Ứng cử viên Donald Trump “thay ngựa”: Mất bò mới lo làm chuồng

Thứ Tư, 22/06/2016, 15:30
Đầu tuần này, nội bộ quy tụ những chuyên gia dày dạn kinh nghiệm gây quỹ cùng các cố vấn chiến lược sừng sỏ trong ban vận động tranh cử của ứng viên Donald Trump đã làm báo giới không khỏi bất ngờ khi hay tin ông Corey Lewandowski, người từng được ví là “bản sao của Trump” bị sa thải.

Bà Hope Hicks, phụ trách truyền thông của ông Trump, khi đưa ra thông báo này đã cố gắng dùng các mỹ từ hàm chứa lòng cảm kích với những gì cố vấn đặc biệt này đã gầy dựng cho ông chủ trong thời gian qua: "Chúng tôi rất cảm kích vì Corey Lewandowski đã làm việc hăng say và tận tâm, chúng tôi chúc ông tiếp tục đạt được những gì tốt đẹp nhất trong tương lai" và không quên quảng cáo thêm “chiến dịch của chúng tôi đã đạt được mức kỷ lục với gần 14 triệu lá phiếu ủng hộ”.

Theo NBC News, nhiều người không tin vào tuyên bố sa thải này của ứng viên Donald Trump vì ông Corey Lewandowski cuối tuần qua vẫn còn tham gia các sự kiện trong chiến dịch và các cuộc vận động gây quỹ.

Nhận định ban đầu  được cho là do Corey Lewandowski có mâu thuẫn với Paul Manafort, chiến lược gia số một, giám đốc chiến dịch tranh cử, là người chịu trách nhiệm “chăm sóc” hình ảnh của ông Donald Trump sao cho luôn hoàn mỹ nhất trong mắt cử tri.

Biểu tình phản đối Donald Trump ở California.

Corey Lewandowski là người tham gia ban vận động tranh cử của ông Trump từ những ngày đầu, năm nay 43 tuổi, sinh ra và lớn lên tại thành phố Lowell, bang Massachusetts, cử nhân khoa học chính trị Đại học Massachusetts. Lewandowski từng có thời gian công tác tại Ủy ban Quốc gia của đảng Cộng hòa và là một nhà vận động hành lang tiếng tăm vì nhiều năm kinh nghiệm. Trước khi trở thành cố vấn cho ông Trump, Corey Lewandowski đã làm việc trong nhóm vận động chính sách do tỷ phú David Koch sáng lập với tên gọi “Thịnh vượng cho Người Mỹ”.

Corey Lewandowski từng được tờ Wall Street Journal có bài miêu tả “là một người thô lỗ nhưng đầy tham vọng, là tấm gương phản chiếu tính cách của Trump nhưng con người này luôn tỏ rõ sự trung thành qua sức làm việc bền bỉ”.

NBC News thì ví von "Corey và Donald Trump như được đúc từ một khuôn. Cả hai cùng thích mặc vest, đều là những người nói như súng liên thanh và đam mê quyền lực tột cùng".

Mùa hè năm ngoái, trong cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post, Corey Lewandowski còn so sánh ông chủ của mình với một con ngựa đua kỳ cựu nổi tiếng của Mỹ. "Tôi thấy ông Trump giống như American Pharoah, con ngựa đã tham gia và giành chiến thắng tại giải Triple Crown. Khi bạn nắm trong tay một con ngựa như American Pharoah, bạn hãy để nó làm những gì nó muốn, hãy để nó tung vó!" - ông Corey Lewandowski nói - "Bất kỳ ai tự cho rằng họ có thể ra lệnh cho ông Trump làm hay không làm điều gì như tìm cách ghìm cương con American Pharoah,  thì người đó thực sự không hiểu về những thành công ngoài sức tưởng tượng mà ông Trump sẽ đạt được".

Bản thân ông Trump đánh giá "Corey mang trong mình một nguồn năng lượng lớn, một tầm nhìn chính trị xuất chúng", khi nói với tờ Wall Street Journal.

Theo tờ báo phân tích chính trị Politico, trong giai đoạn còn làm việc tại tổ chức “Thịnh vượng cho người Mỹ” hay với tư cách là cố vấn thân cận của ông Trump, Corey Lewandowski thường bị phê phán quanh việc ông hành động không đúng mực với các nhà báo hay có giọng điệu phân biệt giới tính trước những phóng viên nữ.

Không khác gì chủ nhân của mình, Corey cũng có khẩu khí… thô tục và tính tình nóng nảy, nếu không muốn nói là khó kiểm soát. Ông ta luôn nặng lời phỉ báng những ai chống lại mình, kể cả đồng nghiệp. Điển hình là việc một số thành viên trong đội ngũ vận động tranh cử của Donald Trump còn định viết thư lên người đứng đầu ban an ninh phục vụ ứng viên tổng thống Mỹ để trình bày những lo lắng về hành vi của ông Lewandowski.

Nhưng sau khi ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu sớm ở 2 bang Nam Carolina và Nevada, kế hoạch trên đã bị hủy bỏ, tuy vậy, những lời xì xào phản đối “bản sao” dường như vẫn không dịu xuống.

Dư luận ghi nhận, từ đầu tháng 6 đến nay, ông Trump đã hứng chịu những đòn công kích gay gắt nhất trên các phương tiện truyền thông kể từ mùa hè năm 2015, khi ông bắt đầu cuộc chạy đua tranh cử và dần nổi lên như cồn. Nhiều lần bản thân ông cùng các thành viên trong nội bộ ban vận động tranh cử còn mất thời gian cho những cuộc cãi vã rùm beng về việc liệu ông có nên điều chỉnh giọng điệu khi bước vào mùa tổng tuyển cử.

