Sa bẫy lừa ghép đôi, nhận “quả đắng”!

Thứ Hai, 25/08/2025, 14:19

Phòng chát bí mật, thẻ VIP, làm nhiệm vụ nhận “hoa hồng”… là những chiêu bài lừa đảo tinh vi trong câu chuyện ghép đôi, hẹn hò online. Những nạn nhân say sưa tham gia “trò chơi tình ái” cho đến khi bị mất sạch tiền trong tài khoản mới chợt nhận ra mình đã rơi vào ổ nhóm lừa đảo. 

“Hoa hồng” ghép đôi

Lừa tình online, lừa đảo trong các ứng dụng hẹn hò trực tuyến đã không còn mới mẻ trong thời đại của công nghệ thông tin. Mỗi ngày, trong các hội nhóm cô đơn, câu lạc bộ ghép đôi, trên các nền tảng ứng dụng hẹn hò trực tuyến, hàng trăm người vẫn mải miết kiếm tìm bạn đời hay đơn giản chỉ là tìm một nửa để tâm sự, sẻ chia. Tuy nhiên, kẻ tìm được hạnh phúc viên mãn thì ít, mà người trở thành nạn nhân trong các đường dây lừa đảo lại nhiều vô số kể.

h1-1756095625896.jpg
Công an làm việc với người phụ nữ bị lừa đảo chuyển tiền khi tham gia “Câu lạc bộ ghép đôi” trên mạng xã hội.

Chia sẻ với phóng viên câu chuyện hẹn hò của mình, chị M.Q.V (38 tuổi, ngụ phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh) kể, chị tham gia vào nhóm “tìm bạn ghép đôi” trên mạng xã hội và được chủ phòng giới thiệu một anh doanh nhân, giám đốc công ty xuất khẩu trái cây. “Để tìm được một người đúng với ý của mình thì thành viên phải chuyển cho chủ phòng một khoản tiền gọi là phí “hoa hồng”. Với đối tượng của tôi, chi phí là 500.000 đồng. Nếu hẹn hò thất bại thì sẽ được giảm giá trong lần chọn bạn tiếp theo. Quy trình này cũng áp dụng cho đối phương chọn tôi làm người hẹn hò”, chị V. kể về quá trình chọn người tâm sự trên nhóm kín.

Sau khi hoàn thành thủ tục thanh toán, chị V. và anh doanh nhân kia được cho vào một phòng chát riêng chỉ có hai người để thoải mái tìm hiểu. Tìm hiểu nhau vài ngày thì không thấy hợp nên chị V. đề nghị rút lui. Anh doanh nhân cũng đồng ý. Chị V. thông báo với chủ nhóm về “nhiệm vụ thất bại” và xin được chọn tiếp một đối tác khác. Chủ phòng đưa cho chị V. một danh sách gồm 5 đối tác, trong đó mô phỏng khái quát về lý lịch, cũng như dung nhan qua ảnh. Chị V. chọn lựa trong số những người trên, nếu chốt được ai thì phải nộp thêm 300.000 đồng phí “hoa hồng”. Phí này đã được chủ phòng khuyến mãi vì tham gia lần thứ hai trở lên.

Trong vòng 3 tháng, chị V. lần lượt nói chuyện với 5 đối tác, có cả người nước ngoài nhưng vẫn không duyệt được anh nào. “Tôi mất hơn 3 triệu cho chi phí hẹn hò, mất rất nhiều thời gian vào nhóm này mà chưa có kết quả”, chị V. chán nản nói và cho biết đã rời nhóm cũ để tham gia vào nhóm hẹn hò mới, hy vọng tìm được người phù hợp.

Theo tiết lộ của chị V., nhóm có hơn 2.000 thành viên và đều hoạt động theo kiểu hẹn hò tuyển chọn, có thu phí. “Các thành viên tham gia nhóm không ai biết ai, chỉ có chủ phòng là nắm toàn bộ thông tin của thành viên như, tên tuổi, nghề nghiệp, ảnh chân dung và yêu cầu ghép đôi. Chủ phòng dựa vào đó sẽ giới thiệu đối tượng cho thành viên chọn để vào phòng chát riêng và cứ thế thu tiền “hoa hồng”, chị V.  bật mí.

Sa bẫy lừa ghép đôi, nhận “quả đắng”! -0
Nhu cầu tìm tình yêu qua mạng là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt vụ lừa đảo.

