Phạt nặng hành vi ngược đãi với động vật

Thứ Hai, 07/12/2020, 19:46
Tòa án thành phố Enna, thủ phủ tỉnh cùng tên trên đảo Sicily phía tây nam Italy vừa ra phán quyết, tuyên phạt số tiền 10.000 euro (12.000 USD) đối với một kẻ phạm tội ngược đãi với động vật, trở thành mức phạt hành chính cao nhất về hành vi tương tự trong lịch sử tư pháp Sicily.

Bản án căn cứ vào một đoạn video trên điện thoại di động, do nhà bảo vệ động vật nổi tiếng Enrico Ricci tình cờ quay được tại một bãi đậu xe kề cận trung tâm thành phố. Cụ thể, hình ảnh cho thấy một người đàn ông đang cố sức đá một con mèo nằm tránh nắng ra khỏi gầm xe của mình. Đương sự nhẫn tâm… đá đi đá lại tới mấy lần, khiến chú mèo phải bò lết ra khỏi chỗ trú… 

Với phần mềm nhận dạng khuôn mặt thu được qua camera an ninh, nhà chức trách đã tìm ra kẻ vi phạm là chủ một cửa hàng tạp hóa gần đó. Lúc đầu đương sự ra sức chối bay chối biến, chỉ đến khi cảnh sát trưng ra hình ảnh chú mèo đáng thương mới chịu cúi đầu nhận tội. Do hình ảnh phản cảm quá nhẫn tâm nên giới chức pháp lý quyết định không công bố rộng rãi, mà chỉ dùng làm chứng cứ khi xét xử để buộc tội đương sự. Đồng thời phán quyết cũng truất quyền kháng án của bị cáo, hòng làm gương răn đe những kẻ khác.

Q.Phú (Theo ANSA)
.
.