Drone chuyển giao thực phẩm đến vùng thảm họa hạt nhân

Thứ Năm, 09/11/2017, 16:15
Lần đầu tiên ở Nhật Bản, máy bay không người lái (drone) được huy động thực hiện nhiệm vụ chuyển giao thực phẩm đến thành phố Minamisoma bị tàn phá bởi thảm hoạ nhà máy điện hạt nhân Fukushima do người dân địa phương khó đến được những cửa hàng.

Trận động đất kết hợp sóng thần năm 2011 ở Fukushima gây thảm họa hạt nhân khủng khiếp sau vụ Chernobyl. Tháng 10-2016, người dân được chính phủ Nhật Bản cho phép quay trở về thành phố thuộc tỉnh Fukushima sau thời gian khử nhiễm phóng xạ và hiện nay đang gặp khó khăn về vấn đề cung cấp thực phẩm.

Chuỗi cửa hàng tiện lợi Lawson hợp đồng với công ty thương mại điện tử Rakuten cung ứng dịch vụ drone giao thực phẩm tại quận Odaka của Minamisoma, nơi số người cao tuổi chiếm khá cao. Odaka nằm trong bán kính 20km của nhà máy điện hạt nhân Fukushima cho nên người dân bắt buộc phải rời bỏ nhà cửa vì nỗi lo phóng xạ. Drone có thể chở được lượng thực phẩm nặng đến 2kg.

An An (theo Courrier)
.
.