Pháo rao tràn mạng, bẫy lừa vây kín

Thứ Năm, 22/01/2026, 17:35

Càng về cuối năm, nhu cầu mua pháo hoa trên mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử càng gia tăng. Tuy nhiên, một số đối tượng xấu đã lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân, hoặc rao bán những loại pháo cấm khiến khách hàng rơi vào ma trận hàng giả, hàng nhái, hàng cấm.

Muôn kiểu lừa đảo

Chỉ cần vài từ khóa như “pháo hoa”, “pháo Tết”… người mua có thể dễ dàng tiếp cận hàng trăm tài khoản chào bán công khai lẫn kín kẽ. Mức giá các loại pháo này vô cùng đa dạng, dao động từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng. Tuy nhiên, rất nhiều đối tượng lợi dụng nhu cầu mua pháo hoa của người dân để lừa đảo chiếm đoạt tiền cọc hàng, hoặc khi khách đặt tiền mua pháo thì giao loại kém chất lượng.

2.jpg -3
Nhiều hội nhóm mua bán pháo hoa trên mạng.

Theo ghi nhận, thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản quảng cáo bán “pháo hoa Z121 chính hãng”, “pháo Bộ Quốc phòng”..., giao hàng tận nơi. Các bài đăng thường kèm hình ảnh kho hàng lớn, hóa đơn, tem mác hợp pháp đầy đủ nhằm tạo lòng tin cho người mua.

Các đối tượng lừa đảo thường mạo danh nhân viên nhà máy Z121 hoặc đại lý phân phối, sử dụng hình ảnh, video cắt ghép từ các nguồn chính thống để tăng độ tin cậy. Khi giao dịch, chúng yêu cầu người mua chuyển khoản nhanh để “giữ hàng vì sắp hết”, sau đó chiếm đoạt tiền và xóa tài khoản.

Sau khi nhận được tiền, chúng kéo dài thời gian giao hàng bằng các lý do như xe bị chậm, kho đang kiểm kê, đơn vị vận chuyển quá tải, sau đó bất ngờ chặn toàn bộ liên lạc, xóa tài khoản hoặc đổi tên, khiến người mua không thể khiếu nại hay đòi lại tiền. Không ít trường hợp chỉ trong vài giờ, tài khoản bán hàng đã “biến mất”, để lại người mua vừa mất tiền, vừa không có sản phẩm sử dụng dịp Tết.

Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải thông tin bán pháo để chiếm đoạt tiền của người mua. Qua xác minh chủ tài khoản là Nguyễn Hùng Mạnh (sinh năm 2002; trú tại: phường Lê Đại Hành, TP Hải Phòng). Tại cơ quan Công an, Mạnh khai nhận bản thân có đam mê về pháo. Từ năm 2023, Mạnh nhập được các nguyên liệu sản xuất pháo trên mạng xã hội và bắt đầu tập tành chế tạo pháo.

Trong quá trình sản xuất pháo, Mạnh có tham gia một số hội nhóm mua bán pháo và cũng đặt mua chơi Tết nhưng bị lừa tiền. Qua tìm hiểu, đối tượng biết hành vi mua bán pháo hoa nổ là hành vi vi phạm pháp luật nên mọi người có xu hướng không trình báo. Mạnh đã nảy sinh ý định lập tài khoản Facebook đăng bài bán pháo chơi Tết. Khi nhận được tiền mua pháo thì đối tượng sẽ chặn Facebook, cắt liên lạc với người mua. Bằng thủ đoạn trên, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt được 2.400.000 đồng. Cơ quan Công an đã thu giữ 9 bánh pháo (khối lượng 8 kg), 2 hộp pháo hoa nổ (khối lượng 2,8 kg), 3 lọ thuốc pháo, bột than cùng nhiều đoạn dây cháy chậm để sản xuất pháo.

%3fnh 1.jpg -0
Đối tượng Nguyễn Hùng Mạnh lừa đảo bán pháo rồi chiếm đoạt tiền.

Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng vừa khởi tố, bắt giam đối tượng Nguyễn Lê Thành Đạt ở tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo nội dung ban đầu của vụ án, ngày 9/1/2026, Công an xã Nghi Xuân - tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận tố giác về tội phạm của anh Trần Hải H. (sinh năm 2005, trú thôn Xuân An 10, xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về việc bị một đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua xác minh ban đầu xác định, đầu tháng 1/2026, do có nhu cầu mua pháo hoa quốc phòng để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán, anh H sử dụng tài khoản Facebook cá nhân tìm kiếm thông tin trên các hội nhóm.

