Người đoạt 3 vương miện diễn xuất trong thời gian ngắn nhất

Thứ Ba, 16/11/2021, 21:16

Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ (AMPAS), chính thức ghi nhận diễn viên người Anh Paul Scofield (1922-2008) trong vòng 7 năm (từ 1962-1969) đã được trao các phần thưởng danh giá, bao gồm giải Tony Kịch nghệ, giải Oscar Điện ảnh và giải Emmy Truyền hình, là người đoạt danh hiệu 3 Vương miện diễn xuất (Triple Crown of Acting) trong thời gian ngắn nhất.

Diễn viên P. Scofield được trao giải thưởng Tony về Cống hiến xuất sắc trong Nghệ thuật Sân khấu Broadway - trong năm 1962, qua vai Sir Thomas More trong vở kịch “A Man for All Seasons” của kịch tác gia  Robert Bolt (1924-1995). Giải Tony thường niên của Mỹ, tương đương với giải Laurence Olivier của Anh, hay giải Molière của Pháp.

Người đoạt 3 vương miện diễn xuất trong thời gian ngắn nhất -0

Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 39, diễn viên P. Scofield đã được trao giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, qua vai Sir Thomas More trong bộ phim chuyển thể cùng tên của đạo diễn huyền thoại người Mỹ gốc Áo Fred Zinnemann (1907-1997.

Sự kiện này đã khiến P. Scofield trở thành nam diễn viên đầu tiên được trao cả giải Tony lẫn giải Oscar cho cùng 1 vai diễn. Đến năm 1969, P. Scofield được trao giải Emmy cho Nam diễn viên chính xuất sắc trong bộ phim truyền hình “Male of the Species”.

Q.Long (Theo The Hollywood Reporter)
.
.