Thống đốc bang New York của Mỹ từ chức vì bê bối tình dục

Thứ Tư, 11/08/2021, 08:05

Đối mặt với áp lực pháp lý ngày càng tăng sau một cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc quấy rối tình dục 11 phụ nữ, Thống đốc bang New York của Mỹ Andrew Cuomo ngày 10/8 đã từ chức.

Thống đốc bang New York của Mỹ từ chức vì bê bối tình dục  -0
Ông Andrew Cuomo phát biểu trên truyền hình. Ảnh Reuters. 

Trở thành thống đốc bang đông dân hàng đầu của Mỹ từ năm 2011, ông Cuomo đưa ra thông báo từ chức một tuần sau khi Tổng chưởng lý bang New York Letitia James công bố kết quả của cuộc điều tra độc lập kéo dài 5 tháng kết luận rằng ông đã có hành vi vi phạm luật của Mỹ và tiểu bang.

Trong một bài phát biểu dài 20 phút trên truyền hình, ông Cuomo, 63 tuổi, cho biết việc từ chức của ông sẽ có hiệu lực sau 14 ngày, kết thúc con đường chính trị nổi bật của một thống đốc từng được tin là có khả năng chạy đua vào Nhà Trắng. Ông này một lần nữa phủ nhận mọi hành vi sai trái, mặc dù cho biết “nhận toàn bộ trách nhiệm” cho những gì ông gọi là “những nỗ lực ‘kém duyên’ khi thể hiện tình cảm hoặc sự hài hước”, theo Reuters. 

Ông Cuomo đưa ra kết luận rằng việc chống lại các cáo buộc trong khi còn tại vị sẽ làm tê liệt chính quyền tiểu bang và “khiến người nộp thuế phải trả hàng triệu USD vào thời điểm đại dịch COVID-19 vẫn là một mối đe dọa lớn”.

Việc chủ động từ chức cũng giúp ông này không bị sa thải thông qua các thủ tục luận tội tại cơ quan lập pháp bang, hiện do đảng Dân chủ kiểm soát.

Theo báo cáo điều tra dài gần 170 trang được cơ quan chức năng của Mỹ công bố, ông Cuomo đã có những hành vi và những bình luận khiêu gợi với phụ nữ, bao gồm cả các nhân viên và cựu nhân viên chính quyền. Thậm chí, một người phụ nữ còn đệ đơn cáo buộc ông này quấy rối tình dục.

Phó Thống đốc Kathy Hochul sẽ đảm nhiệm vị trí thống đốc của bang New York cho đến khi nhiệm kỳ của ông Cuomo kết thúc vào tháng 12/2022. “Tôi đồng ý với quyết định từ chức của Thống đốc Cuomo. Đó là điều đúng đắn nên làm và vì lợi ích tốt nhất của người dân New York”, bà Hochul cho biết.

Ông Cuomo là chính trị gia New York mới nhất phải từ chức vì bê bối. Cựu Thống đốc Eliot Spitzer hồi năm 2008 phải từ chức vì cáo buộc bảo trợ mại dâm. Người kế nhiệm ông, David Paterson, đã hủy bỏ chiến dịch tái tranh cử năm 2010 khi đối mặt với các cáo buộc giả mạo nhân chứng và các tội danh khác. Hạ nghị sĩ Anthony Weiner phải rời bỏ vị trí trong Quốc hội vào năm 2011 vì một vụ bê bối tình dục. Năm 2018, Tổng chưởng lý New York Eric Schneiderman từ chức sau khi 4 phụ nữ cáo buộc ông này lạm dụng.

Ông Cuomo được bầu làm thống đốc trong 3 nhiệm kỳ 4 năm, cũng như người cha quá cố của ông, Mario Cuomo. Giống như cha mình, ông Andrew Cuomo không bao giờ tranh cử tổng thống mặc dù có nhiều đồn đoán và kỳ vọng về khả năng này.

Duy Tiến
.
.