Montenegro và Serbia có lượng vũ khí tính trên số dân cao nhất châu Âu

Thứ Ba, 31/08/2021, 22:27

Cơ quan Kiểm soát vũ khí hạng nhẹ và vũ khí nhỏ ở châu Âu (EESAC), với trụ sở đặt tại Geneva (Thụy Sĩ) vừa công bố bản báo cáo thường kỳ, cho biết Montenegro và Cộng hòa Serbia là 2 quốc gia có số lượng vũ khí tính trên số dân cao nhất Âu lục.

 

Montenegro và Serbia có lượng vũ khí tính trên số dân cao nhất châu Âu -0

Cụ thể, tại Montenegro có 39,1 đơn vị vũ khí hạng nhẹ và vũ khí nhỏ (SALW) trên 100 số dân, tỷ lệ này ở Cộng hòa Serbia cũng tương tự là 39 đơn vị SALW trên 100 số dân. Tiếp nối là Cộng hòa Síp với 34 đơn vị SALW trên 100 số dân, Cộng hòa Phần Lan có 32 đơn vị SALW trên 100 số dân, Iceland với 31 đơn vị SALW trên 100 số dân, Bosnia và Herzegovina có 30 đơn vị SALW trên 100 số dân. Đó là nhóm “Top 6” các nước với số lượng vũ khí có tỷ lệ tới 30% tính trên đầu người dân cao nhất ở châu Âu. Theo nghiên cứu của EESAC, số vũ khí hiện có ở 3 quốc gia là Serbia, Montenegro và Bosnia và Herzegovina là hệ lụy từ cuộc nội chiến Nam Tư trước đây, còn tại các quốc gia còn lại chủ yếu là súng trang bị cho giới thợ săn hợp pháp. Trên bình diện quốc tế thì Hoa Kỳ là nước có tỷ lệ người sở hữu súng cao nhất, chiếm 46% trong số 857 triệu đơn vị SALW trên toàn cầu, hơn gấp 3 lần so với châu Âu.

Q.Phú (Theo RTCG)
.
.