Chị L.T.N (41 tuổi, ngụ xã Hiệp Phước, TP Hồ Chí Minh) cũng từng tham gia nhóm “tìm bạn ghép đôi” một thời gian, trải qua hơn chục mối tình ảo, có người yêu được hơn một tháng, người hẹn gặp ngoài đời một lần nhưng đều không đi đến đâu, chị N. chán nản không còn muốn hẹn hò online nữa. “Tôi tốn gần 10 triệu tiền “hoa hồng” để vào phòng chát bí mật. Có những người xưng là doanh nhân, giám đốc, rồi đại gia nhưng tất cả chỉ là lòe bịp nhau. Cuối cùng, người trục lợi chính là những ông chủ phòng chát, người được mệnh danh “ông mai, bà mối” mỗi ngày thu tiền của những cặp tình nhân ảo trên mạng”, chị N. chua chát chia sẻ.

 Có một bí mật mà chị N. tiết lộ, sau khi gặp mặt trực tiếp một đối tượng hẹn hò online ở ngoài đời. Người này kể, vì anh ta có ngoại hình ưa nhìn nên được chủ phòng chát thuê vào nhóm đóng vai doanh nhân, đại gia để ghép đôi cho những đối tượng nữ cũng thuộc loại có điều kiện. Khi được chọn, anh ta sẽ thể hiện mình rất tẻ nhạt, không có gì hấp dẫn để đuổi khéo các chị đi tìm mối khác. Mỗi ngày, anh ta có thể tiếp chuyện qua phòng chát cả chục phụ nữ.

Với hình thức ghép đôi như vậy, rất nhiều phụ nữ, đàn ông đã vô tình sa vào chiếc bẫy bòn rút “hoa hồng” của nhóm chát. Cứ mỗi thành viên đăng ký tham gia hẹn hò, tuyển chọn, dù thành công hay thất bại thì tiền vẫn chảy vào túi của chủ phòng. Chiêu thức “lùa gà” này vô cùng tinh vi, không phải ai cũng nhận thức và phòng tránh được.

Cái kết đắng của tình ảo

Một hình thức lừa đảo hẹn hò dễ nhận ra nhưng vẫn có nhiều người sập bẫy là tải ứng dụng, truy cập đường link để tham gia ghép đôi. Đó là trường hợp của ông T.H.M (50 tuổi, ngụ phường Dĩ An, TP Hồ Chí Minh). Ông M. cô đơn gần 10 năm nay, muốn tìm bạn đời trên nhóm hẹn hò online. Sau nhiều lần hẹn hò không thành công, ông M. được người quen trên mạng xã hội giới thiệu vào nhóm “bạn gái hẹn hò”. Ông M. được quản trị viên gửi cho một đường link để đăng ký làm thẻ hẹn hò. Khi có thẻ hẹn hò thì ông M. sẽ được gửi danh sách những cô gái gần nơi ông sinh sống để tuyển chọn.

Sa bẫy lừa ghép đôi, nhận “quả đắng”! -1
Nạn nhân chia sẻ về các chiêu thức lừa đảo hẹn hò online khiến nhiều người sập bẫy.

Được giới thiệu là hoàn toàn miễn phí, chỉ cần đăng ký thành công vào đường link là có thể hẹn hò thoải mái, ông M. rất hào hứng. “Trong đường link có yêu cầu tôi phải điền đầy đủ thông tin cá nhân, sau đó nhập mã kích hoạt gửi về số điện thoại. Tôi làm theo các bước cho đến khi điện thoại rung lên tin nhắn thông báo số dư tài khoản chỉ còn hơn 100.000 đồng”, ông M. buồn bã kể về cú lừa mất hơn 70 triệu khi chưa kịp hẹn hò với cô gái nào trên ứng dụng.

Cùng chiêu bài mở thẻ VIP để hẹn hò trai đẹp, gái xinh trên thế giới online, bà P.B.T (54 tuổi, ngụ phường Rạch Dừa, TP Hồ Chí Minh) đã bị kẻ xấu dẫn dụ thực hiện nhiệm vụ “hoa hồng” trên phòng chát bằng cách đăng ký mở thẻ VIP. Lợi thế và ưu đãi của thẻ VIP là được thoải mái chọn lựa đối tác trên các phòng chát có liên kết ở khắp các tỉnh thành Việt Nam và cả thế giới. 

Mở thẻ VIP không mất phí, chỉ yêu cầu bình chọn và đánh giá về đối tượng mình chọn nhằm tăng giá trị cho người đó. Không chỉ vậy, mỗi lần bình chọn, người có thẻ VIP sẽ nhận được 20% hoa hồng theo giá trị của đối tác. “Đối tác tôi bình chọn là người đàn ông 62 tuổi, là chủ một nhà hàng, khách sạn ở Đà Nẵng. Ông này được câu lạc bộ chấm thang điểm khá cao”, bà T. kể về đối tác hẹn hò.

