Canada: Phạt tù người khai báo gian dối để được tiêm vaccine

Thứ Ba, 10/08/2021, 22:14

Tòa án tỉnh Yukon phía Tây bắc Canada vừa ra phán quyết, tuyên phạt các bị cáo Rodney Baker, 55 tuổi (ảnh trái) và Ekaterina Baker, 32 tuổi (ảnh phải), với mức án cho mỗi bị cáo là 6 tháng tù kèm tiền phạt và án phí, do đã khai báo gian dối để được tiêm vaccine phòng dịch bệnh COVID-19 trước quy định.

Canada: phạt tù người khai báo gian dối để được tiêm vaccine -0

Theo cáo trạng, vào ngày 21-1, bị cáo R. Baker, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty Great Canadian Gaming Corporation, có trụ sở đặt tại thành phố Coquitlam trong tỉnh British Columbia đã cùng vợ là bị cáo E. Baker bay đến thị trấn Beaver Creek, một địa danh xa xôi thuộc tỉnh Yukon giáp giới tiểu bang Alaska của Mỹ, là địa bàn heo hút được Bộ Y tế Canada ưu tiên tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh COVID-19. Rồi cặp đôi đóng giả là các nhân viên làm việc trong một nhà nghỉ ở địa phương, tới một phòng khám di động để được tiêm vaccine trước, bởi theo quy định độ tuổi phải đến cuối tháng 4, vợ chồng nhà Baker mới tới lượt được tiêm.

Phán quyết của tòa nêu rõ chiểu theo Đạo luật về các biện pháp khẩn cấp dân sự (CEMA), mỗi bị cáo phải lĩnh mức án 3 tháng tù giam và 3 tháng cải tạo không giam giữ là lao động công ích, đồng thời bị phạt 500 đô la tiền Canada (CAD), xấp xỉ 400 USD, cũng như buộc phải trang trải án phí là 75 CAD (60 USD).

Q.Phú (Theo EPA)
.
.