Tòa nhà chọc trời mỏng nhất thế giới

Thứ Ba, 19/04/2022, 22:42

Tòa tháp Steinway tại khu Manhattan, New York, Mỹ vừa được khánh thành có tỷ lệ chiều cao trên chiều rộng là 24:1, khiến nó trở thành tòa nhà chọc trời mỏng nhất thế giới.

Mặc dù nó chỉ cao 1.428 bộ, đứng thứ 3 về chiều cao so với Trung tâm thương mại One World (1.776 bộ) và tháp Central Park (1.550 bộ) - 1 bộ = 0,3048 mét - trong khu vực, song với tỷ lệ chiều cao trên chiều rộng nói trên, nó vẫn trở thành một kỳ tích về mặt kiến trúc khiến cho không ít người phải trầm trồ.

Tòa nhà chọc trời mỏng nhất thế giới -0

Tòa tháp Steinway, còn được gọi là Tháp bút chì, được công ty kiến trúc SHoP Architects có trụ sở tại New York thiết kế và thi công bởi 3 đơn vị cùng lúc. Mặt tiền của tòa tháp được ốp loại gạch terracotta đặc biệt, có khả năng đổi màu và biến hình khi thay đổi ánh sáng chiếu vào và ánh sáng từ các góc chiếu khác nhau. Được biết tháp Steinway đã bắt đầu mở cửa đón du khách và các cư dân đầu tiên của nó. Và bởi vì hình dạng và sự đặc biệt của nó, nên cái giá của nó cũng "đặc biệt" không kém: từ 7,75 triệu lên đến 66 triệu USD cho một căn hộ hay một căn penthouse.

Huy Thắng (Theo CNN)
.
.