Quá trình này, anh  liên hệ với tài khoản Facebook tên “Đạt Gấu” và thỏa thuận mua 1 hộp pháo hoa quốc phòng loại dàn 100 quả với giá 3.800.000 đồng, phí giao hàng 130.000 đồng, tổng số tiền 3.930.000 đồng. Hàng giao qua dịch vụ chuyển phát nhanh J&T theo hình thức thu hộ, không đồng kiểm hàng. Ngày 8/1/2026, anh H đã thanh toán đầy đủ số tiền trên để nhận hàng của công ty chuyển phát nhanh đóng tại thôn Xuân An 10, xã Nghi Xuân. Tuy nhiên, khi mở thùng hàng, anh H phát hiện bên trong chỉ có các vỏ hộp pháo hoa quốc phòng đã qua sử dụng, không có pháo hoa như thỏa thuận mua bán. Sau đó, đối tượng sử dụng tài khoản “Đạt Gấu” đã cắt liên lạc, xóa toàn bộ tin nhắn và không thể liên hệ được.

Cẩn trọng mua phải hàng cấm

Không chỉ lừa đảo chiếm đoạt tiền cọc, các đối tượng buôn bán pháo lậu còn dẫn dắt người dân vào ma trận pháo giả, pháo lậu, pháo kém chất lượng, pháo nổ tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Trên thực tế người dân không phân biệt được đâu là pháo hoa hợp pháp, đâu là pháo nổ bị cấm.

%3fnh 4.jpg -1
%3fnh 5.jpg -2
Các đối tượng và tang vật trong đường dây mua bán thuốc pháo và tiền chất sản xuất thuốc pháo.

Để qua mặt cơ quan chức năng, nhiều đối tượng buôn bán pháo trên mạng sử dụng các chiêu thức ngụy trang tinh vi. Pháo nổ được gọi bằng những cái tên “mỹ miều” như pháo điện, pháo lạnh, pháo hoa sinh nhật, pháo hiệu, đồ chơi phát sáng…

Thậm chí, nhiều đối tượng không đăng công khai hình ảnh pháo nổ mà sử dụng hình ảnh minh họa khác, chỉ gửi ảnh thật khi có “khách quen” liên hệ. Một số tài khoản thường xuyên đổi tên, thay ảnh đại diện, lập các nhóm kín để chào hàng. Việc giao dịch thường được chuyển sang tin nhắn riêng hoặc các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao, kèm theo cam kết “giao nhanh, kín đáo, không để lại dấu vết”. Người mua thường được yêu cầu chuyển khoản trước, sau đó mới gửi hàng.

Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã liên tiếp bắt giữ 2 vụ, khởi tố 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ hàng cấm là pháo hoa nổ. Tại Cơ quan Công an các đối tượng khai nhận, do không có việc làm nên đã lên mạng đặt mua pháo hoa nổ với giá rẻ và bán lại cho các đối tượng khác để kiếm lời.

Trước đó Công an Nghệ An vừa triệt xóa đường dây mua bán thuốc pháo và tiền chất sản xuất thuốc pháo với số lượng rất lớn, khắp các tỉnh, thành trên cả nước. Cầm đầu đường là Nguyễn Phú Đại (sinh năm 1996), trú tại xã Thường Tín, thành phố Hà Nội. Đại là đối tượng chuyên sản xuất, cung cấp, phân phối thuốc pháo (thuốc phóng, nhân quả pháo) và tiền chất, nguyên liệu như: Hạt tạo màu, lưu huỳnh, KClO4,…. để phục vụ việc sản xuất, chế tạo pháo nổ cho nhiều đối tượng trong cả nước. Tại Nghệ An, Cơ quan Công an bước đầu làm rõ 11 đối tượng mua tiền chất, nguyên liệu và thuốc pháo từ Nguyễn Phú Đại để chế tạo, sản xuất pháo nổ.

