Ngăn chặn pháo và vật liệu nổ tuồn qua biên giới

Thứ Hai, 25/12/2023, 10:33

Trước đây, pháo thường được các đối tượng mua bán trái phép tuồn vào nội địa qua các tỉnh biên giới phía Bắc và miền Trung, nhưng từ dịp cuối năm 2022 thì bắt đầu thẩm lậu với số lượng ít qua biên giới các tỉnh phía Nam và đến cuối năm 2023 thì có dấu hiệu tăng đột biến.

Để kịp thời ngăn chặn nhằm tránh gây mất an ninh, trật tự và nguy hiểm cho người dân, Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các huyện biên giới chủ động phối hợp với các đồn biên phòng nắm chắc tình hình, qua đó đã triệt phá 10 vụ vận chuyển trái phép 1,315 tấn pháo nổ, 2,413 tấn pháo hoa dạng nổ, 258 hộp pháo hoa khác, lập hồ sơ xử lý đối với 12 đối tượng.

1. Ngày 20/12/2023, tôi cùng đoàn công tác 389 tỉnh Long An đi khảo sát thực tế và kiểm tra công tác chống buôn lậu dịp cuối năm trên toàn tuyến biên giới. Tuyến đường vành đai dài gần 133 km từ xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ vắt qua các huyện Thạnh Hóa, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng đến đoạn cuối cùng của thị xã Kiến Tường sau mùa mưa đã bị xe cộ cày xới thành ổ trâu, vũng nước khiến xe của chúng tôi cứ chồm lên, nhủi xuống như đang cưỡi bò đấu.

Ngăn chặn pháo và vật liệu nổ tuồn qua biên giới -0
Đại tá Phạm Thanh Tâm, Đại tá Trương Thùy Dương, ông Phạm Đức Chinh cùng đại diện các đơn vị phòng, chống buôn lậu kiểm tra thực tế trên tuyến biên giới.

Trước đây, khu vực biên giới các huyện trong tỉnh tiếp giáp với các tỉnh S vây Ren, S vây Riêng, Vương quốc Campuchia chỉ tồn tại các loại hình buôn lậu đường cát, nhu yếu phẩm, xe mô tô phân khối lớn, vàng, gia súc, thuốc lá thì vài năm trở lại đây bắt đầu xuất hiện mặt hàng pháo nổ và pháo hoa. Pháo nổ có thể gây mất trật tự, an toàn xã hội bởi nếu kích nổ ở biên giới có ít người sinh sống thì công an, biên phòng phải tốn thời gian điều tra xem vụ nổ xuất phát từ vật liệu nào, có liên quan đến các đối tượng trộm, cướp hoặc kẻ xấu hay không, còn nổ ở nơi đông người thì mảnh vỡ của nó có thể gây thương tích cho những người xung quanh và gây bất an cho nhiều người khác. Ngoài ra, qua thực tế truy bắt, còn phát hiện loại pháo hoa có ống dài hàng mét và khi đốt sẽ bay cao lên không trung hàng chục mét, sau đó phát ra tiếng nổ lớn xé lớp vỏ cứng văng xuống đất để lớp thuốc bên trong bung ra có thể gây nguy hiểm cho chính người sử dụng và cả người xem.

Trong suốt cao điểm cuối năm 2022, chỉ xảy ra 5 vụ nhỏ lẻ với 47kg pháo tang vật được thu giữ thì năm nay, đơn vị phối hợp với bộ đội biên phòng, quản lý thị trường đã bắt được 10 vụ với số lượng lên đến 1,315 tấn pháo nổ, 2,413 tấn pháo hoa dạng nổ và 258 hộp pháo hoa khác. Các đối tượng thường chất pháo dưới đáy xe ô tô chở đầy hàng hóa từ tuyến biên giới chạy với tốc độ cao, thậm chí có trường hợp lao thẳng xe vào tổ công tác để vào sâu trong nội địa trước khi chuyển tiếp đến các địa phương khác.

