Phi hành gia trẻ tuổi nhất bay vào vũ trụ

Thứ Ba, 11/01/2022, 17:19

Trong kỷ yếu của Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos), chính thức ghi nhận công dân Liên Xô và Nga Gherman Titov (1935-2000) đã bay lên không gian cùng sứ mệnh du hành Vostok 2 (Phương đông 2) vào ngày 6-8-1961 khi 26 tuổi, là phi hành gia trẻ tuổi nhất thế giới bay vào khoảng không vũ trụ.

Ông G. Titov sinh ngày 11-9-1935 ở làng Verkhneye Zhilino (nay là Polkovnikovo), trong vùng Altai Krai thuộc Siberia. Năm 25 tuổi, sau khi tốt nghiệp Trường Hàng không Quân sự Stalingrad với kết quả xuất sắc, phi công G. Titov được chọn vào nhóm đào tạo phi hành gia vũ trụ.

Phi hành gia trẻ tuổi nhất bay vào vũ trụ -0

Chỉ chưa đầy 1 năm sau, G. Titov đã bay lên không gian trong sứ mệnh Vostok 2, với thời lượng chuyến bay kéo dài trong 1 ngày 1 giờ và 18 phút - qua 17 lần bay quanh quỹ đạo Trái đất, trở thành phi hành gia trẻ tuổi nhất, cũng là người đầu tiên ngủ trong không gian và bị bệnh say không gian (SAS). Sau chuyến bay, G. Titov tiếp tục phục vụ trong lực lượng Không quân Xôviết, tới năm 1992 ông nghỉ hưu với quân hàm Thượng tướng.

Nhà du hành G. Titov được tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô, 2 Huân chương Lenin và nhiều phần thưởng cao quý khác. Tại Việt Nam, ông được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Hồ Chí Minh và Huân chương Hữu nghị. Vào ngày 22-11-1962, đảo Hồng Thập Tự trong vịnh Hạ Long được đặt tên mới là đảo Titov.

Q.Phú (Theo Roscosmos.ru)
.
.