Thế giới túc cầu và những tuyệt chiêu ra mắt " tân binh "

Thứ Sáu, 08/09/2017, 13:42
Không hẹn mà gặp, một loạt câu lạc bộ (CLB) tại những giải đấu hàng đầu ở châu Âu đã đưa ra những màn giới thiệu cầu thủ mới khá dị thường trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Có cảm giác, sự độc đáo, khác lạ là hai tiêu chí được nhiều CLB hướng đến từ màn giới thiệu tân binh theo kiểu độc chiêu…

Thông thường, màn giới thiệu tân binh là bước cuối cùng trong một thương vụ chuyển nhượng mua về cầu thủ nào đó. Từ trước tới nay, màn ra mắt cầu thủ mới thường diễn ra với mô típ quen thuộc dễ đoán định là phía câu lạc bộ mua cầu thủ về đứng ra tổ chức họp báo xong đưa thông tin về cầu thủ lên trang web của câu lạc bộ. Dẫu được chuẩn bị tương đối kỹ càng về mọi mặt song màn ra mắt như vậy vẫn rất dễ tạo cảm giác nhàm chán, thậm chí gây ra sự thiếu hứng thú cho cổ động viên với cầu thủ được mua về.

Thế mới có chuyện, một loạt câu lạc bộ tại những giải vô địch quốc gia lớn ở châu Âu như Premier League (Giải Ngoại hạng Anh), La Liga (Giải Vô địch quốc gia Tây Ban Nha), Serie A (Giải Vô địch quốc gia Italia)… đã thuê chuyên gia tư vấn để tăng sự sáng tạo, khác lạ qua màn giới thiệu tân binh. Ví dụ điển hình được nhắc tới đầu tiên ở đây là CLB Arsenal như thể kiểm tra IQ của người hâm mộ qua trò giải đáp ô chữ giống như cuộc thi quen thuộc Đường lên đỉnh Olympia.

Lần lượt tên các cầu thủ đã hoặc đang thi đấu cho đội bóng có biệt danh "Pháo thủ" như Koscielny, Overmars, Ljungberg, Anelka, Sagna, Inamoto, Nacho, Arshavin, Campbell được liệt kê ra theo chiều dọc. Khối fan của Arsenal thoạt đầu cũng đã phải vò đầu bứt tai vì chẳng thể luận ra được rốt cuộc tên của cầu thủ mà đội bóng đã mua về là gì. Thế rồi cũng có fan đã đưa ra đáp án chính xác cho câu đố đưa ra. Cụ thể hơn, nếu ghép lại cả 9 chữ cái đầu tiên của 9 cái tên đã được liệt kê ra như trên thì sẽ ra tên của Kolasinac (họ tên đầy đủ là Sead Kolasinac).

Jesus Navas xuất hiện trong đoạn video clip ghi cảnh "bắt cóc".

Hậu vệ người Bosnia & Herzegovina này là người đã chuyển tới thi đấu cho Arsenal theo dạng chuyển nhượng tự do từ Schalke. "Đây thực sự là một điều rất thú vị", Kolasinac hồ hởi nhận xét về màn giới thiệu cá nhân mình từ CLB mới Arsenal, "Riêng với bản thân tôi, có lẽ nó sẽ là một kỷ niệm tuyệt vời mà tôi chẳng bao giờ có thể quên được".

Không chỉ có Arsenal mà một loạt đối thủ khác của đội bóng này tại Premer League cũng đã tỏ ra "kém miếng khó chịu" về khoản thu hút sự chú ý từ số đông người hâm mộ qua việc giới thiệu cầu thủ mới đầu quân. Điểm chung dễ nhận thấy là số đội bóng này đã tận dụng triệt để lợi thế đưa lại cũng như sự phổ biến sâu rộng của những trang mạng xã hội thông dụng như facebook, Twitter… nhằm tạo hiệu ứng mạnh mẽ hơn nữa.

Chẳng hạn như Aston Villa giới thiệu việc đem về trung vệ kỳ cựu John Terry từ Chelsea theo cách khá độc đáo trên Twitter. Vẫn chưa hết, Aston Villa còn đem tới sự bất ngờ đan xen sự thú vị cho nhiều fan của đội bóng khi dùng ứng dụng gửi tin nhắn WhatsApp để ra mắt Terry. Tương tự như Terry, những tân binh khác như Mohamed Salah (Liverpool), Josh Tymon (Stoke) đều đã có màn trình làng khác lạ qua mạng xã hội.

Kỳ công và gây sửng sốt không kém phần về khoản giới thiệu tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay còn có CLB Sevilla tại La Liga. Có giàu trí tưởng tượng đến mấy hẳn là chẳng một fan nào của Sevilla có thể hình dung ra đội bóng con cưng dàn dựng cảnh quay hệt như cảnh bắt cóc thường thấy trong những bộ phim hành động kịch tính và nghẹt thở chỉ để giới thiệu cầu thủ chạy cánh Jesus Navas.

Theo đoạn video clip, có thể thấy rõ hai gã lạ mặt đã dùng chiếc túi nilon màu đen chụp lên đầu một thanh niên đang đi bộ trên đường phố rồi nhét vào cốp xe. Rất nhanh chóng, đám bắt cóc đã phóng vọt xe đi. Chỉ tới lúc đến sân vận động Ramon Sanchez Pizjuan, sân nhà của CLB Sevilla, khi chiếc túi nilon màu đen được bỏ ra, mọi người mới nhận ra anh chàng bị "bắt cóc" té ra Jesus Navas. Theo một số nguồn tin, CLB Sevilla trước đó đã tham khảo sự tư vấn từ một số chuyên gia về lĩnh vực phim ảnh để thực hiện màn giới thiệu độc đáo, có một không hai từ trước đến nay.

Song song với đó, tiền đạo lão tướng Jermain Defoe cũng đã được CLB Bournemouth giới thiệu qua video clip ghi lại những bàn thắng mà Defoe đã ghi được trong màu áo Bournemouth cách đây 17 năm.

Ngay cả việc ra mắt huấn luyện viên xem ra cũng nhiêu khê, cầu kỳ không kém phần so với cầu thủ. Đơn cử như CLB Crystal Palace đã công bố tân huấn luyện viên Frank de Boer na ná như kiểu công bố… tân Giáo hoàng. Theo đó, hình ảnh khói trắng bay lên từ ống khói một cửa hiệu mà Crystal Palace dùng trong video clip khi giới thiệu về De Boer trên Twitter khiến khối người nghĩ tới tín hiệu khói trắng bốc lên từ ống khói nhà nguyện Sistine tại tòa thánh Vatican khi các Hồng y bầu được Giáo hoàng mới.

Bảo Quyên (tổng hợp)
.
.