Với thang điểm như vậy, mỗi lượt bình chọn bà T. sẽ nhận được tiền hoa hồng. Nếu bà đưa ra nhiều phiếu bình chọn thì giá trị của đối tác sẽ cao hơn và hoa hồng bà nhận về cũng tăng theo. Lời hứa “hẹn hò có thưởng”, vừa được hoa hồng lại vừa được trai đẹp đã làm lòe mắt bà T., khiến bà mạnh tay bình chọn. Cứ mỗi lượt bình chọn vào đường link, bà T. nhận một khoản tiền hoa hồng, nhưng bà cũng mất một khoản tiền gấp nhiều lần con số nhận được, cho đến khi số tiền trong tài khoản bị trừ gần hết thì bà mới nhận ra mình bị lừa.

Hiện nay, có nhiều cách lừa đảo hẹn hò online, khiến các nạn nhân không kịp trở tay dẫn đến mất tiền, mất niềm tin và danh dự. Vừa qua, Công an xã Nông Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, đã kịp thời ngăn chặn vụ người phụ nữ tham gia “Câu lạc bộ ghép đôi” trên mạng xã hội bị lừa chuyển tiền. Theo đó, để được “duyệt” tham gia chương trình ghép đôi, nạn nhân đã chuyển 80 triệu đồng theo yêu cầu của kẻ lừa đảo. Tiếp đến, khoảng 8h30 ngày 12/8, tại Phòng giao dịch Agribank - chi nhánh Nông Sơn, người này sắp chuyển thêm 20 triệu nữa thì may mắn được nhân viên ngân hàng phát hiện.

Qua trao đổi, nữ nạn nhân cho biết trước đó đã tham gia một "Câu lạc bộ ghép đôi" trên mạng xã hội Facebook và đã chuyển 5 triệu đồng theo yêu cầu của kẻ lừa đảo. Tuy nhiên kẻ lừa đảo lấy lý do “thao tác sai” và liên tục yêu cầu chuyển thêm tiền để hoàn tất thủ tục phát sinh. Tin lời, nạn nhân đã nhiều lần thực hiện giao dịch với tổng số tiền đã chuyển lên tới 80 triệu đồng.

Khi nữ nạn nhân đến phòng giao dịch ngân hàng để tiếp tục chuyển thêm 20 triệu đồng cho kẻ lừa đảo thì được nhân viên ngân hàng phát hiện bất thường và kịp thời thông báo cho Công an xã để ngăn chặn, tuyên truyền giải thích cho nạn nhân hiểu và ngừng giao dịch.

Hình thức lừa đảo tình ái đã trở thành một trong những mối nguy hiểm lớn đối với người dùng mạng xã hội trong những năm trở lại đây. Theo số liệu từ Cục An toàn thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ), trong năm 2025, các vụ lừa đảo tình ái qua mạng tại Việt Nam tiếp tục gia tăng. Đối tượng lừa đảo đã lợi dụng tâm lý tìm kiếm tình yêu của nhiều người, đặc biệt là những người cô đơn, dễ tổn thương, để thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản. Những đối tượng này thường tạo dựng mối quan hệ giả mạo qua các ứng dụng hẹn hò và các nền tảng mạng xã hội khác.

Sa bẫy lừa ghép đôi, nhận “quả đắng”! -2
Ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena.

Nhận định về tình trạng này, chuyên gia An ninh mạng Võ Đỗ Thắng (Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena, TP Hồ Chí Minh cho rằng, hiện nay, các hình thức lừa đảo tình ái đã biến tướng theo nhiều cách khác nhau, khiến cho việc nhận diện và đối phó với chúng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Một trong những yếu tố quan trọng là sự thiếu nhận thức và kỹ năng bảo mật của người dùng. Nhiều người, đặc biệt là những người lớn tuổi hoặc ít sử dụng công nghệ, dễ dàng tin vào các lời mời gọi tình cảm và cơ hội tài chính từ những người lạ trên mạng. Thêm vào đó, việc sử dụng các nền tảng trực tuyến và ứng dụng hẹn hò mà không có sự kiểm tra và xác minh thông tin kỹ lưỡng là một trong những nguyên nhân lớn khiến nhiều người bị lừa. Kẻ lừa đảo lợi dụng sự thiếu hiểu biết về bảo mật, sự thuận tiện của công nghệ để thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản mà không bị phát hiện.

“Để bảo vệ bản thân, mỗi người dân cần tỉnh táo, cảnh giác và không vội vàng tin vào những mối quan hệ quá hoàn hảo trên mạng xã hội. Nếu đối phương yêu cầu chuyển tiền vì bất kỳ lý do gì, hãy xem đây là dấu hiệu đáng ngờ và ngừng liên lạc ngay lập tức. Dù có muốn tìm hiểu thêm hay không, việc tiếp tục trò chuyện có thể dẫn đến việc bị lừa thêm nhiều lần nữa”, ông Thắng cảnh báo.

Ngọc Thiện
.
.