Mỹ: Hơn 3.500 nữ phạm nhân bị cưỡng bức mỗi năm

Thứ Tư, 10/01/2024, 20:51

Vào ngày 15/5/2022, Gregory Rodriguez, lính canh tại Cơ sở Trung tâm Phụ nữ California (CCWF), Mỹ đã ra lệnh cho một phụ nữ 30 tuổi bị ông ta giam giữ đến phòng xét xử của nhà tù. Ông ta nói với cô rằng, không có camera trong phòng và cho cô lựa chọn: cô có thể quan hệ tình dục với ông ta hoặc bị viết biên bản vì vi phạm quy tắc, có nguy cơ phải ngồi tù kéo dài, bị thu hồi đặc quyền và bị biệt giam. Các nhà điều tra cho biết, ông ta tiếp tục cưỡng hiếp cô và tiếp tục bạo hành cô ít nhất 5 lần nữa.

Nhiều năm không bị bắt

Jane Doe là một trong hơn 22 phụ nữ mà Rodriguez bị tình nghi quấy rối tình dục, tấn công và cưỡng hiếp tại CCWF trong suốt gần một thập kỷ, các quan chức nhà tù cho biết. Cựu sĩ quan này - người đã không nhận tội đối với 96 cáo buộc lạm dụng tình dục - hiện đang ở tù chờ xét xử. Vụ án đã đặt ra một câu hỏi cấp bách: làm sao một sĩ quan có thể bị buộc tội lạm dụng nhiều phụ nữ như vậy trong nhiều năm mà không bị bắt?

Mỹ: hơn 3.500 nữ phạm nhân bị cưỡng bức mỗi năm -0
Nhiều phụ nữ bị lạm dụng và cưỡng bức tại Cơ sở Trung tâm Phụ nữ California. Ảnh: Theguardian.

Phân tích hồ sơ tòa án và dữ liệu về hành vi sai trái, cũng như  khi phỏng vấn với 5 phụ nữ đã nói chuyện với Guardian về việc lạm dụng của Rodriguez, đã vẽ nên bức tranh về một hệ thống trong đó những phụ nữ dễ bị tổn thương nhất ở Cơ quan Cải chính California (CDCR) thường xuyên bị săn lùng - thường bị dụ dỗ bằng những lời hứa hẹn về những nhu cầu cơ bản và những đặc quyền nhỏ rồi sau đó bị đe dọa phải im lặng. Khi các phụ nữ trình báo bị lạm dụng, đôi khi họ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng, trong một số trường hợp dẫn đến án tù lâu hơn và phải tiếp xúc nhiều hơn với những kẻ tấn công họ. Một số sĩ quan đã bảo vệ đồng nghiệp của họ và tạo điều kiện cho các cuộc tấn công của họ.

CCWF đã điều tra một báo cáo về việc lạm dụng của Rodriguez vào đầu năm 2014, lời khai từ một điều tra viên nhà tù và một nạn nhân tiết lộ, nhưng thay vì trừng phạt anh ta, họ lại trừng phạt nạn nhân. Hồ sơ tòa án cho thấy, Rodriguez đã tiếp tục thực hiện thêm hàng chục vụ tấn công tình dục khác. Hành vi lạm dụng của Rodriguez dường như vượt ra ngoài những cáo buộc mà các nhà điều tra của nhà tù đưa ra và trong vụ án hình sự sau đó. The Guardian đã phỏng vấn một người phụ nữ cho biết, cô đã bị Rodriguez hành hung nhưng không bao giờ báo cáo vì sợ bị trả thù. Những người ủng hộ nói rằng, họ tin có nhiều nạn nhân hơn.

Mỹ: hơn 3.500 nữ phạm nhân bị cưỡng bức mỗi năm -0
Cựu sĩ quan nhà giam Gregory Rodriguez bị bắt với 96 cáo buộc lạm dụng Ảnh: theguardian.

Mang tính hệ thống

Lạm dụng phụ nữ bị giam giữ là một vấn đề mang tính hệ thống trên khắp Hoa Kỳ - các cuộc khảo sát của chính phủ ước tính rằng, hơn 3.500 phụ nữ bị nhân viên nhà tù lạm dụng tình dục mỗi năm, và các nhân viên liên bang đã lạm dụng phụ nữ trong ít nhất 2/3 số nhà tù nữ liên bang.

