Pháp giới hạn tốc độ xe trong phạm vi Paris

Thứ Hai, 19/07/2021, 07:47
Kể từ cuối tháng 8 tới đây, chính quyền thủ đô Paris của Cộng hòa Pháp sẽ mở rộng việc giới hạn tốc độ các phương tiện có động cơ xuống 30km/h trên toàn bộ địa bàn thành phố, nhằm giảm thiểu tai nạn cũng như ô nhiễm tiếng ồn.

Theo lời ông David Beliard, Phó thị trưởng Paris đặc trách Cơ sở hạ tầng và Giao thông đô thị, trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay việc giới hạn tốc độ đối với xe ô tô, xe máy… ở mức 30km/h đã được áp dụng cho khoảng 60% các con đường ở Paris.

"Đến thời điểm cuối tháng 8-2021, chỉ có các tuyến đường vành đai chính bao quanh thành phố sẽ vẫn giới hạn ở mức 70km/h như trước; còn các con đường huyết mạch gần bờ sông Seine, kể cả đại lộ Champs-Elysees vẫn có giới hạn là 50km/h nhằm hạn chế sự ách tắc - Phó thị trưởng D. Beliard cho biết thêm - Trong thời gian kế tiếp sẽ xóa bỏ 60.000 trong tổng số khoảng 140.000 chỗ đậu xe trên đường phố. Riêng đối với xe mô tô và xe tay ga hiện được phép đậu miễn phí, sang đầu năm 2022 sẽ phải trả phí. Kể từ giữa năm 2022, hầu hết các phương tiện gắn động cơ sẽ bị hạn chế đi vào khu trung tâm thành phố. Đồng thời nhiều tuyến đường 2 chiều sẽ chuyển thành 1 chiều,  hoặc hoàn toàn biến đổi công năng thành khu vực dành cho người đi bộ".

Q.Long (Theo The Local)
.
.