Các phi hành gia Trung Quốc thực hiện chuyến đi bộ thứ hai ngoài không gian

Thứ Sáu, 20/08/2021, 20:23

Hôm nay (20/8), các phi hành gia tàu Thần Châu-12 vừa thực hiện chuyến đi bộ thứ hai ngoài không gian để lắp đặt tổ hợp máy bơm, camera toàn cảnh và lắp ráp các thiết bị ngoài cabin. 

Theo thông tin từ Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA), hai phi hành gia Nhiếp Hải Thắng và Lưu Bá Minh đã rời khỏi mô- đun lõi Thiên Hòa của trạm vũ trụ Thiên Cung vào sáng 20/8 (theo giờ Bắc Kinh) và thực hiện một số nhiệm vụ như lắp đặt thiết bị bên ngoài trạm vũ trụ. Phi hành gia còn lại là Thang Hồng Ba thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các đồng nghiệp của mình từ bên trong cabin.

Các phi hành gia Trung Quốc thực hiện chuyến đi bộ thứ hai ngoài không gian -0
 Từ trái sang phải: phi hành gia Thang Hồng Ba, Nhiếp Hải Thắng và Lưu Bá Minh (Ảnh: CNN)

Theo Tân Hoa Xã, các phi hành gia đều ở trong tình trạng rất tốt trước chuyến đi bộ ngoài không gian và mô đun lõi, tàu vũ trụ và tàu chở hàng đều hoạt động ổn định.

Trước đó, các phi hành gia Trung Quốc đã có chuyến đi bộ đầu tiên ngoài không gian vào đầu tháng 7 vừa qua, nhằm thử nghiệm các bộ đồ vũ trụ thế hệ mới, lắp đặt thiết bị và thử nghiệm cánh tay robot của trạm. Đây cũng là chuyến đi bộ ngoài không gian lần thứ hai của Trung Quốc vào thời điểm đó, sau chuyến đi lần đầu tiên được thực hiện vào năm 2008.

Được biết, hiện 3 phi hành gia trên chưa có bất kỳ kế hoạch nào về một chuyến đi bộ ngoài không gian tiếp theo trong 3 tháng còn lại. Đây cũng là sứ mệnh không gian dài nhất từ trước đến nay của Trung Quốc.

Các phi hành gia Trung Quốc thực hiện chuyến đi bộ thứ hai ngoài không gian -0
Phi hành gia Trung Quốc đi bộ ngoài không gian (CNN)

Kể từ khi được đưa lên không gian hồi tháng 6, cả 3 phi hành gia Trung Quốc đã sinh hoạt và làm việc tại mô đun lõi của trạm vũ trụ Thiên Cung. Trạm vũ trụ này đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và dự kiến đến tháng 12/2022 có thể đi vào hoạt động. Đây là một phần trong kế hoạch không gian đầy tham vọng của Trung Quốc.

Sau khi hoàn thành, trạm vũ trụ Trung Quốc dự kiến hoạt động trong 10 năm hoặc có thể lên tới 15 năm. Dù cho có không “đồ sộ” như Trạm Vũ trụ Quốc Tế (ISS), nhưng bù lại, trạm vũ trụ của Trung Quốc được thiết kế để các phi hành gia có thể ở lại lâu dài.

Thực tế, các phi hành gia Trung Quốc từ lâu đã bị loại khỏi dự án ISS do sự phản đối của Mỹ. Mới đây, Nga cũng đã rời ISS và hiện đang xem xét phóng trạm vũ trụ của riêng mình vào năm 2030.

Nguyễn Trung Thành (Theo CNN)
.
.