Tòa nhà chọc trời “mỏng” nhất thế giới

Thứ Ba, 07/09/2021, 15:22

Vào ngày 1-9 vừa qua, Tập đoàn Phát triển bất động sản JDS của Mỹ đã khánh thành tòa Tháp Steinway ở khu Midtown Manhattan, thuộc trung tâm thành phố New York. Tòa nhà cao 435m có mặt tiền rộng 18,125m, với tỷ lệ chiều rộng trên chiều cao (tỷ lệ độ mảnh mai) là 1:24, trở thành tòa nhà chọc trời “mỏng” nhất thế giới.

Tòa nhà chọc trời “mỏng” nhất thế giới -0

Tòa tháp Steinway tọa lạc ở số 111 đường 57 Tây, trên diện tích đất rộng 1.915,8m2, phía nam Công viên Trung tâm được khởi công vào ngày 8-7-2015 cùng kinh phí xây dựng là 2 tỉ USD, do Công ty Kiến trúc SHoP Architects đảm trách việc thiết kế. Tòa nhà gồm 84 tầng với 14 thang máy được lắp đặt, còn tổng diện tịch sàn sử dụng là 53.172,9m2. Có tổng cộng 60 căn hộ cao cấp bên trong tòa Tháp Steinway, căn hộ cao nhất nằm ở vị trí 346m so với mặt đất. Riêng căn hộ áp mái rộng 662,6m2 tuy đang ở dạng thô dạo năm 2019, đã ký hợp đồng mua bán với giá 58 triệu USD, trở thành căn hộ đắt nhất được bán tại New York trong năm 2019.

Được biết, sau khi đưa vào sử dụng, Tháp Steinway trở thành tòa nhà chọc trời cao thứ 3 ở New York (tính đến mái nhà), sau Tháp Tự do cao 541,32m và Tháp Công viên Trung tâm cao 472m.

Q.Long (Theo Reuters)
.
.