Hungary: Tước bằng lái tài xế sử dụng đồ uống chứa cồn

Thứ Tư, 20/03/2019, 18:59
Trong ảnh là nhân viên cảnh sát giao thông đang lập biên bản, tiến hành tịch thu giấy phép lái xe của tài xế vi phạm vì sử dụng đồ uống chứa cồn, dựa theo một quy định mà Bộ Nội vụ Cộng hòa Hungary mới ban hành.

Theo đó kể từ ngày 15-3 vừa qua, Cảnh sát Cộng hòa Hungary sẽ tịch thu bằng lái của tài xế đang điều khiển các phương tiện giao thông có nồng độ cồn trong máu, cho dù với tỷ lệ tối thiểu "được phép" như quy định cũ. 

"Sự thay đổi mới của Luật Giao thông đã chính thức có hiệu lực trên toàn quốc. Không có bất cứ trường hợp ngoại lệ nào, kể cả người nước ngoài cũng vậy - Trung tá Janos Lipchek, người phát ngôn Bộ Nội vụ Hungary cho biết - Một chiến dịch tuyên truyền rộng rãi trong dân chúng về điều luật đã được khởi sự ngay từ đầu năm mới, bao gồm cả sự khuyến cáo của các hãng lữ hành cho du khách ngoại quốc, cũng như việc phân phát tờ rơi cảnh báo tại các cửa khẩu. Bất kỳ tài xế nào dù chỉ uống một ngụm bia, hay vài giọt rượu đều có nguy cơ bị tước giấy phép lái xe, nếu như máy đo nồng độ cồn trong máu cho biết tỷ lệ vượt quá mức… 0%!".

Với quy định nghiêm khắc mới, giới hữu trách hy vọng sẽ giảm đáng kể số vụ tai nạn do các tài xế say xỉn gây ra. 

Được biết, trong cả năm 2018 ở Hungary đã xảy ra gần 21.000 vụ tai nạn giao thông đường bộ, cướp đi sinh mạng của 154 người; trong đó có 2.271 vụ, chiếm hơn 10% là do người điều khiển sử dụng thức uống có chứa cồn trước khi cầm vô lăng. 

Còn với 1,4 triệu lượt kiểm tra đột xuất của cảnh sát cũng trong năm 2018, đã phát hiện tới gần 43.000 trường hợp lái xe có tỷ lệ cồn trong máu vượt quá mức cho phép.

T.Hường (theo EPA)
.
.