Tổng thống Đức tái đắc cử nhiệm kỳ 2

Thứ Năm, 17/02/2022, 09:31

Cuộc bỏ phiếu đặc biệt ngày 13-2 quy tụ các thành viên của Hạ viện Đức và các công dân tiêu biểu đại diện cho 16 bang khắp toàn quốc, bao gồm cả các cựu lãnh đạo đất nước như cựu Thủ tướng Angela Merkel hay Ozlem Tureci, người đồng sáng lập hãng công nghệ dược phẩm BioNTech, đã nhất trí bầu Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier tái đắc cử thêm nhiệm kỳ 5 năm.

Chiến thắng ngay vòng bỏ phiếu đầu tiên

Kết quả kiểm phiếu cho thấy Tổng thống Steinmeier nhận được số phiếu cao nhất (73,3%) trong số 4 ứng cử viên tham gia tranh cử. Cụ thể, ông Steinmeier nhận được 1.045 phiếu thuận do có sự ủng hộ của liên minh cầm quyền 3 đảng hiện nay (gồm đảng Dân chủ xã hội - SPD, đảng Xanh và đảng Dân chủ tự do - FDP) và Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ Đốc giáo (CDU/CSU).

Tổng thống Đức tái đắc cử nhiệm kỳ 2 -0
Tổng thống Đức Steinmeier

Đứng thứ hai là nhà kinh tế học Max Otte tuy thuộc CDU nhưng lại được đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) đề cử tranh chức tổng thống, nhận được 140 phiếu thuận. Đứng thứ 3 là ứng cử viên Gerhard Trabert (chính khách độc lập), người được đảng Cánh tả ủng hộ, nhận được 96 phiếu. Ứng cử viên đứng cuối là nữ chính trị gia Stefanie Gebauer thuộc đảng Cử tri tự do (FREIE WAHLER) được 58 phiếu thuận.

Với số phiếu nhận được vượt quá mức cần thiết (737 phiếu) để đắc cử nêu trên, ông Steinmeier đã tái đắc cử ngay vòng bỏ phiếu đầu tiên.

“Đúng tổng thống ở đúng thời điểm”

Tháng 3-2017, ông Steinmeier lên nắm quyền trong nhiệm kỳ đầu tiên. Là thành viên cùng đảng Dân chủ xã hội (SPD) với ông Schroeder và đương kim Thủ tướng Scholz, ông Steinmeier lần đầu tiên công bố ý định tái tranh cử ghế tổng thống hồi tháng 5-2021, trước khi quốc hội trao cho liên minh của ông Scholz quyền thành lập chính phủ. Ông Steinmeier bày tỏ mong muốn giúp hàn gắn các rạn nứt trong chính trường Đức, vốn đang bị khoét sâu hơn vì đại dịch. "Trách nhiệm của tôi là vì tất cả những người sống trên đất nước của chúng ta. Không đảng phái nhưng tôi không trung lập khi xét về chính nghĩa dân chủ. Tôi sẽ đứng về phía bất kỳ ai đấu tranh cho dân chủ. Tôi sẽ ở phía đối đầu với bất kỳ ai tấn công dân chủ", ông Steinmeier nhấn mạnh trong bài diễn văn xác nhận chiến thắng.

Theo Reuters, việc ông Steinmeier tái đắc cử nhiệm kỳ 2 với đa số phiếu ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu kín nói trên đúng như dự đoán của nhiều người, do chính khách kỳ cựu này giành được sự ủng hộ rộng rãi của hầu hết các đảng chính trị lớn tại Đức.

Trong một tuyên bố ngày 4-1, đồng Chủ tịch đảng Xanh Annalena Baerbock và Robert Habeck, cũng như các lãnh đạo nhóm nghị sĩ đảng này tại Quốc hội Đức, nhấn mạnh Tổng thống Steinmeier đã có những đóng góp to lớn cho nước Đức trong nhiệm kỳ qua. Tiếng nói mạnh mẽ của ông cho sự gắn kết dân chủ nhận được sự tôn trọng và ủng hộ của đảng Xanh. Đảng này tin tưởng Tổng thống Steinmeier sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước vượt qua đại dịch COVID-19.

Ông Steinmeier được tín nhiệm như "la bàn đạo đức" của quốc gia, kêu gọi mọi người tiêm vaccine phòng COVID-19 và lên án chủ nghĩa cực đoan cũng như bạo lực.  Trong bài phát biểu nhân lễ Giáng sinh năm 2021, Tổng thống Steinmeier kêu gọi người dân tin tưởng và thể hiện tinh thần trách nhiệm trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Ông nhấn mạnh trong gần 2 năm qua, đại dịch đã định hình lại cuộc sống của người dân Đức cũng như người dân trên khắp thế giới. Hiếm khi nào toàn thế giới phải đối mặt với sự nguy hiểm đe dọa cuộc sống của con người và tương lai không thể đoán trước được như vậy. Nhà nước Đức cũng hiếm khi đối mặt với thách thức lớn trong việc bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân như vậy.

Tuy nhiên, Tổng thống Steinmeier cũng đồng thời nhấn mạnh dù cuộc khủng hoảng COVID-19 đặt ra những thách thức rất lớn nhưng việc có vượt qua được thách thức này hay không phụ thuộc vào hành động của mỗi cá nhân, vì nếu chỉ có hành động của nhà nước thôi sẽ là không đủ. Ông kêu gọi người dân Đức cần tiêm vaccine phòng bệnh, đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định; đồng thời cần kiên trì, đoàn kết và tin tưởng. Theo ông, đại dịch sẽ không mau chóng qua đi, cuộc chiến này sẽ còn diễn ra "trong một thời gian dài".

Trong bài phát biểu của mình, ông cũng nhìn lại năm 2021 đầy những sự kiện khó khăn như thảm họa lũ lụt tại các bang miền Tây vào tháng 7, hay Đức rút quân khỏi Afghanistan. Ông đánh giá cao tinh thần đoàn kết của người dân hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng thiên tai cũng như sự nhiệt tình với các công tác xã hội của các tình nguyện viên. Vì vậy, Thủ tướng Olaf Scholz gọi ông Steinmeier là "đúng tổng thống ở đúng thời điểm”.

Tổng thống Steinmeier từng giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thủ tướng (1999-2005) dưới thời cựu Thủ tướng Gerhard Schroder; Phó Thủ tướng (2007-2009) và Bộ trưởng Ngoại giao (2005-2009 và 2013-2017) dưới thời cựu Thủ tướng Angela Merkel.

Theo quy định của Hiến pháp Đức, Tổng thống liên bang sẽ được Hội nghị liên bang bầu ra, với nhiệm kỳ 5 năm. Thành viên tham dự Hội nghị liên bang gồm các nghị sĩ quốc hội và đại biểu đến từ các bang. Tổng thống liên bang có quyền quyết định việc bầu cử Thủ tướng liên bang hoặc giải tán Quốc hội, trong khi những luật mới chỉ mang tính ràng buộc về pháp lý sau khi được tổng thống ký phê chuẩn.

Trong lịch sử, có 12 vị tổng thống liên bang và đều là nam giới, trong đó 6 người thuộc đảng CDU, 3 người của SPD, 2 người của FDP và một người không đảng phái.

Minh Trang (Tổng hợp)
.
.