Đáng nói, để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, quá trình nhập tiền chất, Nguyễn Phú Đại đều đăng ký vào mục đích sản xuất phân bón. Sau khi nhập tiền chất, Đại sử dụng mạng xã hội để đăng tải và rao bán cho số đối tượng có nhu cầu. Những đối tượng được Đại đồng ý giao dịch phải mua với số lượng lớn và là khách hàng có sự quen biết từ trước. Tuy nhiên, hành vi này không qua mắt được cơ quan chức năng.

Những ngày đầu năm 2026, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cũng đã triệt phá kho hàng của Nguyễn Văn Yên tại xã Dân Hòa, thu giữ tới 6,3 tấn pháo nổ các loại. Đối tượng khai nhận đã thu gom pháo từ biên giới với giá rẻ từ đầu năm, sau đó găm hàng chờ đến Tết để bán kiếm lời gấp 5 lần.

Đáng báo động hơn, pháo lậu giờ đây không còn được giấu kín ở vùng biên mà đã “xâm nhập” sâu vào các khu chung cư, cửa hàng tạp hóa ngay trong nội đô. Vụ việc phát hiện 12 thùng pháo hoa (gần 200kg) bày bán công khai tại một tòa chung cư ở phường Kiến Hưng là minh chứng rõ nét. Dù dán nhãn Công ty Hóa chất 21 nhưng chủ cửa hàng không chứng minh được nguồn gốc, thừa nhận mua trôi nổi qua mạng.

Việc tích trữ một lượng lớn pháo ngay trong các tòa nhà cao tầng, nơi tập trung đông dân cư, giống như việc đặt một “quả bom hẹn giờ”. Nếu xảy ra sự cố cháy nổ, hậu quả sẽ là khôn lường đối với tính mạng và tài sản của hàng trăm hộ dân xung quanh.

Thực tế cho thấy nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra khi người dân mua pháo trên mạng hoặc các tiền chất chế tạo pháo về sản xuất, chế tạo pháo trái phép. Đáng báo động là nhiều người mua pháo trên mạng là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Trong khi đó, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể để lại hậu quả suốt đời. Vụ nổ kinh hoàng tại xã Phúc Thọ, Hà Nội vào chiều ngày 5/1 là một hồi chuông cảnh tỉnh đau xót. Một thanh niên sinh năm 2007 đã tử vong và hai người khác bị thương nặng khi đang tự chế pháo tại nhà.

Theo quy định, cá nhân có hành vi bán pháo hoa trái phép vào dịp Tết Nguyên đán có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 2 - 5 triệu đồng; bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được từ việc bán pháo hoa trái phép quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP.

Cá nhân có hành vi tàng trữ pháo trái phép chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị xử phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng theo quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP. Nếu vi phạm ở mức cao hơn, có thể đối diện với phạt tù 10 năm, tùy theo tính chất, mức độ theo quy định.

Do đó người dân tuyệt đối không mua pháo hoa qua các tài khoản cá nhân lạ, thiếu tính xác thực trên mạng xã hội, không chuyển tiền đặt cọc cho người lạ, không tin vào các quảng cáo “giá rẻ bất thường” hoặc “giao kín tận nhà”. Việc mua nhầm pháo lậu, pháo nổ không chỉ gây nguy hiểm mà còn có thể bị xử phạt nặng, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, chỉ có các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng mới được phép kinh doanh pháo hoa và cần phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Nếu người dân sử dụng các loại pháo hoa có nguồn gốc nước ngoài chưa được cơ quan chức năng kiểm định, cấp phép lưu hành chính là hành vi “sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt pháo nổ, pháo hoa nổ, thuốc pháo” theo quy định tại điểm đ, khoản 4, Điều 13, Nghị định 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình, mức xử phạt tối đa lên đến 40 triệu đồng.

Khi có nhu cầu sử dụng pháo hoa trong dịp Tết, người dân nên đến trực tiếp các cửa hàng, đại lý được Nhà máy Z121 ủy quyền, kiểm tra kỹ tem nhãn, hóa đơn và nguồn gốc sản phẩm. Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc mua bán pháo trái phép, cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để được xử lý theo quy định.

Cha mẹ cần quan tâm, quản lý con em mình, kịp thời phát hiện các dấu hiệu mua bán, tàng trữ pháo; đồng thời giáo dục con hiểu rõ tác hại và hậu quả pháp lý của hành vi này. Khi phát hiện các tài khoản rao bán pháo trái phép, người dân nên chủ động báo cho cơ quan chức năng để xử lý.

Ngọc Mai
.
.