Vận động viên khuyết tật đầu tiên đoạt giải Grand Slam vàng

Thứ Ba, 19/10/2021, 06:54

Trên website ITFTennis.com của Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF), chính thức ghi nhận nữ vận động viên (VĐV) quần vợt xe lăn người Hà Lan Diede de Groot, 24 tuổi, đã trở thành VĐV khuyết tật đầu tiên đoạt danh hiệu Grand Slam Vàng.

Theo quy định, VĐV đoạt danh hiệu Grand Slam Vàng phải giành cả 4 chức vô địch Grand Slam trong cùng 1 năm dương lịch, bao gồm giải Australian mở rộng, giải Pháp mở rộng (Roland-Garros), giải Wimbledon (Anh) và giải Mỹ mở rộng; đồng thời cũng phải đoạt Huy chương Vàng quần vợt Thế vận hội.

Vận động viên khuyết tật đầu tiên đoạt giải Grand Slam vàng -0

Do vậy cơ hội để đạt danh hiệu cực hiếm, bởi vì sau 4 năm mới có 1 kỳ Thế vận hội. Tay vợt bị dị tật chân bẩm sinh thi đấu trên xe lăn De Groot đã lần lượt đoạt cả 5 giải trên trong các tháng 2, tháng 5, tháng 7, tháng 9 và tháng 10-2021. Nổi bật là tại kỳ Paralympic Mùa hè lần thứ 16 tổ chức ở Tokyo (Nhật Bản), sau trận chung kết đơn nữ đánh bại đối thủ Yui Kamiji người Nhật vào ngày 3-9 vừa qua, De Groot đã được trao Huy chương Vàng (giữa).

Ngoài danh hiệu Grand Slam Vàng nêu trên, VĐV De Groot từng vô địch quần vợt khuyết tật thế giới từ năm 2016 đến 2018, cũng như góp phần khiến đội tuyển tennis khuyết tật Hà Lan liên tục vô địch thế giới  trong 8 năm liền (từ năm 2011-2019).

Q.Long (Theo Tennis Magazine)
.
.