Ghislaine Maxwell và vụ bắt giữ chấn động giới thượng lưu

Thứ Sáu, 24/07/2020, 07:05
Khi đến thành phố New York năm 1991, nữ thừa kế đế chế truyền thông và xã hội Anh Ghislaine Maxwell rất háo hức kết bạn và đã thành công khi tạo dựng được một nhóm bạn bè ưu tú như John F Kennedy Jr, con trai của cố Tổng thống Kennedy. Nhưng người đàn ông trở thành “người bạn tốt nhất” của Maxwell – đó là Jeffrey Epstein - lại không phải là “người tốt nhất”.


Những vụ kiện chống lại Maxwell

Mối quan hệ lãng mạn đặc biệt của cặp đôi Maxwell và Epstein đã dẫn đến những năm tháng kinh khủng. Tỷ phú Jeffrey Epstein treo cổ tự tử ngày 10/8/2019 tại phòng giam Trung tâm Cải huấn Metropolitan thành phố New York (Mỹ) trong thời gian chờ xét xử về cáo buộc mua bán dâm và xâm hại tình dục nhiều bé gái trong độ tuổi vị thành niên. Theo hồ sơ tòa án, Maxwell được gọi là “nữ chủ nhân” của Epstein đồng thời là đối tác kinh doanh của trùm báo chí.

Cựu nhân viên và bạn bè mô tả Maxwell là người quản lý sự giao tiếp xã hội của Epstein. Nhiều nạn nhân của Epstein cáo buộc chính Maxwell tuyển dụng phụ nữ và trẻ em gái để ông ta xâm hại. Các công tố viên ở New York đưa ra một mô tả khác về Maxwell khi tiết lộ các cáo buộc về tội khai man đối với tú bà hôm 2/7/2020.

Tổng thống Donald Trump và Melania Knauss, Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell tại Mar-a-Lago bang Florida, năm 2000.

Công tố viên liên bang Audrey Strauss nói về những nỗ lực được cho là của Maxwell nhằm tuyển mộ các cô gái vị thành niên cho Epstein: “Bà ta đặt bẫy, giả vờ là một người phụ nữ mà họ có thể tin tưởng và trong một số trường hợp, Maxwell cũng tham gia vào việc xâm hại tình dục”.

Về phần mình, Maxwell phủ nhận những lời buộc tội. Maxwell bị nhóm đặc vụ Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ hôm 2/7/2020 tại một thị trấn nhỏ ở New Hampshire. Vụ bắt giữ đã nhanh chóng gây ra loạt chấn động mới trong mạng lưới bạn bè cũ mặc dù số nhân vật có tiếng tăm này đã cố giữ khoảng cách với Epstein kể từ khi tỷ phú nhận tội vào năm 2008 đối với các cáo buộc liên quan đến mại dâm của bang Florida, và đặc biệt là kể từ khi ông ta bị bắt ở New Jersey năm 2019.

Mạng lưới “bạn bè” cũ của Maxwell không chỉ bao gồm Hoàng tử Andrew của nước Anh. Andrew đã bác bỏ cáo buộc rằng chính cặp đôi Epstein và Maxwell cung cấp cho ông những cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên.

Mạng lưới này cũng bao gồm các hành khách cũ trên máy bay riêng gọi là “Lolita Express” của Epstein. Epstein bị cáo buộc đã sử dụng chiếc máy bay này để đưa các cô gái chưa đủ tuổi đến các bữa tiệc và các địa điểm xa xôi để sau đó thực hiện hành vi xâm hại.

Năm 2019, cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton thừa nhận đã thực hiện 4 chuyến đi trên máy bay “Lolita Express” trong khoảng 2 năm 2002 và 2003. Tuy nhiên, Clinton phủ nhận mọi hành động sai trái liên quan đến mình. Trong khi đó, một cuốn sách được xuất bản đầu năm 2020 mô tả ông Bill Clinton và Maxwell có mối quan hệ bạn bè hết sức lãng mạn.

Maxwell bắt đầu hẹn hò với Epstein vào năm 1992. Cặp đôi ma quỷ công khai sánh bước trong nhiều sự kiện.

Năm 2010, Maxwell tham dự đám cưới của Chelsea Clinton, con gái ông Bill Clinton. Alan Dershowitz, luật sư đại diện Epstein và từng bảo vệ ông Donald Trump tại phiên tòa luận tội tổng thống hồi tháng 1/2019, cũng bị cáo buộc đã có mặt trên chiếc máy bay “Lolita Express” và thậm chí được chiêu đãi mát xa ít nhất một lần tại biệt thự của Epstein.

