Hy Lạp phạt nặng việc từ chối tiêm phòng dịch COVID-19

Thứ Hai, 19/07/2021, 21:49
Tại cuộc họp báo đặc biệt về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19, diễn ra tại trụ sở Chính phủ Cộng hòa Hy Lạp vào ngày 13-7 vừa qua, ông Vassilis Kikilias (ảnh) đương kim Bộ trưởng Bộ Y tế đã cho báo giới biết, rằng sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với những người không muốn tiêm chủng.

Cụ thể, theo quy định mới của Bộ Y tế, tất cả những người làm việc trong các bệnh viện, trạm xá, nhà dưỡng lão, cơ sở chăm sóc người tàn tật và người bị bệnh mãn tính, trại trẻ mồ côi… do nhà nước quản lý trên toàn quốc, là các đối tượng bắt buộc tiêm vaccine phòng chống lây nhiễm SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19.

"Thời hạn cuối cùng cho các đối tượng phải đi tiêm chủng bắt buộc là ngày 16-8. Sau thời điểm này bất cứ ai từ chối việc tiêm phòng sẽ bị sa thải - Bộ trưởng V. Kikilias cho biết chi tiết - Riêng đối với những người đang làm việc tại các cơ sở có tính năng nêu trên nhưng thuộc sở hữu tư nhân, thời hạn cuối cùng phải đi tiêm chủng là ngày 1-9-2021. Các tổ chức có người không chấp hành sẽ bị phạt tùy theo mức độ vi phạm, với số tiền phạt tối thiểu là 50.000 euro tương đương  59.000 USD và mức tối đa là 200.000 euro (236.000 USD)".

Q.Phú (Theo Mediafax)
.
.