Thượng tá Nguyễn Văn Cường, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham những, buôn lậu Công an tỉnh Long An cho hay, chỉ tính riêng từ đầu tháng 11/2023 đến nay, các lực lượng chức năng của tỉnh đã chặn bắt được 5 vụ vận chuyển trái phép pháo nổ với số lượng lớn. Cụ thể, 11h20’ ngày 7/11/2023, Công an xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ trong lúc phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tuần tra kiểm soát phòng, chống tội phạm đã phát hiện đối tượng Nguyễn Duy Anh (1989, ngụ tổ 1, ấp Lò Voi, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) điều khiển xe ô tô chạy với tốc độ cao trên đường liên xã thuộc khu vực biên giới nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tại thời điểm trên, Duy Anh tăng ga bỏ chạy, nhưng đã bị tổ công tác chặn lại sau gần 3km truy đuổi. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong một số thùng hàng tiêu dùng, có cất giấu 250 kg pháo nổ và Duy Anh khai nhận đã mua từ một người không quen biết ở bên kia biên giới mang về bán kiếm lời.

Ngăn chặn pháo và vật liệu nổ tuồn qua biên giới -0
Công an huyện Tân Hưng phối hợp với Đồn Biên phòng Sông Trăng bắt đối tượng vận chuyển trái phép hơn 1,3 tấn pháo.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác ngăn chặn mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ, đêm 20/11/2023, Công an thị xã Kiến Tường cùng tổ công tác Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam cùng Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh và hai Đồn Biên phòng Long Khốt, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp đã tổ chức phối hợp tuần tra nắm tình hình về hoạt động của các đối tượng buôn lậu. Đến khoảng 1h30’ sáng 21/11/2023 thì phát hiện một xe ô tô đang chất hàng hóa tại ấp Bắc Chan 1, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã tiếp cận thực hiện lệnh kiểm tra.

Tại thời điểm trên, tổ công tác phối hợp phát hiện bên trong thùng xe có cất giấu 2,442 tấn pháo gồm 29 kg pháo nổ và 2,413 tấn pháo hoa dạng nổ. Chủ lô hàng trên khai tên Đặng Nguyễn Hoàng Khang (sinh năm 1999, ngụ ấp Bình Tây, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường) và chỉ nhận vận chuyển thuê cho một người không quen biết ở bên kia biên giới với giao kèo là pháo hoa, còn số pháo nổ kia là do người thuê cố tình cài vào chứ hoàn toàn không biết. Tuy nhiên, trước sự đấu tranh quyết liệt của các trinh sát chống buôn lậu, cuối cùng Khang cũng thừa nhận hành vi vận chuyển hàng cấm, lợi dụng chính sách của Nhà nước đã liên hệ mua pháo hoa không rõ nguồn gốc, xuất xứ mang về nhà cất giấu để bán kiếm lời, riêng số pháo nổ cũng do Khang đặt mua vì lợi nhuận khi bán ra là rất cao (một lời một).

Vào lúc 15h30’ cùng ngày, tổ công tác của Công an xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp trong lúc tuần tra ở khu vực ấp Ông Nhan Tây đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng Lê Văn Quyền (sinh năm 1993) và Lê Văn Tuấn (sinh năm 1982, cùng ngụ thôn 2, xã Ea Hu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) đang vận chuyển trái phép 783,2 kg pháo nổ.

Tại thời điểm bị bắt, Quyền và Tuấn nhất quyết không khai nhận gì, chỉ đến khi các thành viên trong tổ công tác phối hợp giải thích theo quy định của pháp luật thì đây là hành vi vận chuyển hàng cấm nên nếu hợp tác thì sẽ nhận được sự khoan hồng thì hai đối tượng mới nhận tội và đặt bút ký vào biên bản phạm pháp quả tang.

2. Tại chuyến đi khảo sát thực tế và kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu này, sau khi nghe công an các huyện biên giới Đức Huệ, Thạnh Hóa, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng và thị xã Kiến Tường cùng các đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Bình Hiệp, Long Khốt báo cáo về những thuận lợi và khó khăn trong công tác phòng, chống buôn lậu, nhất là pháo nổ, Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, Phó Ban chỉ đạo 389 tỉnh khẳng định: Thực tế cho thấy, từ khi hàng rào dọc tuyến biên giới phía Bắc được Trung Quốc hoàn thiện thì các đối tượng buôn lậu ở bên kia biên giới không thể tuồn pháo qua đường mòn, lối mở được nữa. Vì vậy, các đối tượng đã di chuyển địa bàn hoạt động bằng cách đưa pháo qua địa bàn Cam[1]puchia, sau đó vận chuyển đến tuyến biên giới các tỉnh phía Nam (trong đó có tỉnh Long An) rồi móc nối với các đối tượng trong nước đưa vào nội địa tiêu thụ.