Donald Trump đã khăng khăng rằng "Tôi sẽ không bao giờ thay đổi". Cụ thể với việc “nói là làm”, trong bài phát biểu nảy lửa sau khi xảy ra vụ xả súng kinh hoàng ở hộp đêm dành cho giới đồng tính ở Orlando, bang Florida gây thương vong cho cả trăm người, ông Trump còn không dưới một lần... văng tục ngay trên diễn đàn. Mức độ thô thiển trong ngôn từ ông Trump sử dụng đã khiến bộ sậu cố vấn phát hoảng và sau đó họ phải khuyên ông nên “giảm tông”.

Donald Trump bắt đầu suy nghĩ về việc phải thay đổi hình ảnh.

Sau khi hứng chịu những chỉ trích gay gắt, ông Trump đã nhận thức rõ rằng mình cần phải thay đổi, trước việc nhiều cử tri đảng Cộng hòa tỏ ra hối hận vì đã hậu thuẫn tỷ phú này cùng những đe dọa sẽ từ bỏ việc chọn ông Trump làm người đại diện. Đúng là phải thay đổi, ít nhất là trong thời gian tiến hành bầu cử sơ bộ cuối cùng.

Tuần trước, trong đêm diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa, Donald Trump bước lên sân khấu cùng gia đình tại khu phức hợp sân golf dành cho giới thượng lưu Trump National Golf Club Westchester, ông đã không tỏ ra cao ngạo như thường thấy. "Tôi hiểu trách nhiệm của người mang trọng trách, và tôi sẽ không bao giờ khiến các bạn thất vọng" - ông Trump nói từ tốn - "Tôi sẽ khiến các bạn tự hào về đảng của chúng ta, phong trào của chúng ta".

Theo Time, bài phát biểu của ông tại tại khu phức hợp sân golf mang màu sắc “truyền thống”, để chứng tỏ rằng mình đã sẵn sàng đối phó với ứng viên gần như chắc chắn được đảng Dân chủ đề cử - bà Hillary Clinton. Các khán giả tới dự sự kiện này rất ngạc nhiên khi nhận thấy giọng điệu trong bài phát biểu của Donald Trump rất chừng mực.

Có thể thấy rõ nhất sự khác biệt về tính chất của bài phát biểu, khi ông Trump phát biểu với sự trợ giúp của máy nhắc chữ, được đích thân giám đốc chiến dịch tranh cử Paul Manafort kiểm tra trước khi ông Trump bước lên bục. Ông Manafort là người cố vấn kiên trì nhất để Donald Trump chuyển sang giọng điệu ôn hòa, gia tăng sức hút bằng phong thái của một tổng thống tương lai.

Tự tin vô cùng với khả năng hùng biện hay hơn cả nhà truyền giáo, trước đây, chính Donald Trump từng mỉa mai các chính trị gia khác khi sử dụng máy nhắc chữ trong các bài phát biểu vận động tranh cử là “những kẻ nói hay hơn hát”, thậm chí ông ta còn kêu gọi cấm sử dụng thiết bị này.

Trong những cuộc vận động tranh cử vừa qua, người tham dự thường nói to để ngắt lời ông, đặt các câu hỏi lắt léo, hoặc vỗ tay vô tội vạ. Tuy nhiên trong bài phát biểu lần này, ông Trump hầu như không đáp lại những hành động phá bĩnh này bởi muốn cố tạo nên hình ảnh một chính khách “cao tay” và… hăng say có chừng mực trước ống kính.

Dường như những động thái xây dựng hình ảnh “chuẩn chính khách” đến hơi muộn, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton không khó để nhận ra nỗ lực đóng kịch này của đối thủ và nhấn mạnh: ông Trump nhiều tháng nay đã có những hành động "kích động bạo lực đầy hung hăng" mà theo bà là "rất nguy hiểm".

Còn đối với dư luận bên ngoài, vào ngày Thứ bảy 18-6 vừa qua, đáp lời kêu gọi của nghệ sĩ Spencer Tunick “cần 100 người cho cuộc trình diễn khỏa thân phản đối Donald Trump” thì lập tức đã có 1.500 nữ cử tri Mỹ bày tỏ mong muốn tham gia. Spencer Tunick từng tổ chức các cuộc trình diễn khỏa thân tại Sydney, Australia và Mexico.

Cuộc trình diễn mang tên "Mọi điều cô ấy nói đều có nghĩa gì đó" sẽ diễn ra tại đại hội của đảng Cộng hòa vào tháng tới tại Cleveland, bang Ohio. Những người tham gia sẽ trong tình trạng khỏa thân, đứng cầm những chiếc gương chiếu vào khu vực diễn ra cuộc họp.

Spencer Tunick cho biết, mục đích của cuộc trình diễn này nhằm mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho hai con gái của mình, ông muốn các con mình lớn lên trong một thế giới tiến bộ với các quyền bình đẳng, nơi những người phụ nữ được đối xử tốt hơn. Sang đầu tuần, số người đăng ký tham dự cuộc trình diễn tiếp tục tăng lên trên 1.700.

Nhiều người đăng ký tham gia sự kiện này đã dẫn lại những bình luận của ông Trump mang tính thù địch với người nhập cư và phụ nữ. Như lời một tình nguyện viên cho biết: "Tôi muốn phản đối ông Trump và các thành viên đảng Cộng hòa có những phát biểu thể hiện sự căm ghét với phụ nữ và người nhập cư, cộng đồng LGBT và tất cả những người bị cho là đầu độc đất nước này".

Mạnh Quân (tổng hợp)
.
.