Bán đấu giá mô hình người ngoài hành tinh “E.T”

Thứ Hai, 26/12/2022, 15:23

Trong phiên giao dịch vào ngày 18/12, diễn ra tại thành phố Los Angeles (tiểu bang California, Mỹ) do Nhà bán đấu giá Juliens Auctions phối hợp với mạng truyền hình Turner Classic Movies (TCM) đồng tổ chức, mô hình đạo cụ người ngoài hành tinh E.T trong bộ phim “E.T the Extra-Terrestrial” (E.T Sinh vật ngoài hành tinh) phát hành trong năm 1982 đã được bán với giá 2,6 triệu USD, trở thành đạo cụ mô hình dùng khi đóng phim đắt nhất trong lịch sử đấu giá.

Bán đấu giá mô hình người ngoài hành tinh “E.T” -0

Tác phẩm khoa học viễn tưởng dạng kinh điển  “E.T the Extra-Terrestrial” của đạo diễn lừng danh người Mỹ Steven Spielberg, cũng là bộ phim mang tính biểu tượng của thập niên 80 thế kỷ trước nhờ sự xuất hiện của nhân vật “E.T” - người ngoài hành tinh có ngón tay phát sáng cùng sự ngây thơ ngộ nghĩnh như con trẻ - đã lôi cuốn mọi thế hệ khán giả đam mê bộ môn nghệ thuật thứ 7.

Mô hình “E.T” do nghệ sĩ hiệu ứng hình ảnh gạo cội Italy Carlo Rambaldi (1925-2012) chế tạo bằng nhôm cao 91,5cm, bao gồm 85 bộ phận với khớp nối cơ học do 12 nghệ sĩ múa rối điều khiển tạo ra các chuyển động khác nhau từ đôi mắt, nét mặt, động tác giơ ngón tay làm “bộ đàm” gọi về “nhà”…

Theo người điều hành phiên giao dịch thì bên bán là bà Daniela Rambaldi, con gái nghệ sĩ C. Rambaldi, là người được thừa kế những sản phẩm sáng tạo do cha để lại.

Q.Phú (Tổng hợp)
.
.