Ngăn chặn pháo và vật liệu nổ tuồn qua biên giới -0
Một đối tượng vận chuyển trái phép pháo bị bắt quả tang.

Qua khai thác từ các đối tượng vận chuyển trái phép pháo đã bị bắt cho thấy, xuất phát từ sự chênh lệch giá rất cao (lợi nhuận từ 40- 50%/kg hoặc dây pháo) nên các đối tượng đã tìm đủ mọi cách tuồn vào trong nước tiêu thụ. Ngoài ra, pháo cũng rất dễ bị nhiễm ẩm gây hư hại nên đối tượng sẽ tìm con đường ngắn nhất để nhanh chóng chuyển đến các trung tâm đô thị lớn với nhiều người có nhu cầu tiêu thụ và chắc chắn chúng sẽ rình rập ở khu vực biên giới tiếp giáp với Long An, Tây Ninh, cung đường từ hai địa phương này đến TP Hồ Chí Minh là rất ngắn, chỉ vài ba tiếng đồng hồ là tới nơi.

Sau khi tìm ra phương thức, thủ đoạn của các đối tượng đó là tranh thủ những lúc giao ca của lực lượng chức năng hoặc đêm tối mang pháo lần theo đường mòn, lối mở giấu trong các bụi cây gai rậm rạp hoặc rừng tràm dọc tuyến đường biên rồi thuê xe tải giả bộ nhận vận chuyển các loại rau củ cho người dân với giá rẻ, nhưng thực chất là lợi dụng để cất giấu pháo bên trong.

Để khắc phục tình trạng này, công an các xã biên giới phải rà soát ngay để lên danh sách các đối tượng từng và đang tham gia vận chuyển hàng lậu cho giới chủ để có biện pháp răn đe, nhắc nhở thường xuyên, đồng thời sàng lọc trong số đối tượng này nếu phát hiện nghi vấn thì thông báo cho các đơn vị nghiệp vụ công an cấp huyện, tỉnh để theo dõi, truy bắt nếu vi phạm.

Công an các huyện, thị xã biên giới và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham những, buôn lậu phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, đồn biên phòng trên tuyến biên giới và triển khai ngay các biện pháp nghiệp vụ nhằm nắm tình hình từ xa, qua đó khi phát hiện các đối tượng chuẩn bị vận chuyển trái phép pháo thì tổ chức nhiều tổ công tác chặn tất cả các ngả đường có thể tẩu thoát để bắt gọn. Khi bắt quả tang hoặc đối tượng khai nhận hành vi vi phạm pháp luật thì phải áp dụng biện pháp rút gọn để nhanh chóng hoàn tất hồ sơ chuyển cơ quan chức năng đưa ra xét xử ngay trước Tết Nguyên đán này thì mới có hiệu ứng răn đe.

Ngoài ra, các đối tượng hầu hết sử dụng ô tô để vận chuyển nên cần phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị CSGT kiểm tra sát sao, nếu thấy có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng trái phép hoặc hàng lậu thì kiên quyết xử lý cả về người, hàng hóa và phương tiện, nếu xe ô tô được các đối tượng thuê thì truy nguồn gốc để có biện pháp xử lý. Riêng đối với pháo hoa, hiện các đối tượng đã lợi dụng chính sách của Nhà nước cho phép đốt pháo hoa nên đã sử dụng một tờ hóa đơn của một chuyến hàng để phù phép thực hiện nhiều chuyến vận chuyển hàng lậu khác thì tạm giữ, truy gốc để xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Ngăn chặn pháo và vật liệu nổ tuồn qua biên giới -0
Khu nhà phía sau cột mốc biên giới số 213 là điểm tập kết pháo và hàng hóa trước khi tuồn vào nội địa.

Để công tác phòng, chống buôn lậu và vận chuyển trái phép pháo nổ và vật liệu nổ các loại đạt hiệu quả cao, trước khi kết thúc chuyến kiểm tra thực tế, Đại tá Phạm Thanh Tâm và ông Phạm Đức Chinh, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo 389 cùng Đại tá Trương Thùy Dương, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp. Các đồn biên phòng thì phối hợp với công an xã, huyện biên giới và các đơn vị nghiệp vụ khác cùng lực lượng quản lý thị trường chủ động nắm thông tin đối tượng để chặn bắt kịp thời, tránh gây nguy hiểm cho người thi hành công vụ.

Đức Cương
.
.