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G-20), được tổ chức tại thành phố Hamburg (Đức) trong 2 ngày 7 và 8-7, với phái đoàn Nga do tổng thống Putin dẫn đầu. Phía góc trên bên phải là chữ ký của tác giả bức tranh theo thông lệ truyền thống.

"Tôi khắc họa chân dung nhà lãnh đạo V. Putin, người đại diện cho nền kinh tế chiếm vị trí hàng đầu Âu lục, cùng niềm hy vọng Hội nghị G-20 lần này sẽ mang lại các giải pháp hữu hiệu cho các vấn đề mà thế giới đang phải đối mặt, như phục hồi đà tăng trưởng kinh tế, sự di dân ồ ạt…", họa sĩ D. Gambarin phát biểu với báo giới sau khi hoàn thành bức chân dung khổng lồ.

Q.Long (theo ANSA)
.
.