Nghệ sĩ Guitar bảo hiểm các ngón tay với số tiền “khủng”

Thứ Sáu, 03/03/2023, 20:12

Đó là nam nhạc công đàn guitar người Anh Jeff Beck (1944-2023), đã ký hợp đồng bảo hiểm các ngón tay với giá 7 triệu bảng Anh (GBP), tương đương 10 triệu USD dạo cuối năm 2009, được Sách Kỷ lục Guinness ghi nhận là nghệ sĩ guitar bảo hiểm 10 ngón tay với số tiền cao nhất thế giới.

Nghệ sĩ Guitar bảo hiểm các ngón tay với số tiền “khủng” -0

Nguyên nhân trước đó do ông đã sơ ý cắt đứt đầu ngón trỏ bên trái của mình khi đang thái cà rốt tại nhà ở địa hạt East Sussex. Tuy các bác sĩ đã nối phần đứt lại hoàn chỉnh, nhưng nhạc công J. Beck vẫn gặp khó khăn khi hoàn thành album phòng thu thứ 10 “Emotion and Commotion”. Do vậy J. Beck quyết định ký hợp đồng mới với chi nhánh Hãng Bảo hiểm Loyds ở East Sussex, tăng số tiền bảo hiểm mỗi ngón tay lên gấp 5 lần, thành 700.000 GBP/ ngón, tương đương 1 triệu USD/ ngón theo thời giá của năm 2009.

Trong sự nghiệp hoạt động âm nhạc của mình, nghệ sĩ  J. Beck đã được trao 7 giải Grammy; 2 lần được xướng danh tại Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll: lần đầu vào năm 1992 khi là thành viên của ban nhạc rock Yardbirds và lần thứ 2 vào năm 2009 là nghệ sĩ solo. J. Beck có biệt tài gảy guitar “10 ngón như 1”, được giới đồng nghiệp tôn vinh bằng biệt danh  là “Nghệ sĩ guitar của mọi nghệ sĩ guitar”.

Nghệ sĩ J. Beck đã từ trần vào ngày 10/1, thọ 78 tuổi.

K.Dung  (Tổng hợp)
.
.