Nhưng, Alan Dershowitz phủ nhận cáo buộc. Mạng lưới bạn bè được tạo dựng bởi Epstein thông qua sự hỗ trợ từ Maxwell bao gồm Lawrence Summer, cựu Chủ tịch Đại học Harvard; Les Wexner, CEO của L Brands, công ty sở hữu Victoria's Secret; và Tổng thống Donald Trump, người xuất hiện cùng Melania Trump (lúc đó là Knauss).

Năm 2002, Tổng thống Donald Trump mô tả về Jeffrey Epstein: “Tôi quen biết Jeffrey trong 15 năm. Đây là anh chàng tuyệt vời, rất vui tính. Thậm chí người ta còn nói Jeffrey thích phụ nữ đẹp cũng như tôi, và nhiều người trong số họ rất trẻ tuổi”. Đoạn phim video năm 1992 ghi lại cảnh ông Trump tổ chức bữa tiệc chiêu đãi Epstein ở Mar-a-Lago - khu nghỉ dưỡng ở bang Florida của Tổng thống Mỹ. Nơi đây còn được biết đến với tên gọi “Nhà Trắng mùa đông”.

Trong đoạn phim, cặp đôi Trump – Epstein ngắm nghía và bình luận về nhóm phụ nữ xinh đẹp đang nhảy múa. Sau khi Epstein bị bắt, ông Trump đã nhanh chóng thay đổi mô tả về mối quan hệ của ông với Epstein, nói rằng ông quen biết Epstein như mọi người ở Palm Beach biết tỷ phú này và nói thêm: “Tôi từng có mối bất đồng với Jeffrey. Tôi đã không nói chuyện với Jeffrey trong suốt 15 năm. Tôi không phải là một người hâm mộ Jeffrey”.

Mạng lưới kinh doanh tình dục của Maxwell

Hôm 2/7/2020, giới chức New York thuật lại cách Maxwell hỗ trợ Epstein xâm hại các bé gái vị thành niên như thế nào. Các công tố viên cho biết trong khoảng thời gian từ 1994 đến 1997, Maxwell đóng “vai trò quan trọng” trong việc giúp Epstein “kết bạn và chuẩn bị xâm hại trẻ vị thành niên”. Cặp đôi chọn ra các cô gái, hỏi han về cuộc sống riêng tư và giả vờ quan tâm, đưa họ đi xem phim và mua sắm.

Ghislaine Maxwell ở Los Angeles, 10 ngày sau khi Jeffrey Epstein tự tử trong tù.

Dan Kaiser, luật sư đại diện cho Jennifer Araoz - một trong những người phụ nữ tuyên bố mình từng bị Epstein hãm hiếp, nói: “Maxwell là mắt xích không thể thiếu trong việc duy trì mạng lưới buôn bán tình dục”. Araoz cáo buộc Epstein liên tục có hành vi tấn công tình dục và đánh đập cô khi cô mới 14, 15 tuổi và sau đó ông ta đã cưỡng hiếp cô.

Maxwell cung cấp các dịch vụ hành chính quan trọng liên quan đến hoạt động thuê các nhà tuyển dụng và quản lý nhân viên, sắp xếp các cuộc hẹn và ấn định ngày để Epstein tương tác với các cô gái vị thành niên. Maxwell cũng duy trì mạng lưới bằng cách đe dọa các cô gái nhằm đảm bảo sự im lặng của họ. Epstein lừa các cô gái nhỏ tuổi đến mát xa và xâm hại tình dục họ trong giai đoạn 2002 - 2005.

Gần đây, gần 20 nạn nhân của Epstein đã lên tiếng tố cáo - bao gồm cả cựu người mẫu Playboy kiêm nữ diễn viên gốc Anh, Anouska de Georgiou. Epstein đã chết nhưng vụ án vẫn chưa khép lại, nhiều nạn nhân vẫn đệ đơn yêu cầu bồi thường từ khối tài sản 550 triệu USD ông ta để lại.

Trong khi đó, Ghislaine Maxwell là con gái ông trùm báo chí quá cố người Anh Robert Maxwell. Nhờ vậy, Maxwell dễ dàng có được mạng lưới bạn bè thuộc thành phần ưu tú trong xã hội và các mối quan hệ quốc tế rộng lớn. Maxwell cũng chính là người đã giới thiệu Epstein với Hoàng tử Andrew và sắp xếp cho Hoàng tử qua đêm với Virginia Giuffre tại London vào năm 2001.

