Sao sân cỏ “tát tút” nhan sắc

Thứ Ba, 31/10/2017, 15:33
Không hẹn mà gặp, một loạt ngôi sao sân cỏ trong làng túc cầu thế giới đã đua nhau đụng đến “dao kéo” trong thời gian qua. Xung quanh màn chỉnh trang, tút tát nhan sắc của những quý ông trên sân cỏ đã có vô khối chuyện bi hài xảy đến…

Với ai chứ với Wayne Rooney, tiền đạo đang khoác áo CLB Everton hẳn là rất thấm thía ý nghĩa của câu nói “rửa mặt thì lâu gội đầu thì chóng”. Cùng với thời gian, mái tóc của “Gã Shrek” (biệt danh của Rooney) ngày càng trở nên lưa thưa hơn. Thuộc dạng “ông sao” bởi vậy nhất cử nhất động của cựu thủ quân CLB Man United đều nhận được sự chú ý đặc biệt.

Hiềm một nỗi, thay vì đề cập tới yếu tố chuyên môn thuần túy, số đông hiếu kỳ lại chỉ chăm chăm vào bàn tán, thậm chí mỉa mai Rooney hói đầu. Chính vì thế, Rooney đã quyết định bỏ ra không ít công sức cũng như tiền bạc để đi cấy tóc tại một thẩm mỹ viện có trụ sở tại London. Tiêu tốn không dưới 30.000 bảng song chẳng ai ngờ Rooney lại rơi vào cảnh “hói vẫn hoàn hói”.

Rooney tốn tiền cấy tóc nhưng “hói vẫn hoàn hói”.

Nói có sách, mách có hình ảnh, tờ Daily Mail tại Anh số ra mới đây nhất đã đăng tải hình ảnh cận cảnh mái tóc rụng khá nhiều của cựu tuyển thủ Anh.

Theo tìm hiểu, Rooney đã phải “chữa cháy” bằng việc sử dụng keo xịt làm dày tóc mỗi khi ra sân thi đấu với hy vọng che bớt dấu vết về cảnh “hói vẫn hoàn hói” của mình. Chừng đó đủ thấy Rooney giờ đây đang loay hoay với việc chữa chứng hói đầu ra sao.

Đâu chỉ có tóc tai, Rooney còn gây ồn ào khi lẳng lặng tiêm botox với hy vọng da mặt trông căng mịn hơn nữa cũng như xóa đi những nếp nhăn trên khuôn mặt. Botox là thương hiệu của sản phẩm Botulinum Toxin type A do Công ty Allergan có trụ sở tại Mỹ sản xuất. Bên cạnh những lợi ích nhất định đưa lại về khoản xóa nếp nhăn, việc lạm dụng tiêm Botox còn tiềm ẩn những tác dụng phụ, thậm chí khiến người sử dụng lâm vào cảnh “trẻ chốc lát, già triền miên”.

Biết rõ mười mươi tiêm botox chẳng khác nào con dao hai lưỡi nhưng rốt cuộc chân sút kỳ cựu người Anh vẫn hăm hở lao vào tân trang mặt tiền để hy vọng trông lúc nào cũng sáng bóng, căng mịn trước ống kính máy quay. Đã vậy Rooney có lần cao hứng còn quả quyết trước một số chiến hữu thân thiết với đại ý, anh ta chẳng hề cảm thấy hối tiếc khi đụng đến “dao kéo” để tút tát lại vẻ bề ngoài.

Tương tự Wayne Rooney, cựu thủ quân đội tuyển Anh, David Beckham đã tiêm botox với hy vọng “cải lão hoàn đồng”. Quả thực, nếu để ý kỹ, khối người sẽ không khỏi giật mình bởi hình ảnh khuôn mặt của Becks chẳng hề có nếp nhăn nào trên trán. Có người còn ví von cựu tiền vệ có lối chơi hào hoa một thời trông như đôi mươi dù năm nay đã bước sang tuổi 42.

Kể ra việc Becks liên tục chỉnh trang dung mạo khá dễ hiểu. Tiếng là đã giã từ sân cỏ nhưng cựu thủ quân đội tuyển Anh vẫn được rất nhiều thương hiệu có tiếng trên thế giới như Giorgio Armani, Burger King hay H&M… chọn mặt gửi hợp đồng. Nhờ có nguồn thu nhập ổn định từ tiền bán bản quyền hình ảnh mà hiện tại Becks vẫn ung dung bỏ túi số tiền lên tới 1 triệu bảng/1 tháng.

Oái ăm ở chỗ, trong khi Becks phởn phơ xen lẫn sự hãnh diện vì “hợp thuốc, hợp thợ” trong khoản trẻ lâu bao nhiêu thì cô vợ hay ghen tuông Victoria lại nhấp nhổm bấy nhiêu. Của đáng tội, ngoài khoản hào hoa trên sân cỏ, Becks cũng là cựu sao có tiếng đào hoa trong chốn tình trường, điển hình hơn cả là vụ lòng thòng tai tiếng với cựu thư ký Rebecca Loos khiến tổ ấm của Becks suýt tan nát.

Theo giới thạo tin tại Anh, kể từ khi Beckham tút tát khuôn mặt, cô vợ Victoria càng để mắt tới ông xã nhiều hơn nữa.

Nhắc tới số sao sân cỏ đam mê “dao kéo” còn phải kể đến siêu sao người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo – người được ví von là “ông hoàng dao kéo” trong giới giày đinh áo số. So với hồi mới chuyển sang thi đấu cho CLB cũ Man United, ngôi sao của CLB Real Madrid đúng là “lột xác” trông thấy.

Khuôn mặt của Cristiano ronaldo đã thay đổi rất nhiều nhờ dao kéo.

Một chi tiết rất dễ so sánh đó là hàm răng của CR7 đã được nắn chỉnh đều tăm tắp và được làm sáng bóng hơn. Bên cạnh đó, những chi tiết khác trên khuôn mặt của CR7 chẳng hạn như lông mày đã được chỉnh sửa một cách tinh vi. Cũng vì quá chăm chút vẻ bề ngoài mà Ronaldo còn được gán cho biệt danh “Ro điệu”.

Một trường hợp nữa khá thú vị là cầu thủ chạy cánh người Xứ Wales, Gareth Bale. Hiếm ai biết Bale từng trở thành đối tượng bị đùa cợt vì đôi tai quá to và xấu như “đôi tai khỉ”. Không còn cách nào khác, tiền vệ của Real Madrid đã đến một thẩm mỹ viện ở London để chỉnh sửa lại đôi tai nhằm tự tin hơn trước công chúng.

Thấy bảo Bale nhờ dao kéo chỉnh sửa lại đôi tai còn nhằm cải thiện tốc độ trên sân cỏ theo lời vấn của ông thầy Harry Redknapp tại CLB cũ Tottenham. Hóa ra tai to chắn gió là có thật!?

Bảo Quyên
.
.