Người phụ nữ đầu tiên được trao giải Nobel y học

Thứ Sáu, 10/03/2023, 13:25

Kỷ yếu của Hội đồng Nobel thuộc Học viện Karolinska (Thụy Điển), xác nhận nhà hóa sinh người Mỹ gốc Do Thái Gerty Cori (1896-1957) đã được trao giải Nobel Y học của năm 1947, là người phụ nữ đầu tiên được trao giải thưởng này.

Người phụ nữ đầu tiên được trao giải Nobel y học -0

Nữ Giáo sư Y khoa G. Cori cùng chồng là nhà hóa sinh và nhà dược lý học người Mỹ gốc Áo Carl Ferdinand Cori (1896-1984) được vinh dự nhận giải “Vì đã có công khám phá ra quá trình chuyển hóa của glucose, tạo tiền đề cho việc áp dụng trong nhiều khía cạnh quan trọng của y học, bao gồm cả điều trị bệnh tiểu đường”, trở thành cặp vợ chồng thứ ba trong lịch sử được trao giải Nobel. Bà G. Cori cũng trở thành người phụ nữ đầu tiên ở Tây bán cầu và là người phụ nữ thứ ba đoạt giải Nobel khoa học, sau nhà khoa học người Pháp gốc Ba Lan Marie Curie (1867-1934) và con gái Irène Joliot-Curie (1897-1956).

Giải  Sinh lý học và Y học năm 1947 được trao cho ba người, gồm vợ chồng Giáo sư Cori và nhà sinh học người Argentina Bernardo Houssay (1887-1971) “Vì đã khám phá ra vai trò của các hormone tuyến yên trong việc điều chỉnh lượng glucose ở động vật”, trở thành người Mỹ Latin đầu tiên đoạt giải Nobel khoa học.

T.Hồng (Tổng hợp)
.
.