Virginia Giuffre, một phụ nữ người Mỹ - trước đây gọi là Virginia Roberts - cáo buộc Maxwell là người đã giới thiệu cô với Epstein và ép cô quan hệ tình dục với Hoàng tử Andrew khi cô còn nhỏ. Hoàng tử Andrew đã gây ra một cuộc khủng hoảng chưa từng có trong gia đình Hoàng gia Anh kể từ sau cuộc phỏng vấn trên truyền hình hồi tháng 11/2019 về tình bạn của ông với tỷ phú phạm tội ấu dâm người Mỹ Jeffrey Epstein.

Sinh năm 1961, Ghislaine Maxwell lớn lên ở vùng nông thôn Oxfordshire bình dị và là con gái của Robert Maxwell - một ông trùm truyền thông sinh ra ở Czech đồng thời là nghị sĩ người Anh, người đã chết một cách bí ẩn.

Ghislaine Maxwell phát biểu trong một cuộc họp báo tại trụ sở Liên hợp Quốc ở New York hồi tháng 6/2013.

Sau cái chết của cha, Maxwell chuyển đến Mỹ và đảm bảo thu nhập từ một quỹ ủy thác bí mật. Theo các công tố viên liên bang, Ghislaine Maxwell trốn ở New England kể từ tháng 7/2019, khi tỷ phú Jeffrey Epstein bị bắt. Maxwell thường xuyên thay đổi số điện thoại, địa chỉ email và chuyển nhà ít nhất hai lần.

Nhiều tháng trước khi bị FBI bắt giữ, Maxwell mua căn nhà sang trọng được đặt tên Tuckedaway ở ngoại ô thành phố New Hampshire và cư trú tại đây. Sáng sớm ngày 2/7/2020, hai chiếc trực thăng của FBI đột kích ngôi nhà và lập tức đưa Maxwell tới phiên điều trần tại thành phố New York. Khi ở bên cạnh Epstein, tú bà Maxwell được tận hưởng cuộc sống cực kỳ xa hoa. Ngoài máy bay riêng, Epstein còn sở hữu nhiều biệt thự và một hòn đảo ở vùng Caribbean.

Năm 2000, một luật sư của Epstein đã hoàn thành mọi giấy tờ cho việc mua một biệt thự có diện tích hơn 600 mét vuông trong khu dân cư Upper East Side ở thành phố New York trị giá 4,95 USD dưới tên của Maxwell.

Ngôi nhà trên đồi nơi Ghislaine Maxwell ở trước khi bị bắt.

Ngay cả sau khi Epstein bị bắt giữ năm 2008, Maxwell vẫn tiếp tục sống như bà hoàng. Maxwell chụp ảnh với Elon Musk tại một bữa tiệc Oscar Vanity Fair 2014 và tại những nơi khác với những nhân vật có thế lực trong xã hội New York bao gồm: Arianna Huffington, Martha Stewart, Lloyd C.Blankfein, Michael Bloomberg, Tamara Mellon.

Mùa hè 2019, Hoàng tử Andrew mời Maxwell đến thăm cung điện Buckingham. Maxwell cũng xuất hiện trong bức ảnh đầy tai tiếng của Hoàng tử Andrew và Virginia Giuffre. Tuy nhiên, Công tước xứ  York cho biết ông “không hề nhớ gì về bức ảnh từng được chụp” và cho rằng bức ảnh có thể bị làm giả. Trong một video ghi lại lời khai của tòa án New York năm 2019, Maxwell khai nhận bà ta quản lý 6 ngôi nhà của tỷ phú ấu dâm trên khắp thế giới.

Hiện tại, Maxwell tiếp tục phủ nhận quyết liệt những cáo buộc mới chống lại mình. Nạn nhân Virginia Giuffrenói: “Toàn bộ cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh việc làm hài lòng những người đàn ông này và mang đến hạnh phúc cho Ghislaine và Jeffrey. Toàn bộ cuộc sống của họ cũng chỉ xoay quanh tình dục”.

Về phần mình, Maxwell luôn khẳng định “Virginia là một kẻ nói dối hoàn hảo và tất cả những gì cô ấy nói đều là dối trá”. Vụ kiện này được đưa ra vào 2016, sau đó hai bên tự dàn xếp vào 2017. Bản cáo trạng liên bang Mỹ buộc tội Maxwell với 6 tội danh, trong đó bao gồm tội dụ dỗ trẻ vị thành niên để thực hiện các hành vi tình dục bất hợp pháp, chiêu dụ để xây dựng mạng lưới hoạt động tình dục và khai man.

Duy Minh (tổng hợp)
.
.