Tổng thống Trump ra tối hậu thư về xung đột Ukraine, Nga tuyên bố cứng rắn

Thứ Ba, 15/07/2025, 06:09

Phó Chủ tịch Thượng viện Nga Konstantin Kosachev hôm 14/7 đã ra tuyên bố cứng rắn, đáp trả tối hậu thư mà Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi tới Nga liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine.

Đăng tải trên Telegram, Phó Chủ tịch Thượng viện Nga Konstantin Kosachev viết: "Nhiều điều có thể thay đổi trên chiến trường trong vòng 50 ngày, và tâm trạng của giới lãnh đạo Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng có thể thay đổi. Nhưng quan trọng nhất là điều đó sẽ hoàn toàn không ảnh hưởng đến lập trường của chúng tôi".

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư với Nga trong cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Phòng Bầu dục hôm 14/7. Cụ thể, ông Trump dọa sẽ áp mức thuế quan thứ cấp nghiêm ngặt lên tới 100% nếu Moscow không đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột với Kiev trong vòng 50 ngày.

Tổng thống Trump ra tối hậu thư về xung đột Ukraine, Nga tuyên bố cứng rắn -0
Trong tối hậu thư, ông Trump nói rằng sẽ áp mức thuế quan thứ cấp, tức là nhắm vào các đối tác thương mại của Nga nếu Moscow không đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột với Kiev trong vòng 50 ngày. Ảnh: THX

Giới chuyên gia cho hay, thuế quan thứ cấp là loại thuế quan sẽ áp dụng với các đối tác thương mại của Nga, nhằm cô lập Moscow trong nền kinh tế toàn cầu.

Cũng trong cuộc gặp với Tổng Thư ký Mark Rutte, Tổng thống Trump cho biết Mỹ muốn hòa bình "vĩnh viễn" ở Ukraine, nhưng sẽ tiếp tục viện trợ vũ khí tới Ukraine thông qua NATO. Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Andrey Kartapolov nhấn mạnh, việc Mỹ cung cấp vũ khí, trong đó có vũ khí tầm xa sang Ukraine sẽ không ngăn cản Nga hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Trong khi đó, cùng ngày, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, Nga sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán thứ ba với Ukraine để giải quyết cuộc xung đột và đang chờ thời gian cụ thể. Nhà ngoại giao Nga bày tỏ hy vọng, chuyến thăm của đặc phái viên Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Ukraine sẽ giúp tăng cường vai trò trung gian của Mỹ.

Gần đây, Nga và Ukraine đã tiến hành hai vòng đàm phán trực tiếp hôm 16/5 và 2/6 tại Thổ Nhĩ Kỳ và đã đạt được một số kết quả bước đầu về việc trao đổi tù binh, thi thể binh sĩ. Dư luận hy vọng rằng, Nga và Ukraine sẽ tiếp tục đàm phán để thu hẹp khác biệt trong lập trường, đồng thời tìm ra giải pháp có thể chấp nhận được để đi tới hoà bình.

Trước đó, hôm10/7, ông Dmitry Peskov thông tin, Nga đang mong đợi một tín hiệu rõ ràng từ Ukraine về việc sẵn sàng hay từ chối tiếp tục đàm phán trực tiếp nhằm giải quyết cuộc xung đột.

Kim Khánh
.
.