Kể từ năm 2014, những người bị giam giữ trong các nhà tù dành cho nữ ở California đã nộp hàng trăm đơn khiếu nại về việc nhân viên lạm dụng tình dục họ, nhưng Rodriguez là một trong bốn sĩ quan duy nhất của những tổ chức đó được tiểu bang xác nhận đã phải đối mặt với cáo buộc, hồ sơ nội bộ tiết lộ. Selina, được cho là một trong những nạn nhân của Rodriguez, nói từ bên trong nhà tù: “Bạn không thể tự bảo vệ mình ở đây. Phụ nữ ở đây rất dễ bị tổn thương và cô đơn, và ông ấy rõ ràng nghĩ rằng mình đứng trên luật pháp”. Gregory Rodriguez, 55 tuổi, dường như đã dành phần lớn sự nghiệp của mình tại CDCR. Ông ta bắt đầu làm việc tại sở này vào năm 1995 ở tuổi 27, được đào tạo trong hai tháng trước khi được phân công vào các nhà tù nam. Năm 2010, ông ta chuyển đến CCWF, một cơ sở dành cho phụ nữ quá đông đúc với 2.400 thành viên, ở Chowchilla, một thị trấn nông thôn hẻo lánh cách các khu đô thị lớn của bang vài giờ.

Vụ việc bị cáo buộc đầu tiên được ghi lại trong hồ sơ tòa án xảy ra vào tháng 4/2014, khoảng 4 năm sau khi ông ta bắt đầu làm việc tại CCWF, mặc dù phải mất gần một thập kỷ thì các chi tiết mới được công khai. Jamie Torres, đặc vụ nội bộ của CDCR, người đã phỏng vấn nạn nhân vào tháng 10/2022, gần đây đã làm chứng trước tòa rằng, Rodriguez đã “hộ tống” một phụ nữ “đằng sau cuộc trao đổi công việc” - một trạm kiểm soát mà phụ nữ phải đi qua trên đường đến nhà tù - và sau đó “cô ấy đã quan hệ tình dục với ông ta”. Theo luật, một sĩ quan không thể có quan hệ đồng thuận với một người bị giam giữ và bất kỳ quan hệ tình dục nào đều bị coi là lạm dụng. Torres cho biết, Rodriguez tiếp tục  cưỡng bức người phụ nữ cho đến tháng 9/2014 - đôi khi tại một tòa nhà điều trị lạm dụng chất gây nghiện cũng như tại các phòng khám. Rodriguez được cho là đã nói với cô ta rằng, cô là “bạn gái” của ông ta và cung cấp cho cô đồ lót, mỹ phẩm, trang sức và rượu. Điều tra viên cho biết: “Cô ấy cảm thấy mình đang làm những gì cô ấy cảm thấy phải làm”.

Theo thời gian, hồ sơ và lời khai của các nhà điều tra nội bộ cho thấy, một khuôn mẫu đã xuất hiện trong chiến thuật của Rodriguez. Nhiều phụ nữ cáo buộc ông ta lần đầu tiên quấy rối họ bằng lời nói, bình luận về ngực, hình xăm, mái tóc và bài tập gym của họ cũng như đưa ra những nhận xét rõ ràng về tình dục. Hầu hết cho biết, ông ta cách ly họ ở những khu vực không có camera, thường là giả vờ, cho rằng họ cần thiết cho các cuộc hẹn hoặc dịch vụ dọn dẹp. Sau đó, ông ta yêu cầu quan hệ tình dục để đổi lấy những món đồ như kẹo cao su hoặc thuốc lá, đồng thời đe dọa sẽ viết chúng ra hoặc “làm cho cuộc sống nhà tù rất khó khăn” nếu họ nói với ai hoặc không tuân thủ.

Mỹ: hơn 3.500 nữ phạm nhân bị cưỡng bức mỗi năm -0
Nơi nhiều phụ nữ bị lạm dụng khiến luật sư phải vào cuộc Ảnh: Theguardian.

Đang bị bao vây

Colby Lenz, một người ủng hộ Liên minh Nữ tù nhân California, người đang làm việc với một số nạn nhân bị cáo buộc của Rodriguez, nói rằng trong nhiều năm, hành vi của ông ta đã được biết đến rộng rãi đến mức một số phụ nữ đã phát triển một “hệ thống bạn bè” để cố gắng tránh bị bắt.. Hồ sơ và các cuộc phỏng vấn với một số nạn nhân bị lạm dụng ở CDCR cho thấy, hầu hết đều cảm thấy không thể lên tiếng. Nhiều phụ nữ cho biết, hành vi quấy rối và hành hung của lính gác diễn ra phổ biến và bình thường, đồng thời lưu ý rằng, những hành vi lạm dụng này xảy ra ở khắp các cơ sở. Trong những năm qua, đã có những vụ bê bối lớn tại nhà tù nữ CDCR khác gần Los Angeles, cơ quan liên bang ở Vùng Vịnh và các nhà tù thanh thiếu niên Los Angeles. Những phụ nữ biết rằng, việc khiếu nại là cực kỳ rủi ro và khó có thể khiến nhà tù phải ra tay vì vụ việc của họ thường khó chứng minh, đặc biệt khi không có bằng chứng vật chất hoặc nhân chứng. Như Rodriguez đã nhiều lần nhắc nhở họ: ai sẽ tin họ?

