Nữ đại kiện tướng cờ vua đầu tiên trong lịch sử

Thứ Bảy, 25/12/2021, 22:30

Kỷ yếu của Liên đoàn Cờ vua Quốc tế (FIDE) với trụ sở ở thành phố Lausanne (Thụy Sĩ), chính thức ghi nhận nữ công dân Liên Xô Gruzia Nona Gaprindashvili đã đạt danh hiệu Đại kiện tướng (GM) trong năm 1978, là Người phụ nữ đầu tiên đạt được danh hiệu GM cao quý.

Nữ kỳ thủ N. Gaprindashvili sinh ngày 3-5-1941 tại thành phố Zugdidi, phía Tây Cộng hòa Gruzia. Vào năm 1961 khi mới 20 tuổi, N. Gaprindashvili đã giành danh hiệu Vô địch cờ vua nữ thế giới, rồi tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vị này thêm 4 lần nữa  vào các năm 1965, 1969, 1972 và 1975.

Nữ đại kiện tướng cờ vua đầu tiên trong lịch sử -0

Đồng thời Gaprindashvili từng 5 lần giành chức vô địch cờ vua nữ Liên Xô trong các năm 1964, 1973, 1981, 1983 và 1985. Còn tại các kỳ Olympic Cờ vua nữ kế tiếp nhau trong giai đoạn từ năm 1963-1990, kỳ thủ N.Gaprindashvili trong thành phần đội tuyển Liên Xô đã giành được 25 Huy chương, trong đó có 11 Huy chương Vàng (HCV) đồng đội và 9 HCV cá nhân, góp phần khiến đội Liên Xô luôn dẫn đầu các giải cờ vua thế giới trong thập niên 1980.

Riêng tại kỳ Olympiad hỗn hợp nam nữ trong năm 1986, kỳ thủ N. Gaprindashvili đã toàn thắng tất cả 10 trận đấu. Tới đầu tháng 11-1978, sau khi đã có đủ số ván cờ chiến thắng tại các giải đấu quốc tế theo quy định, nữ kỳ thủ N. Gaprindashvili được FIDE phong danh hiệu GM.

T.Hồng (Theo FIDE.com)
.
.