Nhiều phụ nữ lấy chồng chiến binh IS bị kết án

Thứ Tư, 04/01/2017, 10:45
Một tòa án ở Kuwait ngày 26/12 đã kết tội người phụ nữ tên Filipino, 32 tuổi 10 năm tù vì gia nhập Nhà nước Hồi giáo (IS), lấy các chiến binh làm chồng, và lên kế hoạch đánh bom tự sát.

Người phụ nữ bị bắt hồi tháng 8, hai tháng sau khi tới quốc gia vùng Vịnh làm nội trợ trong một gia đình. Bộ trưởng nội vụ cho hay, cô ta đã thú nhận, lấy chồng là chiến binh IS và đã lên kế hoạch đánh bom tự sát. Filipino cho hay, người chồng hiện đang chiến đấu tại Lybia, yêu cầu cô tới Kuwait qua con đường Philippines dưới danh nghĩa giúp việc. Nhóm khủng bố chuyên bắt cóc và đòi tiền chuộc ở Philippines thân IS đã giúp cô tới Kuwait.

Tòa án Kuwait kết tội nhiều thành viên tham gia IS.

Trước đó, tòa án quốc gia vùng Vịnh cũng kết tội một phụ nữ ủng hộ và quản lý tài chính cho IS. Hồi tháng 10, cảnh sát cũng bắt một người lái xe lao vào 5 người Mỹ. Hồi tháng 7, nhiều phần tử IS tại Kuwait bị bắt giữ do âm mưu tấn công Bộ Nội vụ, các thánh đường Hồi giáo dòng Shiite. Tháng 6 năm ngoái, một vụ khủng bố đã giết chết 26 tín đồ Hồi giáo Shiite, vụ thảm sát tồi tệ nhất quốc gia vùng Vịnh.

Cùng với nhiều nước khác, không ít thanh niên Kuwait, bao gồm cả nữ giới gia nhập IS, phục vụ tình dục cho họ và sẵn sàng đánh bom cảm tử. John "thánh chiến", tên đao phủ người Kuwait từng gia nhập IS, nổi tiếng thế giới bằng việc chuyên chặt đầu con tin phương Tây sau đó tung lên mạng. Y đã bị máy bay không người lái Mỹ giết chết tháng 11 năm 2015.

V. Nguyễn (theo AP)
.
.