Cụ bà cao niên nhất châu Âu từ trần

Thứ Hai, 24/06/2019, 12:20
Sáng 18-6 vừa qua, cụ Maria Giuseppa Robucci, cư ngụ tại thị trấn Poggio Imperiale, thuộc tỉnh Foggia phía nam Italy và cũng là người được công nhận cao niên nhất Âu lục đã từ trần tại nhà riêng, hưởng thọ 116 năm và 90 ngày tuổi.

Cụ M. Robucci sinh ngày 20-3-1903 và có tổng cộng 5 người con, 9 cháu và 16 chắt, thường được dân chúng trong vùng trìu mến gọi bằng biệt danh "Nonna Peppa" (Bà ngoại Peppa). 

Dạo cuối tháng 3-2015, nhân dịp sinh nhật lần thứ 112 của mình, cụ M. Robucci đã được cư dân thị trấn Poggio Imperiale bầu làm Thị trưởng Danh dự (ảnh), nhằm tôn vinh người đồng hương cao niên nhất đất nước. Cuộc đời cụ M. Robucci đã trải qua 2 cuộc chiến tranh thế giới, 2 đời Vua Italy và 12 đời Tổng thống của nước Cộng hòa.

Theo số liệu của nhóm nghiên cứu về lão khoa trực thuộc Liên Hợp Quốc, trên thế giới hiện có 34 người sống trên 110 tuổi và tất cả đều là phụ nữ, trong đó có cụ bà Kane Tanaka người Nhật Bản đang được lưu danh trong Sách Kỷ lục Guinness, là "Người cao tuổi nhất thế giới đang còn sống".

Q.Phú (theo Daily Mail)
.
.