Tại CCWF, một số nạn nhân của Rodriguez cho biết, các cai ngục khác đôi khi tỏ ra nghi ngờ Rodriguez nhưng không can thiệp. Jane Doe cáo buộc rằng, sau khi Rodriguez cưỡng hiếp cô, 3 sĩ quan sau đó đã thẩm vấn cô về nơi ở của cô trong vụ việc. Cô nói với họ rằng, cô đã được luật sư đến thăm qua video, như Rodriguez đã ra lệnh cho cô nói, và mặc dù các cảnh sát biết điều này là sai sự thật và một trong số họ tỏ ra ngạc nhiên nhưng họ đã không báo cáo vụ việc. Cô ta cho biết, tại một cuộc hẹn khám bệnh sau đó, cô đã yêu cầu xét nghiệm STD và thử thai, nhưng được thông báo rằng cô phải thừa nhận đã tham gia vào “hành vi nguy hiểm” và phải đối mặt với kỷ luật.

Nhiều phụ nữ cho biết, một số lính canh đã tích cực giúp Rodriguez đảm bảo thời gian ở riêng với tù nhân, đe dọa nạn nhân hoặc tự mình tiếp cận nạn nhân. Valerie cho biết, ít nhất bốn sĩ quan đã bắt đầu quấy rối và gạ gẫm cô sau khi Rodriguez bắt đầu hành hung cô. Một người phụ nữ khác đã kiện Rodriguez vì tội tấn công tình dục cho biết, sau khi cô nói chuyện với các nhà điều tra, hai sĩ quan mà cô tin là bạn của Rodriguez đã áp sát cô trên đường đến nhà thờ, xé giấy tờ và còng tay cô mà không có lý do. Cô ấy phải dừng đi nhà thờ.

Ban lãnh đạo nhà tù cũng phải đối mặt với sự giám sát vì đã tạo điều kiện cho hành vi của Rodriguez. Mike Pallares, quản giáo của CCWF trong các vụ cưỡng hiếp được báo cáo, đã “không bảo vệ” phụ nữ khỏi “kẻ hiếp dâm hàng loạt”, Robert Chalfant, luật sư của 7 phụ nữ, đã cáo buộc trong hồ sơ. Các vụ kiện của Chalfant cho biết, Pallares đã nhận được khiếu nại về Rodriguez trước nhiều vụ hành hung năm 2022, nhưng anh ta không hành động cũng như không tiến hành các cuộc điều tra nội bộ.

Ngược lại, theo Chalfant, quản giáo đã chấp thuận yêu cầu làm thêm giờ của Rodriguez để làm việc tại BPH, nơi ông ta bị cáo buộc đã thực hiện các vụ cưỡng hiếp. Trong một tuyên bố vào tháng 12, sau khi hai phụ nữ đệ đơn kiện, Pallares cho biết Rodriguez “đã giấu đằng sau huy hiệu của mình một cách đáng xấu hổ và sử dụng nó để trở thành nạn nhân của một nhóm người dễ bị tổn thương”. Nhưng ông ta không thừa nhận bản thân từng 2 lần bị đồng nghiệp nữ kiện vì hành vi quấy rối tình dục. Một nhân viên hành chính của CCWF cáo buộc Pallares đã ép cô quan hệ tình dục vào năm 2015, trong một vụ kiện gần đây đã bị bác bỏ. Và một cựu nữ quản giáo của nhà tù đã tố cáo rằng, Pallares đã có những việc làm không mong muốn chống lại cô khi cô là sếp của ông ta trong một vụ kiện đang diễn ra.

Tremaine Carroll, một phụ nữ khác nói rằng, Rodriguez đã lạm dụng cô ấy, cũng đã cáo buộc Pallares tấn công tình dục cô ấy, trong các khiếu nại chính thức và một vụ kiện. Carroll, một phụ nữ chuyển giới, cho biết Pallares đã ép buộc cô bằng cách đe dọa đưa cô trở lại nhà tù nam: “Mối đe dọa bị đưa trở lại nhà tù nam còn tệ hơn việc bị chĩa súng vào tôi”. Số phụ nữ cáo buộc bị hành hung và lạm dụng trong nhà giam ngày càng nhiều. Số sĩ quan, lính gác liên quan ngày càng tăng, khiến Bộ tư Pháp tiểu bang và cảnh sát phải vào cuộc. Công chúng vẫn đang chờ ngày Gregory Rodriguez bị xét xử trước tòa án.

Long Nguyễn
.
.