Trợ cấp 2.000 euro cho mỗi sản phụ khi sinh con

Thứ Ba, 20/08/2019, 17:58
Kể từ đầu năm 2020 tới đây, Chính phủ Hy Lạp sẽ tiến hành chi trả tiền trợ cấp thai sản cho các bà mẹ mới sinh con, với mỗi trường hợp là 2.000 euro, tương đương 2.240 USD, không phân biệt đẻ lần thứ mấy, nhằm khuyến khích việc sinh nở trước nguy cơ khủng hoảng nhân khẩu trầm trọng trong tương lai gần.

Cụ thể, theo lời người phát ngôn Bộ Lao động Hy Lạp, Chính phủ sẽ dành nguồn kinh phí hàng năm là 180 triệu euro (201 triệu USD), để trợ cấp thai sản cho khoảng 90.000 sản phụ trên toàn quốc. 

Ngoài ra, những bà mẹ có con dưới 10 tháng tuổi mà không gửi ở các nhà trẻ công lập, sẽ được nhận mỗi tháng số phiếu thực phẩm trị giá 180 euro (200 USD). Đồng thời nhà nước sẽ tăng giờ làm việc của các nhà trẻ công lập, tạo thuận lời cho việc gửi con hàng ngày.

Được biết, theo các nghiên cứu dự báo đến năm 2050 tổng dân số Hy Lạp sẽ xê dịch từ 8,3 triệu đến 10 triệu người, so với gần 11 triệu người hiện nay, cùng độ tuổi trung bình từ 47-50 năm; còn những người già trên 65 tuổi sẽ chiếm khoảng 33% tổng số dân.

X.Hiếu (theo AP)
.
.