Những món đồ độc đáo với mức giá “cực khủng”

Thứ Ba, 24/07/2018, 07:17
Nhưng món đồ quý hiếm trên thế gian này không phải ai cũng dễ bề sở hữu, họa chăng chỉ giới tỉ phú hàng đầu trong danh sách của tạp chí Forbes mới có cơ may “sờ” đến, cho dù nhiều khi tiền bạc chưa chắc đã quyết định được tất cả...

Dưới đây là những đồ vật tiêu biểu thuộc dạng hiếm hoi và đắt nhất thế giới tính đến thời điểm hiện nay, đang được công chúng ngưỡng mộ trầm trồ thán phục tại các viện bảo tàng, hay được chăm chút hết mực trong các bộ sưu tập tư nhân.

Chữ ký hiếm nhất thế giới 

Nếu bạn đang tự hỏi xem chữ ký của ai được các fan săn lùng nhiều nhất, cũng như được liệt vào hàng “độc” nhất. Xin thưa đó là chữ ký của đại văn hào Willam Shakespeare (1564-1616), nhà thơ và kịch tác gia Anh lỗi lạc nhất mọi thời.

Hiện chỉ còn lưu giữ được 6 chữ ký của W. Shakespeare trên các thư tịch cổ, với giá không dưới 3 triệu USD/chữ ký nhưng không hẳn dễ mua.

Truyện tranh hiếm nhất 

Một trong những cuốn truyện tranh hiếm nhất thế giới là ấn bản đầu tiên về nhân vật người nhện mang tiêu đề “The Amazing Spider-Man” (Người nhện siêu đẳng), do cặp họa sĩ nổi tiếng người Mỹ là Jack Kirby (1917-1994) và Steve Ditko (1927-2018) minh họa, được Nhà xuất bản Marvel Comics ở New York phát hành đúng 55 năm trước.

Với giá bán vào đầu năm 1963 là 12 cents (1 USD = 100 cents), trị giá hiện thời lên tới hơn 40.000 USD do chỉ còn tồn tại chưa đến 10 ấn bản độc đáo.

Album ca nhạc cao giá nhất 

Trong năm 1999 album “Double Fantasy” (Tưởng tượng gấp đôi), do nam ca sĩ huyển thoại người Anh John Lennon (1940-1980) song ca cùng vợ là Yoko Ono phát hành vào giữa tháng 11-1980, đã được bán với giá 460.000 USD.

Điểm đặc biệt là vào khoảng 5 tiếng đồng hồ trước khi J. Lennon thiệt mạng vì bị ám sát tại New York (Mỹ), anh đã chấp bút ký lưu niệm trên bìa cuốn băng cassette ghi âm album này. Rồi một người qua đường tình cờ nhặt được chiếc băng cassette, đã quyết định đem bán đấu giá gần 2 thập niên sau.

Tới năm 2003 album này được bán lại với giá 525.000 USD, trở thành album ca nhạc đắt giá nhất mọi thời.

Tòa dinh thự kỷ lục 

Đó là tòa lâu đài Bran Castle do bá tước Dracula, nhân vật ma cà rồng khét tiếng trong cuốn tiểu thuyết cùng tên của văn sĩ Ireland  Bram Stoker (1847-1912) sở hữu, tọa lạc trên một đỉnh núi trong vùng Transylvania miền Trung Cộng hòa Romania.

Theo giới chuyên gia bất động sản sành sỏi, lâu đài Bran Castle trị giá không dưới 135 triệu USD vào thời điểm hiện tại, cũng là tòa dinh thự đắt giá nhất thế giới.

Quần jeans đắt kỷ lục 

Một cặp quần jeans nguyên thủy mã hiệu 501 có tuổi thọ 115 năm, do hãng phục sức Levi Strauss & Co có trụ sở đặt tại thành phố San Francisco (tiểu bang California, Mỹ) sản xuất, đã được một nhà sưu tập thời trang người Nhật Bản mua với giá 60.000 USD - qua trang mua bán trực tuyến eBay trong năm 2005.

Thẻ chơi bóng chày đắt nhất 

Vào giữa tháng 9-2007 chiếc thẻ mang bí số T-206 in chân dung danh thủ bóng chày nhà nghề lừng danh người Mỹ Honus Wagner (1874-1955), đã được bán với mức giá “cực khủng” là 2,8 triệu USD.

Sở dĩ chiếc thẻ hy hữu do Công ty American Tobacco Company ấn hành năm 1908 này có mức giá “trên trời” như vậy, bởi bên bán không ai khác chính là vận động viên Canada nổi tiếng Wayne Gretzky, người từng được tôn vinh là “Vận động viên khúc khôn cầu trên băng của mọi thời đại”.

Hiện W. Gretzky là một trong những huấn luyện viên khúc khôn cầu trên băng hàng đầu thế giới.

Vòng cổ đắt giá 

Đó là chiếc vòng trang sức mang tên “Empress Blue” (Hoàng hậu màu xanh) trị giá tới 16 triệu USD, do tập đoàn kim hoàn Steinmetz chế tác dựa theo ý tưởng của nhà thiết kế người Mỹ Christian Tse.

Tiêu điểm của chiếc vòng đeo cổ này là viên kim cương hình quả lê màu xanh đậm nặng 14 carats (1 carat = 0,2g), cũng là một trong những loại đá quý hiếm nhất trên hành tinh. Còn dây vòng được làm từ vàng trắng 18K gắn vô số hạt kim cương tinh khiết.

Bình cổ hiếm nhất

Sau 10 năm kiên trì “phục kích”, cuối cùng vào năm 1985 tỉ phú người Mỹ Steve Wynn đã tậu được chiếc bình Trung Hoa cổ thuộc triều đại nhà Nguyên (1271-1368), với giá “ngất ngây” là 2 triệu USD.

Theo giới chuyên gia về đồ cổ, hiện vật bằng sứ cao 34cm này chính là chiếc bình độc bản hiếm hoi nhất thế giới.

Món súp đắt nhất 

Tại nhà hàng Trung Hoa Kai Mayfair ở London (Anh) có bán món súp yến, được biết đến như là một trong những loại thực phẩm bổ dưỡng nhất. Một bát súp có giá 214 USD, tương đương 10 USD mỗi gram thành phẩm.

Được biết restaurant Kai Mayfair thuộc sở hữu của ông Bernard Yeoh mang quốc tịch Malaysia, còn người chế biến món súp đắt nhất là bếp trưởng trứ danh Alex Chow.

Thu Hường (theo Guinness)
.
.