263 năm tù dành cho một cựu nhân viên cảnh sát biến thái

Thứ Ba, 22/03/2016, 13:35
Bồi thẩm đoàn 12 người thuộc Tòa án thành phố Oklahoma City, thủ phủ tiểu bang Oklahoma ở Mỹ vừa nhất trí ra phán quyết, tuyên phạt bị cáo Daniel Holtzclaw 30 tuổi mức án 263 năm tù giam, trở thành bản án cao nhất dành cho một cựu nhân viên công lực trong lịch sử tư pháp Hoa Kỳ.

Trong vòng nửa năm, từ thời điểm cuối tháng 12-2013 đến giữa tháng 6-2014, D. Holtzclaw đã cưỡng bức liên tiếp 13 người. Tất cả các nữ nạn nhân đều là người da màu, trong đó hầu hết từng có tiền án tiền sự vi phạm pháp luật ở các mức độ khác nhau, nên viên cảnh sát biến chất đã lợi dụng yếu điểm này để thỏa mãn hành vi đồi bại của mình.

Holtzclaw khi còn là nhân viên cảnh sát.

Nạn nhân gần đây nhất là bà Jannie Ligons, 57 tuổi, chủ một cơ sở tư vấn tâm lý với lý lịch tư pháp hoàn toàn trong sạch. Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 18-6-2014, trong phiên tuần tra, D. Holtzclaw phát hiện người phụ nữ này lái xe đi một mình ngoài đường, liền chặn lại rồi bắt phải thực hiện quan hệ tình dục bằng miệng bất chấp lời van xin của nạn nhân. Bà J. Ligons đã gửi đơn tố cáo lên Sở Cảnh sát Oklahoma City (OCPD) vạch tội thủ phạm đã cưỡng bức mình.

Thanh tra OCPD liền vào cuộc, qua hồ sơ nhật trình công tác kết hợp với thông số định vị qua vệ tinh (GPS), xác định chính xác vị trí chiếc xe công vụ do D. Holtzclaw điều khiển đã đậu tại hiện trường ở phía đông bắc Oklahoma City, trong khoảng thời gian trùng khớp với lời khai của nạn nhân.

Cũng theo kết luận của cơ quan điều tra, hành vi đồi bại của hung thủ thuộc về bản chất của một kẻ có quan điểm tình dục biến thái. Hắn đã thực hiện tội trạng một cách có hệ thống chứ không phải lần đầu!.

Khi tiếp nhận báo cáo vụ việc nêu trên, ông Bill Citty, Cảnh sát trưởng thành phố Oklahoma đã cho phổ biến một bản thông báo sâu rộng, kêu gọi những ai là nạn nhân bị nhân viên cảnh sát này xâm hại tình dục hãy kịp thời lên tiếng giúp cảnh sát loại trừ tình trạng “con sâu làm rầu nồi canh”. Ngoài ra người đứng đầu OCPD cũng cam kết sẽ bảo vệ danh dự của những người tố cáo, không tiết lộ tên tuổi của họ miễn sao phải đưa ra bằng chứng xác thực.

Lần lượt 13 phụ nữ da màu đã đến trình diện Cảnh sát trưởng B. Citty cùng những lời tường trình những lần họ bị cưỡng bức tình dục khớp với các phiên trực đêm của D. Holtzclaw, với địa điểm cụ thể được xác định qua GPS trong khoảng thời gian từ cuối tháng 12-2013 đến giữa tháng 6-2014.

Ít tuổi nhất trong số này là một thiếu nữ mới 17 tuổi, khi đang đứng trên hè phố phân giải cuộc cãi vã giữa 2 người bạn khác vào lúc gần nửa đêm ngày 17-6-2013, tức thì B. Citty xuất hiện và đánh xe chạy chậm phía sau khi cô gái này trở về nhà. Đến đoạn đường vắng, hung thủ lại thực hiện hành vi đồi bại...

Tệ nhất là có nữ nạn nhân đang bệnh nặng bị D. Holtzclaw bắt quả tang phạm tội bán lẻ ma túy, sau khi đưa kẻ vi phạm vào bệnh viện chữa trị trong khi tay bị còng vào giường bệnh, vậy mà D. Holtzclaw vẫn bắt nạn nhân phải thỏa mãn sở thích bệnh hoạn của mình ngay trong phòng bệnh biệt giam.

Thông thường “kịch bản” của viên cảnh sát tha hóa D. Holtzclaw diễn ra theo trình tự là chặn những phụ nữ đi một mình, tiến hành kiểm tra giấy tờ tùy thân đối chiếu với tàng thư trong máy tính xem đương sự đã có tiền án tiền sự gì chưa, rồi dọa sẽ  tống giam họ nếu không thỏa mãn thú tính của hắn.  

Tới giữa tháng 8-2014, D. Holtzclaw chính thức bị Viện Công tố Oklahoma City cáo buộc tội lỗi và lập hồ sơ truy tố ra tòa. Sang đầu năm 2015, kẻ tội phạm tình dục bệnh hoạn bị sa thải khỏi ngành cảnh sát. Phiên tòa được mở vào ngày 2-11-2015, bị cáo D. Holtzclaw phải đối mặt với 36 tội danh khác nhau, như lạm dụng quyền hạn khi thi hành công vụ, xâm phạm thân thể của người khác, tấn công tình dục, rình rập trái phép... Hung thủ D. Holtzclaw khi nói lời cuối cùng trước tòa vẫn một mực phủ nhận mọi tội lỗi đã phạm phải.

Theo lời vị luật sư trưởng nhóm luật sư bảo vệ quyền lợi cho các nguyên đơn, phát biểu trước khi tòa đi vào nghị án thì việc chính quyền địa phương cho bị cáo D. Holtzclaw, một tên tội phạm tình dục hung hãn đội lốt cảnh sát được tại ngoại hầu tra, cũng như giảm số tiền bảo lãnh tại ngoại lúc đầu từ 5 triệu USD xuống 1/10 còn nửa triệu USD là hành vi bao che đậm chất phân biệt chúng tộc không thể chấp nhận được. Do vậy, vị trưởng đoàn luật sư biện hộ yêu cầu bồi thẩm đoàn phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất đối với bị cáo, thể hiện sự nghiêm của luật pháp.

Phán quyết cuối cùng tuyên phạt bị cáo D. Holtzclaw 18 tội, trong tổng số 36 tội danh mà cơ quan công tố đề nghị truy tố theo cáo trạng, cùng mức án tổng cộng là 263 năm tù giam. Nghiêm trọng nhất là tội cưỡng hiếp cấp độ 1, nếu như ở các tiểu bang khác còn áp dụng án tử hình thì D. Holtzclaw chắc chắn phải chịu hình phạt cao nhất. Sau khi phiên tòa kết thúc, ông B. Citty thay mặt lực lượng cảnh sát thành phố Oklahoma tuyên bố với báo giới: “Chúng tôi hài lòng với quyết định của bồi thẩm đoàn, cũng như vững tin rằng công lý đã được thực thi”.

Bản án 263 năm nằm ấp của bị cáo D. Holtzclaw đã trở thành mức án cao nhất dành cho một cựu nhân viên đại diện công lực trong toàn bộ lịch sử tư pháp nước Mỹ. Theo Hãng tin Mỹ AP, dựa vào số liệu thống kê của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS), trong vòng 6 năm trở lại đây có gần 1.000 nhân viên cảnh sát ở cả 50 tiểu bang trên toàn quốc, bị sa thải khỏi ngành vì liên quan đến các mức độ tội phạm tình dục khác nhau.

Xuân Hiếu (tổng hợp)
.
.